Tại quận 7, TPHCM đã xuất hiện năm ca nhiễm não mô cầu. Bên cạnh đó, các bệnh lây qua đường hô hấp trong thời điểm giao mùa như bệnh cúm gia cầm, thuỷ đậu, sốt rét, bạch hầu, nhiễm siêu vi... cũng gia tăng.

 

 

 

Bệnh hiếm quay trở lại

 

Theo PGS.BS Nguyễn Trần Chính, nguyên giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới, bệnh nhiễm não mô cầu và bạch hầu được xem là bệnh hiếm ở nước ta, nhưng nay xuất hiện trở lại.

 

Bệnh nhiễm não mô cầu thường xuất hiện trong mùa đông chuyển sang xuân, khi thời tiết ẩm thấp mang theo không khí lạnh. Bệnh lây lan rất nhanh qua đường hô hấp tại những nơi đông người như khu chế xuất – khu công nghiệp và các trường học.

 

Ban đầu, vi trùng não mô cầu hay còn gọi là màng não cầu khi vào cơ thể sẽ gây viêm họng - mũi, nếu sức đề kháng tốt thì sẽ tự khỏi. Khi cơ thể yếu, vi trùng tiếp tục lan vào máu đi khắp cơ thể gây nhiễm trùng huyết, viêm màng não và có thể tử vong một cách nhanh chóng. Đặc biệt, trong thể nặng, bệnh nhân nhiễm trùng huyết tối cấp, tỷ lệ tử vong rất cao (từ khi diễn tiến bệnh cho đến lúc tử vong chỉ trong vòng một ngày). Những bệnh nhân may mắn thoát chết sẽ mang những di chứng nghiêm trọng như phải cắt bỏ các chi, tổn thương não, giảm thính lực, tổn thương thận và các vấn đề tâm lý. Do đó, theo bác sĩ Chính, khi có biểu hiện viêm họng, kèm theo phát ban mụn đỏ, bệnh nhân cần đưa đến bệnh viện ngay để được các bác sĩ can thiệp kịp thời, khoanh vùng lây lan, cách ly người bệnh.

 

Do bệnh nhiễm não mô cầu khó phát hiện sớm vì các triệu chứng của bệnh rất giống với các triệu chứng của bệnh nhiễm siêu vi thông thường như cảm cúm, sốt xuất huyết nên nhiều người đã đi chích ngừa. Vắcxin phòng ngừa bệnh não mô cầu hiện có giá 140.000 đồng/lọ/mũi. Cách phòng ngừa hiệu quả nhất vẫn là vệ sinh răng miệng và vệ sinh môi trường. Khi bị viêm họng, phải đi điều trị ngay để vi khuẩn không tấn công sang các bộ phận khác.

 

Đề phòng các bệnh đường hô hấp khác

 

Ngày 10/1, bệnh viện Bệnh nhiệt đới tiếp nhận một bệnh nhi bị bệnh bạch hầu thể nặng đã biến chứng qua tim do không chích ngừa trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đây cũng là bệnh lây lan các tiết dịch bắn qua đường hô hấp. Do nhiều năm nay bệnh ít xuất hiện nên thuốc điều trị đã hết hạn sử dụng. Bệnh nhân phải nằm chờ thuốc trong điều kiện sức khoẻ rất yếu.

 

Theo thống kê của phòng kế hoạch tổng hợp, bệnh viện Bệnh nhiệt đới, các bệnh lây lan qua đường hô hấp như nhiễm siêu vi, thuỷ đậu, quai bị và bệnh sốt rét cũng gia tăng vì thời tiết lạnh, độ ẩm cao. Cụ thể, bệnh thuỷ đậu trong tháng 10-11 chỉ có 18 ca nhập viện thì tháng 12/2011 và đầu năm 2012 con số này tăng lên 40 ca.

 

Trong tháng 6 - 7, bệnh sốt rét chỉ 36 - 40 ca, nay tăng lên hơn 60 ca/tháng. Bệnh quai bị trước đây khoảng gần 30 ca/tháng nay tăng lên 43 ca/tháng. Mới đây, tỉnh Tiền Giang đã phát hiện những ổ dịch cúm gia cầm có nguy cơ lây lan trên người.

 

Để đề phòng các bệnh lây qua đường hô hấp kể trên, BS Nguyễn Trần Chính khuyên người bệnh nên đi chích ngừa và tự cách ly khi có cảm, ho, sổ mũi... Đồng thời, tập thói quen ăn chín uống sôi; giữ ấm cho cơ thể và nhà cửa; môi trường làm việc luôn sạch sẽ, thoáng mát.

 

 

 

                                                       Theo DanTri

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục