20 tình nguyện viên quốc tế Việt Nam – Canada trong buổi khai mạc chương trình thanh niên tình nguyện Việt Nam – Canada năm 2013.

20 tình nguyện viên quốc tế Việt Nam – Canada trong buổi khai mạc chương trình thanh niên tình nguyện Việt Nam – Canada năm 2013.

(HBĐT) - Sáng ngày 21/8 tại UBND xã Dân Chủ (TP Hoà Bình), Tỉnh đoàn, Thành đoàn Hòa Bình đã khai mạc Chương trình thanh niên tình nguyện Việt Nam – Canada năm 2013. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban quốc tế Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn, Thành đoàn, xã Dân Chủ cùng 20 tình nguyện viên Việt Nam – Canada và đại diện các hộ dân nhận nuôi tình nguyện viên.

 

Chương trình thanh niên tình nguyện Việt Nam – Canada do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổ chức Thanh niên thế giới Canada (CWY) phối hợp triển khai tại Việt Nam từ ngày 21/8 – 21/11/2013. Trong khuôn khổ chương trình, 20 tình nguyện viên đến từ Việt Nam và Canada sẽ ăn, ở cùng với các hộ dân và tham gia các hoạt động tình nguyện hỗ trợ cộng đồng tại xã Dân Chủ. Ngoài ra, các  tình nguyện viên sẽ hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh, tiếng Pháp cho thiếu nhi, phối hợp với Đoàn thanh niên xã tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như: Làm sân nhà văn hóa, trồng cây, giúp đỡ gia đình chính sách; gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã, phối hợp với đội kịch tương tác Tỉnh đoàn Hòa Bình tổ chức các buổi truyền thông tại xã và các trường THCS, THPT, Cao đẳng chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố.

 

Đây là năm thứ 4 liên tiếp thành phố Hòa Bình được chọn là điểm đến cho đoàn tình nguyện Việt Nam - Canada tổ chức các hoạt động tình nguyện hỗ trợ cộng đồng. Sau 3 tháng tình nguyện tại Việt Nam, 20 tình nguyện viên sẽ tiếp tục sang Canada tham gia các hoạt động tình nguyện tại đất nước bạn, với thời gian 3 tháng, từ ngày 21/11/2013 – 21/02/2014.

 

                                           

                                                      Quốc Hoàn

                                             (Thành đoàn Hoà Bình)

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục