Biểu diễn nghệ thuật hưởng ứng ngày thế giới phòng- chống AIDS

Biểu diễn nghệ thuật hưởng ứng ngày thế giới phòng- chống AIDS

(HBĐT)- Ngày 1/12, tại xã Pà Cò (Mai Châu), Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức mít tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng- chống HIV/AIDS và ngày Thế giới phòng- chống AIDS năm 2010. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Huyện uỷ, UBND huyện Mai Châu và 3 xã Hang Kia, Pà Cò, Tân Sơn cùng hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân và học sinh trường PTDTNT liên xã Hang Kia – Pà Cò.

 

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và ngày Thế giới phòng- chống AIDS năm nay được phát động với chủ đề “Tiếp cận phổ cập và quyền con người ". Việc thực hiện tiếp cận phổ cập với các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV là quyền cơ bản của con người. Khi nâng cao quyền cơ bản của mỗi cá nhân mới có thể tránh được các ca nhiễm HIV mới và những người nhiễm HIV mới có thể được sống trong sự sẻ chia, hỗ trợ của cộng đồng không có sự kỳ thị, phân biệt, đối xử.

 

Ở tỉnh ta, từ ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện vào tháng 9/1996, tính đến ngày 10/11, có 11/11 huyện, thành phố có người nhiễm HIV. Theo thống kê của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh, số người nhiễm HIV đã phát hiện ở 133/208 xã, phường, thị trấn với lũy tích số người nhiễm HIV/AIDS 1.613 người, trong đó, lũy tích bệnh nhân AIDS 1.092 người và 643 người tử vong do AIDS. Riêng huyện Mai Châu, lũy tích số người HIV/AIDS là 281 người nhiễm HIV. Theo các chuyên gia, số người bị nhiễm đã thống kê còn ít hơn nhiều so với thực tế. Rõ ràng, HIV/AIDS  đã và đang trở thành mối đe doạ đối với sự phát triển của đất nước và cuộc sống của mỗi chúng ta. 

 

Để hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng- chống HIV/AIDS và ngày Thế giới phòng- chống AIDS năm 2010, tỉnh ta đưa ra thông điệp: Không phân biệt, kỳ thị với người có HIV Tăng cường hỗ trợ cho người có HIV dũng cảm đứng dậy giữ gìn cuộc sống của mình, gia đình và xã hội.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã biểu dương những kết quả trong phòng- chống HIV/AIDS của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân tỉnh ta đã đạt được trong thời gian qua. Đồng  chí cũng đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia phòng- chống ma tuý, HIV/AIDS với một số nhiệm vụ cụ thể: Đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đặc biệt ngành y tế - cơ quan thường trực phòng- chống AIDS của tỉnh để xây dựng chương trình hoạt động cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả; tích cực tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ cộng đồng, từ đó, nâng cao nhận thức, làm thay đổi thái độ, hành vi của nhân dân, đặc biệt là tạo điều kiện cho người có HIV tích cực chủ động tham gia phòng- chống AIDS; tăng cường cung cấp các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cấp thiết đảm bảo quyền được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS của tất cả mọi người; các gia đình và tổ chức xã hội cần chăm sóc hỗ trợ người hiễm HIV/AIDS, chống kỳ thị, phân biệt với người nhiễm HIV/AIDS. Đồng thời người nhiễm HIV/AIDS cần tăng cường trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội.  

   

                                                                           Đỗ Hà

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục