Đại diện Chi đoàn Báo Hòa Bình, Thành đoàn Hòa Bình và nhóm trái tim Việt tặng quà hộ gia đinh bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà, tài sàn ở xã Sơn Kim II, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện Chi đoàn Báo Hòa Bình, Thành đoàn Hòa Bình và nhóm trái tim Việt tặng quà hộ gia đinh bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà, tài sàn ở xã Sơn Kim II, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

(HBĐT) - Vừa qua, chi đoàn thanh niên Báo Hòa Bình, Thành đoàn Hòa Bình phối hợp với nhóm tình nguyện trái tim Việt tổ chức đoàn công tác đi trao tặng quà cho đồng bào bị lũ lụt tại xã Sơn Kim II, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Xã Sơn Kim II bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10, 11 (đổ bộ vào đất liền ngày trong tháng 10). Trong đợt lũ quét kinh hoàng ngày 16/10, nước lũ đã làm 1 người chết, 5 nhà sập, 3 nhà bị cuốn trôi, 4 cầu bị hư hỏng, trong đó 2 cầu bị đứt hoàn toàn; hơn 100 ha chè, 45 ha đất sản xuất bị bồi lấp; trên 100 con trâu, bò chết, trôi và mất tích; trên 1.000 con lợn bị trôi; trên 300 tấn lúa gạo bị hư hỏng; hệ thống đường điện hư hỏng nặng... Khoảng 1.000 người dân địa phương đứng trước nguy cơ thiếu đói. Ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.


Chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân, đoàn công tác đã tặng 5.000 quyển sách giáo khoa do thiếu nhi thành phố Hòa Bình quyên góp cho Phòng GD-&ĐT huyện Hương Sơn để chuyển đến tận tay học sinh trong toàn huyện; trao 100 xuất quà cho người dân xã Sơn Kim II, với tổng giá trị quà tặng khoảng 300 triệu đồng, gồm những mặt hàng thiết yếu: áo ấm, dép nhựa, sữa, lương khô, xà phòng, khăn mặt, nước mắm, dầu ăn, cá khô, bột canh i-ốt, kem, bàn chải đánh răng, vở…

 

 

                                                                             Hồng Duyên

 

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục