Hiện nay, các nhà khoa học đã có bước tiến lớn trong việc tìm hiểu chính xác thuốc giảm đau gây ra dị tật bẩm sinh như thế nào?

 

Điều này rất quan trọng vì thuốc giảm đau vẫn đang được sử dụng để chữa các bệnh như u tủy, phong và đang được thử nghiệm đối với các bệnh ung thư và rối loạn tự miễn dịch.

Một trong những tác giả nghiên cứu trên, tiến sĩ Peter G Wells thuộc trường Đại học Toronto của Canada cho biết, họ đã thực hiện mô hình nuôi cấy phôi thai ở thỏ để biết nguyên nhân thuốc giảm đau gây ra dị tật bẩm sinh.

Việc sử dụng thuốc giảm đau sẽ dẫn đến sự sản sinh các dạng oxygen hàm lượng độc cao, hay còn gọi là “các loại oxygen phản ứng” (ROS), trong đó có hydrogen peroxide và các gốc tự do làm thay đổi và cản trở sự phát triển phôi thai bình thường, gây ra dị tật bẩm sinh.

Để có được phát hiện quan trọng này, các nhà khoa học đã phát triển một mô hình phôi thai mới ở động vật bị nhiễm thuốc giảm đau bằng cách tách phôi thai thỏ khỏi cơ thể mẹ trong ba tháng đầu của thai kỳ, khi các chi và các cấu trúc khác đang phát triển.

Khi họ cấy những phôi thai này vào các đĩa trong một hoặc hai ngày, kể cả có hoặc không nhiễm thuốc giảm đau hoặc một trong những kết hợp của phôi thai bị phá vỡ.

Kết quả là các nhà khoa học này thấy xuât hiện những dị tật các chi và những dị thường khác ở các phôi thai nhiễm thuốc giảm đau, hoặc một trong những kết hợp của chúng bị phá vỡ. Sự tổn hại DNA gây ra do ROS và gốc tự do cùng tăng lên chỉ ở những phôi thai bị nhiễm thuốc.

Tổng biên tập tạp chí FASEB nhận xét, nghiên cứu này không chỉ giải thích nguyên nhân dẫn đến dị tật bẩm sinh và còn triển vọng giúp chúng ta tìm ra những phương thức khác an toàn hơn cho giảm đau trong tương lai./.

\

                                                                                Theo TTXVN

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục