Điều trị cho bệnh nhân cúm A/H1N1 tại BV các bệnh nhiệt đới. Ảnh: T.Minh

Điều trị cho bệnh nhân cúm A/H1N1 tại BV các bệnh nhiệt đới. Ảnh: T.Minh

Trong khi trên thế giới, đặc biệt tại khu vực châu Âu đang có sự gia tăng mạnh các trường hợp mắc cúm A/H1N1 đại dịch và các ca bệnh cúm A/H5N1 cũng tiếp tục được ghi nhận tại Ai Cập, thì tại VN, trong 8 ngày Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, người dân đã được đón một cái Tết an toàn, không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Thông báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, cúm A/H1N1 đại dịch tiếp tục được ghi nhận tại một số nước ở khu vực Châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông. Theo thông tin từ Trung tâm phòng chống bệnh dịch châu Âu (ECDC), trong tuần cuối cùng của tháng 1/2011, tại khu vực châu Âu tiếp tục ghi nhận sự gia tăng các trường hợp nhiễm cúm từ mức độ trung bình đến cao đặc biệt tại Luxembourg, Na Uy, Bulgari, Hy Lạp, Italia và Lithuania đã ghi nhận sự gia tăng mạnh các trường hợp mắc cúm. Trong số 4.764 mẫu xét nghiệm dương tính với virut cúm được ghi nhận có tới 2.468 mẫu dương tính với phân týp virut cúm A/H1N1 đại dịch, chiếm tỷ lệ 51,8%. Tình hình dịch cúm A/H5N1 cũng khá ảm đạm tại đất nước Ai Cập bởi cơ quan y tế của nước này đã phát hiện đến 3 trường hợp mắc cúm A/H5N1 chỉ trong vòng một tháng từ đầu năm đến nay. Cùng với Ai Cập, mới đây, Campuchia, quốc gia láng giềng của Việt Nam cũng góp thêm trên bản đồ dịch tễ thế giới một trường hợp tử vong do cúm A/H5N1 là một bé gái 5 tuổi sống tại thủ đô Phnôm Pênh.

Tình hình trong nước, theo báo cáo của các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh/TP, Trung tâm kiểm dịch quốc tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 96 trường hợp có xét nghiệm dương tính với virut cúm A/H1N1 đại dịch tại 8 tỉnh/TP, tập trung đông nhất là ở Hà Nội (67 trường hợp) và TP. Hồ Chí Minh (22 trường hợp), trong đó có 1 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, trong 8 ngày Tết, không ghi nhận bệnh nhân mắc mới cúm A/H1N1 đại dịch và cả cúm A/H5N. Liên quan đến cúm A/H5N1, ngày 2/2, Viện Vệ sinh dịch tễ TW có xét nghiệm một ca nghi ngờ cúm A/H5N1 tại BV Bệnh nhiệt đới TW là một bệnh nhân nữ, 62 tuổi, trú tại Cổ Đông, Lân Viên, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ngày 3/2 đã khẳng định bệnh nhân âm tính với cả cúm A/H5N1 và cúm A/H1N1. Cùng thời gian này, các dịch bệnh nguy hiểm khác như tả, sốt xuất huyết... cũng được khống chế, không có ổ dịch lớn xảy ra. Tại các cửa khẩu quốc tế và những nơi tập trung đông người như nhà ga, bến tàu, bến xe, chợ đầu mối, các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống..., hoạt động kiểm dịch y tế quốc tế, giám sát, phòng chống các bệnh truyền nhiễm và công tác ATVSTP cũng được tăng cường để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong những ngày Tết.

Theo TS. Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), mặc dù các ca mắc cúm A/H1N1 đại dịch vẫn ghi nhận rải rác ở một số địa phương nhưng virut này vẫn ở thể nhẹ, không có sự biến đổi lớn và không đáng ngại. PGS.TS. Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng khẳng định, kết quả giám sát cho thấy chủng cúm A/H1N1 đang lưu hành trong cộng đồng không có biến đổi so với mọi năm và trên thế giới. Tuy nhiên, dù là cúm A/H1N1 hay một loại cúm thông thường nào khác thì vẫn có nguy cơ gây bệnh cảnh nặng, thậm chí gây tử vong đối với một số đối tượng có nguy cơ cao như: trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính... Do đó, những đối tượng này cần hết sức cảnh giác khi tiếp xúc với người đang bị mắc cúm và phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh cúm để được tư vấn và điều trị kịp thời.

                                                                                Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục