Thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Sở LĐ- TB&XH tỉnh đã trao cờ lưu niệm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho TTBTXH tỉnh.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Sở LĐ- TB&XH tỉnh đã trao cờ lưu niệm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho TTBTXH tỉnh.

(HBĐT) - Ngày 4/1, Trung tâm Bảo trợ xã hội (TTBTXH) tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (4/1/1992 - 4/1/2012). Tới dự có lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo TTBTXH một số tỉnh bạn và các thế hệ cán bộ, viên chức đã, đang công tác tại Trung tâm.

 

Trong 20 năm qua, Trung tâm đã thực hiện tốt chức năng tiếp nhận, nuôi dưỡng lâu dài trẻ mô côi, người già cao tuổi cô đơn, người tàn tật, người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS, diện không nơi nương tựa; nuôi giữ những người tâm thần, lang thang trên địa bàn tỉnh cũng như đã góp phần hỗ trợ đắc lực công tác trợ giúp các đối tượng xã hội ở cộng đồng. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận, nuôi dưỡng 1.228 đối tượng, trong đó có 1.078 đối tượng đã trở về hòa nhập với cộng đồng, 67 đối tượng được nuôi dưỡng tại Trung tâm trên 10 năm. Trong đó có trên 900 cháu được các gia đình trong và ngoài nước nhận làm con nuôi.

 

Hiện nay, TTBTXH tỉnh đang nuôi dưỡng 84 đối tượng, trong đó có 18 người cô đơn, 32 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh, 01 trẻ nhiễm HIV, 14 người tâm thần, 19 người tàn tật. Những người được tiếp nhận, chăm sóc tại Trung tâm thường xuyên được quan tâm, chăm sóc, kiểm tra sức khỏe định kỳ, bổ sung chế độ dinh dưỡng, bố trí cán bộ có chuyên môn về y tế theo dõi tình trạng sức khỏe hàng ngày. Cùng với đó, công tác tổ chức học văn hóa, học nghề cũng được chú trọng. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức các hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp cho các cháu lớn tuổi và phối hợp với các đơn vị chức năng mở các lớp dạy nghề phù hợp với điều kiện của địa phương như làm chổi chít, mây tre đan, dệt thổ cẩm, nghề mộc dân dụng...

           

Trung tâm đã huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia hiệu quả các hoạt động nhân đạo tại địa phương. Từ nguồn hỗ trợ của các dự án nhân đạo của các tổ chức trong và ngoài nước để giúp đỡ các hộ nghèo mua trâu, bò làm sức kéo và sinh sản. Đến nay đã hỗ trợ mua được 221 con trâu, bò cho nông dân các xã đặc biệt khó khăn ở các huyện trong tỉnh với tổng trị giá gần 2,5 tỷ đồng.

           

Trong lễ kỷ niệm, TTBTXH tỉnh được Bộ LĐ- TB&XH tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Bộ Công an tặng bằng khen cho tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm. Ngoài ra, Sở LĐ- TB&XH đã công nhận các danh hiệu thi đua trong năm 2011 cho cán bộ, công chức TTBTXH tỉnh và tặng giấy khen cho 1 tập thể, 8 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc công tác lao động, xã hội và người có công năm 2011.

                                                                                            

 

 

                                                                 Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục