Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh thăm nơi ở của học viên tại trung tâm.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh thăm nơi ở của học viên tại trung tâm.

(HBĐT) - Ngày 26/6, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng - chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh (Ban Chỉ đạo 09) đã tới thăm và làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội huyện Lạc Sơn.

 

Năm 2012, trung tâm đã tiếp nhận và quản lý giáo dục cho 370 người nghiện ma tuý, lập và hoàn thiện hồ sơ quản lý sau cai  theo Nghị định số 94/2009/NĐ-CP của Chính phủ cho 109 học viên, đạt 109% kế hoạch năm. Trong 6 tháng đầu năm 2013 trung tâm đã tiếp nhận quản lý giáo dục cho 244 học viên, đạt 37% kế hoạch. Tổ chức 5 lớp dạy các nghề: Sản xuất gạch, làm mộc dân dụng cho 168 học viên; hoạt động tăng gia sản xuất, lao động trị liệu đã mang lại doanh thu 400 triệu đồng/năm, góp phần quan trọng vào việc cải thiện bữa ăn hàng ngày cho học viên. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh môi trường, giáo dục hòa nhập cộng đồng cho học viên được Trung tâm thường xuyên tổ chức. Công tác giáo dục tuyên truyền làm thay đổi hành vi của học viên được quan tâm chú trọng, hàng ngày, tuần, tháng, quý đều có tổ chức các buổi họp buồng, phòng nhằm tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước trong lĩnh vực phòng - chống tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý mại dâm, phòng - chống HIV/AIDS. Trung tâm thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao cho học viên và cán bộ cùng tham gia; công tác tư vấn tái hoà nhập cộng đồng và giải quyết kịp thời những thắc mắc, tâm tư nguyện vọng của học viên…

Trung tâm đã kiến nghị, đề xuất một số vấn đề như: Giải quyết số cán bộ hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ dôi dư so với định mức được giao; vấn đề cắt cơn cho người nghiện ma tuý tại trung tâm; tăng mức tiền ăn cho học viên lên trên 450 ngàn đồng/người/tháng; tăng phụ cấp đặc thù cho cán bộ, viên chức trung tâm từ 800 ngàn đồng lên 1,5 triệu đồng/người/tháng; việc đầu tư cơ sở vật chất nhà, xưởng, lớp học, nhà ở cho học viên, phương tiện làm việc; hệ thống cấp nước sinh hoạt và mở rộng diện tích đất sản xuất của trung tâm tại xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) được đoàn công tác ghi nhận, tiếp thu và giao cho các ngành liên quan phối hợp, giải quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả trung tâm đã đạt được. Đối với công tác quản lý người sau cai nghiện ma tuý ở trung tâm trở về cộng đồng, đồng chí đề nghị trung tâm cần có biện pháp tích cực và hình thức phù hợp phối hợp với chính quyền địa phương, UBND cấp xã để nắm bắt, theo dõi quản lý giúp đỡ người nghiện ma tuý sau khi hết thời gian tập trung ở trung tâm trở về tái hoà nhập cộng đồng sớm ổn định cuộc sống, tạo công ăn việc làm, tránh tái nghiện, tái phạm.

                                                           

                                                              Hồng Vũ

                                       (Chi cục Phòng - chống tệ nạn xã hội)

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục