Ngày 24.4, Bệnh viện (BV) Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM) kỷ niệm 14 năm ngày thành lập đơn vị hỗ trợ sinh sản (nay gọi là khoa Hiếm muộn) đầu tiên tại VN vào năm 1997.

 

Một năm sau ngày thành lập, năm 1998, có 3 em bé đầu tiên tại VN chào đời bằng phương pháp khoa học tại BV Từ Dũ. Và suốt 14 năm qua, đến nay tổng cộng đã có 4.080 cháu bé chào đời bằng nhiều kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tại BV Từ Dũ.


Các bé ra đời bằng phương pháp khoa học tại BV Từ Dũ được bố mẹ đưa đến dự mừng bé thứ 4.080 chào đời - Ảnh: Thanh Tùng

Ngoài triển khai được nhiều kỹ thuật trong điều trị vô sinh tại BV như: tiêm tinh trùng vào bào tương trứng; thụ tinh trong ống nghiệm với xin cho trứng, hay với tinh trùng phẫu thuật; trữ lạnh phôi; hỗ trợ phôi thoát màng bằng laser..., BV Từ Dũ còn chuyển giao kỹ thuật để hình thành 14 trung tâm hỗ trợ sinh sản tại các tỉnh. Ngoài ra đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên khoa Hiếm muộn BV Từ Dũ còn chuyển giao kỹ thuật cho một số nước lân cận trong khu vực.

Đến năm 2004, Ngân hàng tinh trùng cũng đã được thành lập tại BV Từ Dũ, và đã có 297 trường hợp được chữa trị từ tinh trùng của ngân hàng.

Theo báo cáo của bệnh viện, hiếm muộn vô sinh chiếm 7 - 10% dân số, ở một góc độ nào đó, hiếm muộn vô sinh làm tăng áp lực, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người phụ nữ, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, và là một trong những nguyên nhân dẫn đến những cuộc ly hôn giữa các đôi vợ chồng.

Đến dự mừng hơn 4 ngàn bé chào đời bằng phương pháp khoa học có rất đông các cặp vợ chồng và các bé (được thụ tinh trong ống nghiệm tại BV Từ Dũ), trong đó có nhiều cháu nay là học sinh giỏi tại các trường. Các bà mẹ cũng chia sẻ những khó khăn của mình trong chuyện sinh nở, có người phải trải qua nhiều lần chữa trị mới có được kết quả... Bởi vậy, có người sau khi có con, mừng quá đã lấy tên bác sĩ điều trị để đặt cho đứa con yêu của mình.

 

                                                                                      Theo Thanhnien

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục