Cán bộ Trạm Y tế Khoan Dụ làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân

Cán bộ Trạm Y tế Khoan Dụ làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân

(HBĐT) - Bác sĩ Đặng Văn Sự, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy cho biết: Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày vi chất dinh dưỡng, trong tháng 6 vừa qua, Trạm Y tế xã đã triển khai chiến dịch cân, đo trẻ dưới 5 tuổi kết hợp với chiến dịch bổ xung Vitamin A và thuốc tẩy giun cho trẻ.

 

Để triển khai tốt các hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các xóm thực hiện. Cộng tác viên dinh dưỡng thực hiện nhắc nhở các gia đình đưa con em mình đến trạm y tế xã để được cân, đo và uống Vitamin A đầy đủ.

 

Bên cạnh đó, Trạm Y tế cũng đặc biệt coi trọng công tác phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ. Các chương trình truyền thông dinh dưỡng qua  phương tiện thông tin đại chúng ngày càng được nâng cao. Trạm Y tế còn tổ chức các buổi truyền thông tại các xóm với hình thức tập trung chủ yếu vào việc chăm sóc bà mẹ trong thời kỳ mang thai, hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ và ăn dặm hợp lý. Tuyên truyền 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý giai đoạn 2006 - 2010 cũng được chú trọng.

 

Là một địa bàn tương đối rộng với 6 xóm, trong khi đó Trạm chỉ có 5 cán bộ. Do vậy, mỗi cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều chương trình. Cũng chính vì vậy mà các cán bộ của trạm vẫn phải th­ường xuyên phối kết hợp với 6 nhân viên y tế thôn bản và các cộng tác viên dinh dưỡng của xóm để thực hiện công tác tuyên truyền tốt hơn. Tại các xóm, hoạt động truyền thông và thực hành dinh dưỡng cũng được tổ chức thường xuyên, trên 90% bà mẹ có con dưới 2 tuổi bị suy dinh dưỡng đã tham gia thực hành dinh dưỡng tại cộng đồng. Tình trạng sức khỏe của trẻ được theo dõi thường xuyên bằng biểu đồ tăng trưởng, 100% số trẻ trong diện tiêm phòng đều được tiêm phòng đầy đủ. Trên 95% trẻ dưới 2 tuổi được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng, tỷ lệ trẻ được cân trong các đợt chiến dịch đạt trên 95%.  Hàng tháng, trạm còn tổ chức cân, đo trẻ theo định kỳ và tư vấn cho các bà mẹ trong việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ.

 

Từ những việc làm thiết thực đó mà tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi của xã đã giảm đi rất nhiều. Theo số liệu thống kê thì tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi tại xã Khoan Dụ năm 2008 là 16,7% và năm 2009 giảm xuống còn 12,2%.

 

Ngoài ra, cán bộ trạm đã kết hợp với các cộng tác viên dinh dưỡng thực hiện phát tờ rơi tới tận các hộ gia đình, hướng dẫn người dân thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý. Đồng thời, tổ chức phát thanh thường xuyên trên hệ thống loa phát thanh của xã để tuyên truyền sâu rộng tới mọi gia đình, người dân hiểu và biết cách chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình.

 

Với những kết quả đạt được, năm 2008, xã Khoan Dụ đã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

                                                           

                                                              Kim Tuất

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục