Cán bộ trạm y tế xã Bắc Sơn tư vấn thuốc trực tiếp cho người dân đến khám tại trạm.

Cán bộ trạm y tế xã Bắc Sơn tư vấn thuốc trực tiếp cho người dân đến khám tại trạm.

(HBĐT) - Anh Nguyễn Văn Vinh, Trạm trưởng Trạm y tế xã Bắc Sơn (Tân Lạc) cho biết: Trước kia, người dân ở đây thường ngại đến trạm mỗi khi đau ốm, có bệnh là giấu biệt, chỉ đến khi đã làm hết các thủ tục cúng thầy mà không khỏi, thì mới đưa người bệnh đi viện.

 

Chính vì vậy đã có không ít những ca bệnh tuy không phức tạp nhưng do đưa đến muộn nên không thể cứu chữa. Trước thực trạng đó, xác định cần phải đổi mới phương thức hoạt động, từ hoạt động tại trạm chuyển sang hoạt động tại cộng đồng, chú trọng phòng bệnh vệ sinh môi trường với phương châm dự phòng tích cực gắn với điều trị hiệu quả.

 

Từ Chương trình 135, hiện nay, trạm đã xây dựng mới được 1 dãy nhà kiên cố, sửa chữa, nâng cấp dãy nhà cũ đảm bảo đủ phòng chuyên môn và xây dựng được bếp ăn tập thể, góp phần phục vụ một phần cho người nhà bệnh nhân ở xa. Đặc biệt, trạm đã khôi phục được khoa đông y và vườn thuốc nam. Mặt khác, trạm tăng cường tuyên truyền phòng dịch bệnh. Hàng tuần, tháng, Trạm tổ chức các buổi giao ban với y tế thôn bản nắm tình hình để chỉ đạo kịp thời. Tận dụng tối đa các buổi tuyên truyền như tại các buổi họp thôn, xóm, trên loa phát thanh của thôn, xã hay trong các buổi sinh hoạt của các tổ chức hội, đoàn thể... Tuy nhiên, tuyên truyền vận động chỉ đạt hiệu quả khi thầy thuốc đến với người dân, người dân được tận  mắt nhìn, tai nghe họ mới tin. Dược tá Đinh Văn Quân, đã 15 năm gắn bó vợi Trạm y tế Bắc Sơn chia sẻ.  Chính vì luôn đến với dân, thực hiện trực 24/24h tại trạm mà các cán bộ y tế xã ở đây đã kịp thời cứu chữa cho nhiều ca bệnh nguy kịch. Đặc biệt, số lượng bệnh nhân đến khám tại trạm đã tăng lên đáng kể. Trong năm 2010 đã có 1.241 lượt người đến khám, vượt chỉ tiêu gần 400 người. Điều trị nội trú tại trạm 107 người, kết hợp điều trị đông y 130 lượt, khám, điều trị có BHYT là hơn 1100 lượt. Tổ chức 2 đợt uống vi ta min A cho 247 trẻ... Ngoài ra, các chương trình quốc gia về y tế cũng luôn được trạm hoàn thành. Cũng nhờ tích cực tuyên truyền, vận động mà từ năm 2006 đến nay, Bắc Sơn không còn trường hợp sinh con thứ 3, việc quản lý thai nghén tại trạm được duy trì tốt. Đến nay 100% thai phụ đã đến trạm khám thai đủ 3 kỳ đúng lịch, 100% trẻ sơ sinh và trẻ từ 1 - 5 tuổi được cân, theo dõi dinh dưỡng thường xuyên.

 

Những chuyển biến tích cực đó cho thấy, nhận thức của người dân đã được nâng lên rõ rệt tại xã vùng cao Bắc Sơn. Từ những kết quả trên, Trạm y tế xã Bắc Sơn là trạm đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2001  2010.

 

 

                                                                                             Đinh hòa

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục