Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.
(HBĐT) - Ngày 23/6, tại xã Hạ Bì, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác thực hiện QĐ số 14 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý, cấp phát thẻ BHYTcho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đảm bảo và kế hoạch triển khai thực hiện BHYT toàn dân giai đoạn 2010-2014. Cùng tham gia buổi làm việc có lãnh đạo BHXH tỉnh, Sở Y tế, LĐ-TB&XH, Văn phòng UBND tỉnh.
Theo BCĐ BHYT toàn dân huyện Kim Bôi, năm 2013, toàn huyện có 111.882 người thuộc 7 nhóm đối tượng được cấp thẻ BHYT, chiếm 98% dân số. 6 tháng đầu năm 2014 có 112.135 người đã được cấp thẻ, chiếm 98,22% dân số. Trong đó, đối tượng NCC với cách mạng 1.146 người; CCB trước 30/4/1975, thanh niên xung phong 663 người; người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng 639 người; người nghèo, DTTS sinh sống ở vùng ĐBKK 86.693 người; trẻ em dưới 6 tuổi 13.213 trẻ; người thuộc hộ gia đình cận nghèo 1.192 người; các đối tượng bắt buộc còn lại 8.598 người. Người dân đã được cấp thẻ BHYT sớm hơn và thuận lợi hơn trong việc cấp lại thẻ do mất, sai, hỏng. Tuy nhiên, thực tế số thẻ trùng, hỏng, mất vẫn còn nhiều. Năm 2013 có 1.397 thẻ trùng. Không ít thẻ sai thông tin phải chỉnh sửa lại, gây khó khăn cho việc KCB của nhân dân. Cán bộ chuyên môn còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ, nhất là cán bộ làm công tác thương binh xã hội ở cấp xã. Việc thanh quyết toán tiền mua thẻ cho đối tượng được hỗ trợ những tháng cuối năm khó khăn. Tiền thanh toán cho trẻ dưới 6 tuổi KCB bằng giấy khai sinh, chứng sinh đến nay vẫn chưa thanh toán được. Chất lượng KCB tại tuyến xã hạn chế.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo, cán bộ xã, huyện và các sở, ngành cấp tỉnh đã phát biểu ý kiến, kiến nghị, đề xuất đối với vấn đề cấp thẻ BHYT còn chậm, sai, trùng nhiều. Đồng thời, góp ý kiến để nâng tỉ lệ người dân tham gia BHYT, tiến tới thực hiện BHYT toàn dân.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Bùi Văn Cửu chỉ rõ những kết quả, hạn chế trong thực hiện phân cấp, cấp phát thẻ BHYT, thực hiện BHYT toàn dân. Đồng chí đề nghị để làm tốt nhiệm vụ trên, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả cán bộ, nhân dân bằng nhiều hình thức đi đôi với việc kiểm tra, nắm tình hình. Xác định rõ từng nhóm đối tượng được thụ hưởng; khắc phục những sai sót trong việc lập danh sách các đối tượng được cấp đổi thẻ. Ứng dụng phần mềm trong lập danh sách. Nâng cao trình độ, trách nhiệm cho cán bộ LĐ-TB&XH và cán bộ chuyên trách cấp xã.
Cẩm Lệ
(HBĐT) - Những năm qua, thực hiện chiến lược quốc gia về NS &VSMT, NHCSXH tỉnh đã dành nguồn vốn ưu đãi này nhằm giúp cho hàng chục nghìn hộ dân trong tỉnh được sử dụng nước sạch và có công trình vệ sinh, đảm bảo tiêu chuẩn, góp phần cải thiện vệ sinh nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống.
(HBĐT) - Sở Y tế vừa tiến hành họp Hội đồng chuyên môn đánh giá về trường hợp cháu Trần Thị Mỹ Duyên, 5 tháng tuổi ở xã Thanh Nông (Lạc Thủy) tử vong sau gần 1 ngày tiêm chủng. Hội đồng gồm lãnh đạo và một số trưởng phòng chuyên môn Sở Y tế; lãnh đạo Trung tâm YTDP tỉnh, Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Thủy, Trung tâm Pháp y, Bệnh viện đa khoa tỉnh và đại diện Viện vệ sinh dịch tễ T.Ư. Ngoài ra, tham gia họp Hội đồng còn có PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Trung tâm dị ứng và miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai.
(HBĐT) - Theo thông tin từ Trung tâm YTDP tỉnh, mới đây đã có 24 người bị phơi nhiễm (chăn nuôi, ăn thịt lợn bị ốm, chết) tại huyện Lương Sơn. Cụ thể, ngày 4/6, anh Nguyễn Văn Sáng, 49 tuổi ở xóm Mòng, thị trấn Lương Sơn và anh Nguyễn Văn Ngẫm, 57 tuổi ở xóm Rậm, xã Cư Yên vận chuyển, giết mổ, ăn thịt lợn đã bị chết từ đàn lợn 35 con của gia đình ông Hoàng Văn Vũ, xóm Rậm. Sau khi ăn, đến ngày 5/6, anh Sáng có biểu hiện đau bụng, đi ngoài nhiều lần, phân lỏng kèm sốt cao, rét run, bụng trướng.
(HBĐT) - Ngày 19/6, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh tỉnh đã đi kiểm tra công tác chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè tại huyện Lạc Thủy. Cùng đi có lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh.
(HBĐT) - Trong hai ngày 14 và 15/6, Thành đoàn, Hội LHTN thành phố, Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội và Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động tình nguyện tại huyện Cao Phong và Lạc Thủy thiết thực hưởng ứng Năm Thanh niên tình nguyện 2014.
(HBĐT) - “Nhận thức đúng đắn về hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh (GTKS) ảnh hưởng đến nhiều vấn đề kinh tế - văn hóa và an sinh xã hội. Cụ thể đó là nhóm nam giới gặp khó khăn trong việc tìm vợ hoặc không thể lấy được vợ, phải duy trì cuộc sống độc thân có thể gây ra những bất ổn về trật tự an toàn ở cộng đồng, làm gia tăng tệ nạn mại dâm, buôn bán trẻ em gái, phụ nữ và các loại tội phạm xã hội khác. Trong những năm gần đây, huyện Yên Thủy đã triển khai nhiều hoạt động can thiệp nhằm góp phần giảm thiểu mất cân bằng GTKS trên địa bàn và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận” - Đồng chí Đặng Thị Đô, Phó Giám đốc Trung tâm DS /KHHGĐ huyện Yên Thủy cho biết.