Hộ chăn nuôi xã Nam Thượng (Kim Bôi) che chắn chuồng trại phòng chống đói rét cho gia súc.
(HBĐT) - Theo số liệu thống kê từ đầu vụ đông - xuân đến nay, toàn tỉnh có trên 60 con trâu, bò bị chết đói, chết rét và chết do mắc phải những bệnh thường gặp ở điều kiện thời tiết khắc nghiệt. So với cùng kỳ vụ đông - xuân 2012, số gia súc bị chết do đói, rét đã giảm rõ rệt.
Đợt phun tiêu độc, khử trùng, phòng - chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và phòng chống đói, rét trên địa bàn các huyện, thành phố đang được triển khai thời điểm trước, trong, sau Tết Nguyên đán. Lực lượng thú y đang đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại cơ sở chăn nuôi và hộ dân, sẵn sàng các phương án về nhân lực, tài chính, phương tiên, dụng cụ, vật tư, vắc xin, thuốc, hóa chất để chủ động ứng phó với dịch bệnh, nhất là ổ dịch cũ và địa bàn nguy cơ cao. Bên cạnh đó, hoạt động kiểm soát tại 11 chốt kiểm dịch nhằm kiểm soát chặt chẽ động vật, sản phẩm động vật vận chuyển, không chế và ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh được tăng cường.
Theo ông Phạm Vinh Xương, Phó Chi cục Thú y tỉnh, lực lượng chức năng đang tích cực phối hợp kiểm tra hoạt động buôn bán, kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và các chế phẩm sinh học dùng trong chăn nuôi, thú y. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng - chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh, huyện, xã, xóm và hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn, hạn chế các nguy cơ phát sinh dịch, tuân thủ các quy định của Pháp lệnh Thú y, chủ trương, chính sách của Nhà nước, của tỉnh trong phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Để đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho gia súc trong thời gian tới, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, tình hình gia súc bị chết đói, chết rét và mắc bệnh, tổ chức giám sát đến tận hộ, cơ sở chăn nuôi nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh. Trong phòng, chống dịch, chính quyền cơ sở và nhân viên thú y có trách nhiệm giám sát dịch, vận động các tổ chức, đoàn thể, người dân cùng tham gia giám sát.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống dịch bệnh, đói, rét, một trong những giải pháp quan trọng hộ chăn nuôi cần nắm bắt là thực hiện chăn nuôi có quy hoạch, an toàn sinh học, phát triển chăn nuôi với quy mô tập trung cao để thuận lợi cho công tác quản lý và phát triển chăn nuôi.