Cán bộ y tế xã Dân Chủ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Cán bộ y tế xã Dân Chủ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

(HBĐT) - Xác định làm tốt công tác DS/KHHGĐ sẽ là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển KT – XH, nâng cao đời sống của nhân dân, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Dân Chủ (TP Hòa Bình) luôn quan tâm chỉ đạo theo hướng xã hội hóa.

 

Hàng năm, công tác DS/KHHGĐ đã được đưa vào nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy xã và kế hoạch hoạt động của chính quyền. Ngoài nguồn ngân sách được cấp, xã Dân Chủ dành một phần kinh phí hỗ trợ hoạt động dân số. Bên cạnh đó, các ngành, đoàn thể đã chủ động vào cuộc, thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên và người dân quan tâm thực hiện Pháp lệnh dân số, thực hiện mô hình gia đinh ít con để nuôi dạy cho tốt. Xã luôn biểu dương những hộ thực hiện tốt chính sách KHHGĐ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, phát triển kinh tế ổn định, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc nên đã khuyến khích được các gia đình tự giác thực hiện.

 

Chị Nguyễn Thị Đình, cán bộ chuyên trách dân số xã chia sẻ: Với nhận thức công tác tuyên truyên phải đi trước một bước. Ban Dân số xã đã đa dạng hóa công tác truyền thông giáo dục dưới các hình thức tờ rơi, tranh tham khảo đến tận hộ gia đình; lồng ghép tuyên truyền qua các buổi họp xóm, họp của các đoàn thể; tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung tại trạm y tế. Xã đầu tư hệ thống loa truyền thanh đến từng xóm đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền tải thông tin kịp thời đến người dân.

 

Hiện tại, xã có 8 CTV dân số. Họ đóng vai trò là những tuyên truyền viên tích cực về chính sách dân số, luôn gần gũi, tìm hiểu tâm lý của từng cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ để vận động họ áp dụng các biện pháp tránh thai. Bằng trách nhiệm và lòng nhiệt tình với công việc, từ đầu năm đến nay, các CTV dân số của xã đã tuyên truyền được 20 buổi trên hệ thống loa truyền thanh của các xóm về Pháp lệnh dân số sửa đổi, những lợi ích của các biện pháp tránh thai hiện đại. Nhờ đó, xã đã hoàn thành tốt “Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn” đợt 1/2011 với 155 phụ nữ được khám phụ khoa; phát hiện và điều trị cho 65 trường hợp viêm nhiễm đường sinh dục; cung cấp các biện pháp tránh thai cho 35 người. Qua đó, nâng số cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại lên 440 cặp.

 

Xã hội hóa công tác dân số với sự ủng hộ nhiệt tình của người dân, 6 năm qua, xã Dân Chủ giữ vững được thành tích không có người sinh con thứ 3 trở lên. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên chỉ ở mức hơn 0,9%. Với kết quả này đã góp phần đáng kể vào mục tiêu xóa đói- giảm nghèo, nâng cao mức sống và chất lượng dân số trên địa bàn.

 

                                                                              Hoàng Nga

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục