(HBĐT) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, những năm qua, đội ngũ thầy thuốc Trạm y tế xã Nuông Dăm (Kim Bôi) đã nỗ lực phấn đấu làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Ông Bùi Xung Kích, Trạm trưởng Trạm y tế xã cho biết: Trạm hiện có 5 cán bộ gồm 3 y sỹ, 1 nữ hộ sinh, 1 y tá cùng với 12 nhân viên y tế thôn, bản. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, trạm đã tổ chức chỉ đạo, phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ, lập kế hoạch hoạt động cho từng tháng, quý. Đồng thời, thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn do ngành tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử ngành y. Trạm đã đổi mới phương thức hoạt động từ tại trạm là chính sang hoạt động tại cộng đồng. Trong công tác khám, chữa bệnh, trạm tích cực triển khai đến mọi đối tượng, đặc biệt quan tâm tới người nghèo, người già và đối tượng chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi... Năm 2011, trạm đã khám và điều trị cho 2.736 lượt người, đạt 100% kế hoạch. Dựa vào ưu thế của một xã vùng cao với nhiều cây thuốc nam có tác dụng trong việc điều trị bệnh, trạm đã xây dựng vườn cây thuốc với trên 40 loài. Không chỉ làm tốt công tác khám, chữa bệnh, Trạm y tế xã Nuông Dăm còn thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Trên địa bàn xã có 98% trẻ được tiêm đầy đủ các loại vắcxin; tiêm AT cho 100% phụ nữ mang thai. Công tác dân số trên địa bàn xã được quan tâm chỉ đạo có hiệu quả, đội ngũ CTV dân số đã làm tốt công tác truyền thông và cung cấp dịch vụ KHHGĐ sử dụng các biện pháp tránh thai.
Bên cạnh đó, với quan điểm dự phòng tích cực và chủ động, Trạm y tế xã Nuông Dăm đã tham mưu giúp UBND xã xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống dịch theo mùa, đặc biệt là dịch cúm, tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết... Cán bộ y tế của Trạm và nhân viên y tế ở các thôn, xóm được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe. Trạm thường xuyên thực hiện công tác này bằng nhiều hình thức phong phú như: truyền thông nhóm tại cộng đồng 1-2 lần/tháng. Từ đó, nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe được nâng lên. Vì vậy, nhiều năm trên địa bàn xã không có dịch bệnh xảy ra.
Bùi Thoa
(Báo in k28a1)