Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ vận động HMTN tỉnh tặng giấy khen cho 16 cá nhân được vinh danh trong phong trào HMTN.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ vận động HMTN tỉnh tặng giấy khen cho 16 cá nhân được vinh danh trong phong trào HMTN.

(HBĐT) - Sáng ngày 6/6, Hội CTĐ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) 6 tháng đầu năm và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (VĐHMTN) tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo (VĐHMTN) tỉnh, huyện, thành phố; Hội CTĐ 11 huyện, thành phố và 16 đại biểu xuất sắc trong phong trào HMTN.

 

6 tháng đầu năm, hoạt động của Hội CTĐ các cấp Hội CTĐ có nhiều chuyển biến tích cực, công tác vận động ngày càng chuyên nghiệp, đúng hướng, đúng Luật CTĐ; công tác nhân đạo, từ thiện đã đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của nhân dân, nhất là các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội như: chăm lo cho đối tượng nghèo, NNCĐDC, người khuyết tật…; luôn thể hiện tốt công tác, chức năng, tích cực phát huy và chủ động trong việc vận động các nguồn lực, nổi bật là phong trào “Tết vì người nghèo và NNCĐDC” xuân Nhân Thìn 2012; công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng được duy trì và phát huy tốt…

 

Đến nay toàn tỉnh có 175/210 xã, phường, thị trấn và 12 cơ quan, đơn vị, trường học thành lập và kiện toàn BCĐ vận động HMTN. Công tác tuyên truyền truyền, vận động HMTN được tổ chức thường xuyên với 34 buổi tuyên truyền trực tiếp cho trên 5.500 ĐVTN các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đồng thời cấp trên 5.000 tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích. Công tác chỉ đạo, thực hiện các hoạt động chiến dịch và sự kiện đạt được nhiều kết quả thiết thực như: trong dịp Tết và tổ chức Lễ hội Xuân hồng 2012, BCĐ vận động HMTN thành phố phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức 1 đợt hiến máu với trên 430 người tham gia đăng ký HMTN, tiếp nhận được 224 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn; dịp hưởng ứng ngày toàn dân tham gia HMTN 7/4/2012, BCĐ vận động HMTN thành phố, Lạc Sơn, Lương Sơn phối hợp với Viện Huyết học T.Ư và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức 4 đợt HMTN với 2.193 người đăng ký, tiếp nhận 1.194 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn; trong chiến dịch “những giọt máu hồng” hè 2012, BCĐ vận động HMTN Đà Bắc và Kim Bôi tổ chức 2 đợt HMTN với 930 người tham gia đăng ký, tiếp nhận 333 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn… Từ các hoạt động chiến dịch và sự kiện, BCĐ vận động HMTN tỉnh đạt 50% kế hoạch năm với 5 đơn vị tổ chức HMNĐ. Trong đó có 2 đơn vị vượt chỉ tiêu là: huyện Lương Sơn tổ chức 2 đợt, đạt 141,5% kế hoạch và huyện Lạc Sơn đạt 141% kế hoạch; thành phố Hòa Bình tổ chức 2 đợt đạt 95,3% kế hoạch.  

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Vận động HMTN tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của BCĐ, cũng như công tác chỉ đạo, phối kết hợp giữa các ngành thành viên. Đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đề nghị BCĐ vận động HMTN tỉnh tiếp tục quan tâm tới các nội dung: đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức BCĐ vận động HMTN ở cơ sở; tham mưu cho tỉnh ban hành các cơ chế chính sách của địa phương tháo gỡ khó khăn cho hoạt động vận động HMTN; phân công nhiệm vụ, chỉ tiêu hoạt động cho các thành viên trong BCĐ, định kỳ xây dựng kế hoạch tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, những gương tốt điển hình, đề xuất các cơ chế chính sách giải quyết khó khăn cho công tác tuyên truyền HMTN…

 

Tại hội nghị, 20 cá nhân được T.Ư Hội CTĐ Việt Nam tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp CTĐ Việt Nam”; 16 cá nhân là tấm gương tiêu biểu trong phong trào HMTN được tôn vinh, tặng giấy khen của BCĐ vận động HMTN tỉnh.

 

                                                                   

 

                                                                Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục