Cán bộ, nhân dân xã Tòng Đậu tích cực ủng hộ  xây dựng quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”.

Cán bộ, nhân dân xã Tòng Đậu tích cực ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”.

(HBĐT) - Những ngày này, ở các KDC của xã Tòng Đậu (Mai Châu), phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa” đang lan tỏa rộng khắp. Mặt trận và các đoàn thể: thanh niên, phụ nữ, nông dân chung tay giúp hộ thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân CĐDC việc đồng áng, mùa màng, tu sửa nhà tạm, thường xuyên thăm hỏi, động viên. Những hành động thiết thực, cụ thể, việc làm tình nghĩa đó đã làm ấm lòng các hộ gia đình chính sách.

 

Ngày TBLS 27/7 là dịp để nhân dân các dân tộc trong xã bày tỏ  tình cảm tri ân sâu sắc đến những người có công với cách mạng, gia đình chính sách nhiều hơn. Theo ông Lò Văn Sông, Chủ tịch MTTQ xã, cùng với công tác tuyên truyền, vận động, truyền thống đạo lý “Uống nước - nhớ nguồn” đã thầm nhuần trong tư tưởng và hành động của từng cán bộ, đảng viên, nhân dân. Chỉ tính trong 5 năm (2007 -2011), MTTQ xã với vai trò nòng cốt tập hợp đã phối hợp với các hội, đoàn thể vận động hội viên tham gia đóng góp được gần 1.100 ngày công cấy lúa, cày ruộng, thu hoạch ngô, lạc, chưa kể còn giúp gia đình chính sách lấy củi, cắt, ủ phân xanh. Hàng năm, 53 thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân CĐDC đều được thăm hỏi, tặng quà khi bệnh tật, ốm đau, vào ngày lễ, tết.

 

Pháp lệnh ưu đãi người có công, thực hiện chính sách đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công khác được cấp ủy, chính quyền xã Tòng Đậu quan tâm, chăm lo đặc biệt. Các nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch chỉ đạo, quy chế phối hợp của xã luôn được sự đồng tình hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân. Hàng năm, xã trích từ nguồn ngân sách hỗ trợ tổ chức gặp mặt thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ để động viên; tặng quà với tổng trị giá 8-10 triệu đồng/ năm. Bên cạnh duy trì chương trình thăm hỏi, tặng quà đều đặn, xã còn xây dựng phong trào “áo ấm tặng ông, tặng bà”. Dịp 22/12 hàng năm, phối hợp với các trường THCS, tiểu học tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hàng chục người có công. Kết hợp với Ban CHQS, Hội CCB xã rà soát người hoạt động kháng chiến qua các thời kỳ chưa được hưởng chính sách làm thủ tục để cấp trên xem xét, giải quyết.

 

Đời sống hộ gia đình chính sách trên địa bàn đã cơ bản bằng, cao hơn mức sống bình quân của các hộ trong xã. ông Đinh Văn Long, Chủ tịch UBND xã cho biết: Chỉ còn 2 gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo. Các hộ này đang tiếp tục được chăm lo, giúp đỡ bằng hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà ở, ngày công, tạo điều kiện vay vốn vươn lên thoát nghèo. Hơn 5 năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã xây dựng quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa“ gần 40 triệu đồng. Riêng trong tháng 7 này, phong trào quyên góp, ủng hộ quỹ đã được triển khai về từng xóm, bản, ước đạt trị giá quỹ 10 triệu đồng. Cùng với ngân sách cấp trên hỗ trợ, xã đã huy động nhân dân các KDC ủng hộ ngày công, vật liệu xây dựng làm nhà tình nghĩa cho 4 đối tượng là các bà Hà Thị Xuối, Hà Thị Năm, các ông Hà Văn ềm, Hà Văn Uôi.

 

 

                                                                                        B.M

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục