Thực hiện phương pháp châm cứu cho người bệnh

Thực hiện phương pháp châm cứu cho người bệnh

(HBĐT) - Bệnh viện Y học cổ truyền được thành lập ngày 19/5/1999 trên cơ sở nâng cấp, phát triển từ khoa đông y Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trải qua hơn 10 năm phấn đấu, xây dựng, phát triển, hiện nay, cơ sở hạ tầng đã được tỉnh đầu tư, xây dựng mới hai dãy nhà phục vụ khám, điều trị cho người bệnh với quy mô 70 giường bệnh. Bệnh viện đang từng bước hiện đại hoá y học cổ truyền (YHCT) bằng sự kết hợp với y học hiện đại (YHHĐ). 

 

Đồng thời, trang bị một số máy móc hiện đại như: máy xét nghiệm huyết học, xét nghiệm sinh hoá tự động; mổ trĩ công nghệ cao ZZ II C, máy châm cứu… Bằng sự cố gắng, nỗ lực hết mình của tập thể đội ngũ y - bác sĩ, các hoạt động khám, chữa bệnh bằng phương pháp YHCT cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng nâng cao. Năm 2010, Bệnh viện đã khám, điều trị cho 4.986 lượt người bệnh, trong đó, số bệnh nhân điều trị nội trú 1.095 người, điều trị ngoại trú cho 1.246 bệnh nhân. Công suất sử dụng giường bệnh luôn đạt trên 90%. 

Bác sĩ Phan Văn Kiệm – Giám đốc Bệnh viện cho biết: Bệnh viện đã nghiên cứu, xác minh, đánh giá và kế thừa các bài thuốc cổ truyền, các cây, con làm thuốc, phương pháp chữa bệnh bằng YHCT. Tổ chức bào chế thuốc phiến và một số dạng thuốc cổ truyền thông dụng (cao đơn, hoàn tán, rượu... ) dùng trong Bệnh viện. Từ đó góp phần làm phong phú, phát triển nền YHCT Việt Nam.

 

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, Bệnh viện đã chữa trị thành công nhiều bệnh khó mãn tính như: thấp khớp, thoái hoá cột sống, viêm đại tràng mãn tính, liệt do tai biến mạch máu não, viêm loét dạ dày… và đặc biệt điều trị được bệnh trĩ hậu môn bằng phương pháp YHHĐ kết hợp với YHCT đạt kết quả rất tốt. Bệnh viện đang ứng dụng một số vị thuốc quý của tỉnh vào điều trị, hỗ trợ cho một số bệnh nhân bị ung thư trên cơ sở bài thuốc bổ “Nâng cao sức khoẻ người cao tuổi bằng thuốc nam tỉnh Hoà Bình” và một số vị thuốc nam quý của tỉnh như: xạ đen, xạ vàng, xạ mằng, lá tũng, lòng dò, lộc chạc, vương tôn, hồ điệp, mía voi… được bệnh nhân xa gần tín nhiệm.

 

Trong những năm gần đây, Bệnh viện đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành được nghiệm thu, đặc biệt đã ứng dụng thành công phương pháp điều trị bệnh trĩ kết hợp YHCT với YHHĐ phục vụ bệnh nhân. Đây là phương pháp điều trị hiệu quả, phù hợp với người bệnh nói chung, đặc biệt là với những bệnh nhân nghèo.

 

Năm 2010 là năm thứ tư liên tục Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh được Bộ Y tế tặng thưởng bệnh viện xuất sắc và Bệnh viện xuất sắc toàn diện. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, ngành tặng thưởng bằng khen, giấy khen. Trong năm 2010, Giám đốc Bệnh viện đã vinh dự được nhận giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông, giải thưởng cao quý của nền y học Việt Nam.

 

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh là nơi chắp cánh cho sự tin yêu, những niềm tin và hy vọng của người bệnh.

        

                                                 Kim Tuất

                                      (Trung tâm TT GDSK)

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục