Hội Phụ nữ huyện Yên Thủy tư vấn CSSKSS/KHHGĐ cho chị em phụ nữ xã Ngọc Lương

Hội Phụ nữ huyện Yên Thủy tư vấn CSSKSS/KHHGĐ cho chị em phụ nữ xã Ngọc Lương

(HBĐT) - Kết thúc chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn, toàn huyện Yên Thuỷ mới thực hiện được 70% kế hoạch đề ra. Nguyên nhân của thực tế này là những khó khăn chủ quan cũng như một số vấn đề phát sinh trong triển khai chiến dịch cần xem xét để rút kinh nghiệm cho những năm sau.

 

Ngay sau khi Trung tâm DS-KHHGĐ huyện nhận được kế hoạch triển khai chiến dịch năm 2010, Trung tâm đã tham mưu cho Ban chỉ đạo chiến dịch của huyện, UBND huyện xây dựng kế hoạch, triển khai đến từng xã, thị trấn. Các ban, ngành liên quan đã tham gia phối hợp nhịp nhàng, nhất là trạm y tế, Hội Phụ nữ. Đội ngũ CTV dân số đã phát huy vai trò tích cực trong  nắm bắt tình hình thực tế để tiến hành vận động, tư vấn trực tiếp tại nhà. Danh sách đối tượng đăng ký nhu cầu tham gia chiến dịch được lập chi tiết, đảm bảo cho chuẩn bị thuốc và phương tiện. Trung tâm DS - KHHGĐ huyện đã phối hợp với phòng y tế, Trung tâm y tế dự phòng kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị của các xã trước chiến dịch. Sự chuẩn bị thuốc thiết yếu, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, phương tiện đi lại và các phương tiện tránh thai đảm bảo đầy đủ, phù hợp với mọi đối tượng, nhất là đối tượng phụ nữ đang cho con bú. Chiến dịch đợt I triển khai từ ngày 4 - 30/4. Tiến độ thực hiện chiến dịch đợt I của huyện Yên Thuỷ phù hợp với kế hoạch của Trung ương và tỉnh xây dựng. Song, với đặc thù riêng, trong thời điểm này, xã Đa Phúc, Lạc Thịnh, bà con đang trong vụ trồng mía, đậu tương; xã Lạc Lương, bà con đang tập trung chăm sóc cây dưa hấu nên kết quả thực hiện chiến dịch ở các xã này đã không đảm bảo kế hoạch đề ra.

 

Bác sĩ Bùi Thị Hòa, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện cho biết: Khi chiến dịch đợt I không đạt kế hoạch như mong muốn, Trung tâm đã chủ động tham mưu cho UBND huyện và xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch đợt II triển khai trên địa bàn 12/13 xã, thị trấn của toàn huyện. Huyện đã hỗ trợ kinh phí thực hiện ở những xã không nằm trong chiến dịch. Tuy nhiên, trong đợt triển khai chiến dịch đợt II ở xã Đa Phúc mưa to gây lụt cục bộ ở 4 xóm nên số đối tượng đến thực hiện KHHGĐ trong chiến dịch không đạt kế hoạch đề ra. Do đó, tổng kết cả 2 chiến dịch của toàn huyện, gói dịch vụ phòng - chống viêm nhiễm đường sinh sản mới chỉ thực hiện được 41% kế hoạch, gói dịch vụ KHHGĐ có nhiều chỉ tiêu không đạt như đình sản (đạt 15% kế hoạch), đặt vòng (đạt 83% kế hoạch)…Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn vẫn có một số xã đã thực hiện đạt kế hoạch được giao như: Yên Lạc, Yên Trị, Phú Lai và Bảo Hiệu.

 

Thực tế tổ chức 2 đợt chiến dịch tại huyện Yên Thuỷ đã cho thấy, vấn đề chọn thời điểm triển khai có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thời điểm triển khai cần được tính toán phù hợp với thực tế, trong đúng giai đoạn chị em phụ nữ nông nhàn mới thu hút sự tham gia đông đảo. Ngoài ra, kết quả thực hiện chiến dịch chưa đạt kế hoạch bởi công tác tuyên truyền trước, trong chiến dịch chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Kinh phí cho hoạt động truyền thông trên phương tiện truyền thanh, truyền hình của huyện không có, tài liệu truyền thông như tờ rơi không có, băng đĩa truyền thông tại điểm làm chiến dịch vẫn là của các năm trước. Kinh phí cho các xã tổ chức chiến dịch còn quá hạn hẹp...

                       

 

                                                                                        Ngọc Minh

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục