Được chẩn đoán viêm phế quản, điều trị 6 tháng vẫn không khỏi, đến khi ho ra máu, bệnh nhân 59 tuổi được bác sĩ xác định có hai mảnh xương cá nằm trong phế quản.

 

Vào Bệnh viện Triều An (TP HCM) ngày 5/10, bệnh nhân cho biết tình trạng khò khè, khó thở đã kéo dài gần nửa năm. Đến phòng khám tư, ông được chẩn đoán bị viêm phế quản. "Mấy ngày gần đây, tôi ho ra nhiều máu, hoảng quá nên vào bệnh viện luôn", người bệnh nói.

Nghi ngờ hóc dị vật, các bác sĩ khoa hô hấp tiến hành nội soi, phát hiện hai đốt xương cá nằm ở phế quản thùy dưới bên phải của bệnh nhân, xung quanh đã hình thành nhiều mô hoại tử. Sau khi gắp xương ra, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện luôn.

Trong những ngày đầu tháng, một bệnh nhi 15 tháng tuổi cũng được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 với triệu chứng khò khè, khó thở. Trước đó, bé cũng được bác sĩ phòng khám tư cho uống thuốc trị viêm phế quản 2 tuần mà không khỏi.

Bằng kinh nghiệm điều trị, các bác sĩ khoa hô hấp đã tiến hành nội soi và phát hiện một mảnh xương nằm tại thanh môn của bệnh nhân.

Theo các bác sĩ, mảnh xương khiến bé bị khò khè. Nếu không chẩn đoán bằng hình ảnh, người thầy thuốc khó lòng xác định chính xác nguyên nhân do dị vật gây nên, giống với viêm phế quản.

Mẹ của bé cho biết, khoảng 10 ngày trước bé bị sặc trong lúc ăn cháo cá. Hai ngày sau thì bắt đầu khó thở và khò khè nhưng chị không nghĩ con hóc xương nên không báo với bác sĩ.

Mảnh xương cá được gắp ra có hình dạng dẹp dài khoảng 0,5 cm nằm ở thanh môn. Sau khi được gắp dị vật, bé lập tức hết khó thở, giảm khò khè và đã được xuất viện.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, mỗi năm có đến hàng chục ca tương tự. Hầu hết đều bị chẩn đoán viêm phế quản hoặc suyễn nhưng điều trị lâu ngày không khỏi.

Các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, hóc dị vật đường thở nếu không được phát hiện kịp thời sẽ gây nhiễm trùng, gây viêm phổi nặng, nhiễm trùng toàn thân và tử vong. Chính vì thế, theo các bác sĩ, cả trẻ em lẫn người lớn nếu thấy khó thở, khò khè tái đi tái lại sau khi bị ho sặc, thì nên đi khám và báo rõ với bác sĩ để được chẩn đoán đúng.

 

                                                                     Theo VnExpress

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục