Các TNV của thành phố Hòa Bình tham gia hiến máu tại ngày hội HMTN đợt ba năm 2012.

Các TNV của thành phố Hòa Bình tham gia hiến máu tại ngày hội HMTN đợt ba năm 2012.

(HBĐT) - Trong những năm qua, BCĐ vận động HMTN tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động HMTN. Công tác chỉ đạo, thực hiện các hoạt động chiến dịch và sự kiện đạt được nhiều kết quả thiết thực. Trung bình mỗi năm, lượng máu thu được từ phong trào trên 2.250 đơn vị máu, cứu sống hàng nghìn bệnh nhân cần máu. Đó không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà đó còn là truyền thống nhân văn, nhân đạo sâu sắc của dân tộc.

 

Tham dự “Ngày hội hiến máu tình nguyện” đợt 3 của BCĐ vận động HMTN thành phố Hoà Bình, không bất ngờ khi chúng tôi lại có dịp gặp lại những “anh hùng của người bệnh” trong phong trào HMTN của thành phố. Những cái tên không còn xa lạ như: Vũ Quỳnh Trang, Nguyễn Thành Hưng, Nguyễn Quang Tự và 22 tấm gương tiêu biểu nữa được Ban vận động HMTN thành phố tôn vinh trong “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14-6”…Không những vậy, họ còn là những người tâm huyết với các hoạt động xã hội, nhân đạo, đặc biệt là tham gia tuyên truyền, vận động phong trào hiến máu cứu người trong những năm qua đạt hiệu quả ý nghĩa, thiết thực.

 

Tại lễ hiến máu, chúng tôi gặp Vũ Quỳnh Trang. Không ai nghĩ, cô gái có vóc dáng mảnh khảnh này lại là tình nguyện đã 5 lần tham gia HMTN. Với vai trò là chi hội phó CTĐ, bí thư chi đoàn Y sỹ 16A4 (trường trung cấp Y tế Hòa Bình), Vũ Quỳnh Trang luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của lớp, của trường.

 

Cũng như Vũ Quỳnh Trang là thầy giáo Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Hội SV trường CĐSP Hòa Bình. Lần tham gia hiến máu này là lần thứ 2 trong năm và là lần thứ 5 kể từ khi thầy tham gia phong trào.  

 

Bà Nguyễn Thị Bảy, Chủ tịch Hội CTĐ thành phố Hòa Bình cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của BCĐ HMTN tỉnh, BCĐ HMTN thành phố đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng các TNV nhiệt tình hửng ứng HMTN. Từ năm 2007 đến nay BCĐ HMTN thành phố đã tổ chức được 100 lượt tuyên truyền, vận động HMTN cho gần 10.000 lượt người. Đặc biệt, trong 3 năm 2010 - 2012, Ban vận động HMTN thành lập được 2 đội HMTN với 50 tình nguyện viên hiến máu cho “ngân hàng máu sống”; vận động, tổ chức 7 đợt HMTN với trên 2.000 người đăng ký, thu được 1.533 đơn vị máu, vượt trên 30% chỉ tiêu đề ra.

 

Sức lan toả của phong trào có ý nghĩa này ngày càng sâu, rộng. Trong tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều hơn những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong hiến máu và vận động HMTN. Có thể kể đến nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào HMTN ở các huyện như: Trần Thái Thành, xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh (Lương Sơn), đã 6 lần tham gia hiến máu,  và luôn hoạt động sôi nổi với các phong trào vận động, tuyên truyền HMTN tại địa phương. Đặc biệt, anh nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các thành viên trong gia đình như mẹ và em trai cũng tham gia HMTN 5 lần. Anh được cùng 99 người hiến máu tiêu biểu trong cả nước dự lễ tôn vinh người HMTN tại Hà Nội trong “Ngày thế giới tôn vinh người HMTN” 14-6 vừa qua. Tại huyện Đà Bắc, thanh niên Nguyễn Quyết Quế, Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc cũng là một thanh niên tiêu biểu 6 lần hiến máu và hoạt động sôi nổi với các phong trào vận động, tuyên truyền HMTN tại bbệnh viện.

 

Hiện nay, toàn tỉnh có 175 xã, phường, thị trấn và 12 cơ quan, đơn vị, trường học thành lập và kiện toàn BCĐ vận động HMTN. Công tác tuyên truyền truyền, vận động HMTN được tổ chức thường xuyên. Công tác chỉ đạo, thực hiện các hoạt động chiến dịch và sự kiện đạt được nhiều kết quả thiết thực. Tuy nhiên, theo bác Sỹ Phạm Thị Nhân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lượng máu thu được vẫn còn hạn chế so với tiềm năng của mỗi địa phương và mới chỉ đáp ứng được một nửa nhu cầu sử dụng máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (nhu cầu sử dụng máu của bệnh viện là trên 4.000 đơn vị máu/năm, trong khi lượng máu từ phong trào có được mới đạt 2.250 đơn vị máu). Theo bà, các cuộc HMTN cần phân bổ hợp lý hơn vào những tháng trong năm, tránh tập trung vào các dịp phát động, như vậy sẽ đảm bảo tốt hơn cho lưu trữ máu của Bệnh viện, tránh lãng phí máu (máu toàn phần chỉ để được 35 ngày, máu đã được tách chiết các thành phần để được 45 ngày).

 

Trong thời gian tới rất cần có sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cần xã hội hóa phong trào hiến máu nhân đạo, làm cho các tổ chức, cá nhân... hiểu rõ hơn tầm quan trọng, tính nhân đạo của việc hiến máu. Có như vậy mới phát huy được vai trò của các tầng lớp nhân dân trong phong trào HMTN và phong trào HMTN của tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành truyền thống nhân ái tốt đẹp của nhân dân.

 

                                                               

                                                          Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục