Nạn nhân bão Haiyan người Việt tập trung tại sân bay Manila (Philippin) chuẩn bị về nước.

Nạn nhân bão Haiyan người Việt tập trung tại sân bay Manila (Philippin) chuẩn bị về nước.

(HBĐT) - Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippin cho biết: ngày 12/12, 29 nạn nhân bão Haiyan người Việt ở các tỉnh vùng miền trung Philippin đã di chuyển về Đại sứ quán tại Manila để chuẩn bị về nước. Họ được tài trợ tiền ăn, ở, đi lại và ở tại một khách sạn gần Đại sứ quán.

 

Sau buổi gặp mặt với Đại sứ quán, các nạn nhân sẽ chia làm 2 đợt về nước. Đợt I, chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam airline khởi hành từ Manila vào lúc 12h40’ ngày 13/12 với 10 nạn nhân, ưu tiên trẻ em và phụ nữ. 19 người còn lại sẽ lên chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam airline vào lúc 7h ngày 14/12. Nạn nhân Đỗ Thúy Hằng có chồng là người Philippin sẽ về nước sau khi hoàn thiện các thủ tục cá nhân. Trước đó, vào ngày 9/12, nạn nhân Trương Trần Kiều My, quê ở tỉnh Quy Nhơn đã được tài trợ tiền về nước trên chuyến bay của Cebu airline.

 

Như vậy, với những nỗ lực của mình, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippin đã hoàn thiện các thủ tục về nước cho 31 nạn nhân bão Haiyan người Việt. Các nạn nhân này đều cư trú bất hợp pháp, số tiền phạt lên đến 1,1 tỉ đồng. Tuy nhiên, Đại sứ quán đã tích cực phối hợp với Cục nhập cư Philippin để miễn tiền phạt. Một số nạn nhân mất giấy tờ tùy thân đã được Đại sứ quán phối hợp với Cục nhập cư Philipin và Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an Việt Nam để cấp lại miễn phí.

 

Đại sứ quán đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ các nạn nhân người Việt. Trong đó, Hội Người Việt Nam tại Manila và Việt kiều Johnathan Hạnh Nguyễn đã tài trợ chính cho việc ăn, ở, đi lại của nạn nhân.

 

 

 

                                                                    Cẩm Lệ

                                               (PV Báo Hòa Bình tại Philippin)

 

 

 

Các tin khác


Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

5 cách hạ huyết áp không cần dùng thuốc

Huyết áp cao là nguy cơ hàng đầu làm tăng mắc bệnh tim và đột quỵ. Mặc dù nhiều người đang dùng thuốc để hạ huyết áp, nhưng đối với những người mắc chứng tăng huyết áp giai đoạn 1 không phải lúc nào cũng cần dùng thuốc.

Ca tử vong do bệnh dại gia tăng, Bộ Y tế khuyến cáo cách phòng chống

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế chiều 13/3 cho biết, 2 tháng đầu năm 2024 đã ghi nhận 22 trường hợp tử vong do bệnh dại, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Khu vực Tây Nguyên vẫn là điểm nóng về bệnh dại với 2/4 tỉnh có ca tử vong...

Bộ Y tế thông tin về nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT

Bộ Y tế cho biết trong thời gian qua, Bộ Y tế nhận được công văn của một số Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

Tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh xung kích, tình nguyện vì sức khỏe nhân dân

Chi đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh hiện có gần 300 đoàn viên. Với sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện, chi đoàn có điều kiện thuận lợi để triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên. Tổ chức Đoàn luôn đồng hành cùng sự phát triển của Bệnh viện, tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ khám, chữa bệnh (KCB), góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Cấp giấy chứng nhận cho 13 cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Tháng 2/2024, thực hiện thẩm định, đánh giá theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT, các cơ quan quản lý chuyên ngành tỉnh đã tiến hành đánh giá phân loại 13 cơ sở sản xuất, kinh doanh (SX-KD) nông, lâm, thủy sản. Qua đó đánh giá 13 cơ sở xếp loại B.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục