Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam tặng quà Tết cho hộ xã viên nghèo Dương Tài Liên ở xóm Đồng Chụa (TPHB).

Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam tặng quà Tết cho hộ xã viên nghèo Dương Tài Liên ở xóm Đồng Chụa (TPHB).

Ngày 10/1, Liên minh HTX Việt Nam đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức thăm, tặng quà và chúc Tết hộ xã viên nghèo tại bản người Dao Đồng Chụa, xã Thống Nhất (thành phố Hòa Bình).

 

Bản Đồng Chụa có trên 130 hộ đồng bào dân tộc Dao sinh sống, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Cả xóm có 96 hộ là xã viên HTX Đồng Chụa, trong đó còn 17 hộ thuộc diện nghèo cần được cộng đồng giúp đỡ, hỗ trợ. Đoàn lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh đã thăm hỏi, chúc Tết 5 hộ xã viên có hoàn cảnh khó khăn nhất là Lý Sinh Hiền, Dương Tài Liên, Dương Kim An, Nguyễn Hương Hợi và Đinh Thị Dựa, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.  

* Cùng ngày, đoàn công tác của Sở GD& ĐT do đồng chí Nguyễn Minh Thành, Giám đốc Sở dẫn đầu đã tặng 78 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho 18 cô giáo và 60 em học sinh mẫu giáo, tiểu học và THCS thuộc 6 điểm trường trên địa bàn xã Tu Lý (Đà Bắc).  

 Tiếp đó,  đoàn đến thăm, chúc tết và tặng 18 suất quà cho 3 giáo viên và 15 học sinh nghèo của trường THPT Lạc Thủy C, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.  

Tại huyện Kim Bôi, đoàn công tác do đồng chí Bùi Ngọc Dảo, Phó giám đốc Sở gd&đt làm trưởng đoàn đã tặng 78 suất quà cho giáo viên,  học sinh nghèo ở hai xã Hùng Tiến và Nật Sơn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.  

Ngoài 3 huyện trên, các thầy, cô giáo và các em học sinh nghèo tại các huyện, thành phố còn lại cũng được ngành trao tặng quà tết, trung bình mỗi địa phương có 30 em học sinh và 9 giáo viên được tặng quà. mối suất quà trị giá 300.000 đồng.

                                                                                            PV                                                                

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục