Gia đình ông Bùi Nha Cao ở xóm Rộc, xã Nật Sơn (Kim Bôi) chủ động che chắn chống gió lùa và dự trữ nguồn thức ăn cho đàn trâu trong vụ đông xuân 2014-2015.
(HBĐT) - Để bảo vệ cho đàn vật nuôi, ngay từ những ngày đầu tháng 10, khi đợt không khí lạnh đầu tiên tràn về, các hộ dân trong huyện Kim Bôi đã chủ động triển khai các biện pháp phòng - chống đói, rét cho đàn gia súc nhằm giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng và thiệt hại do thiên tai gây ra.
Ông Bùi Nha Cao ở xóm Rộc, xã Nật Sơn, chủ hộ có đàn trâu tới 7 con cho biết: Ngay sau khi thu hoạch vụ mùa các hộ chăn nuôi trong xã đã chủ động tích trữ rơm, cỏ, thân, lá cây ngô để đảm bảo thức ăn cho trâu, bò nếu xảy ra rét đậm, rét hại. Khi nghe tin có gió mùa đông bắc, các hộ đều chủ động che chắn để hạn chế gió lùa, thời tiết xuống dưới 120c không cho trâu, bò làm việc hoặc thả rông trong đồi, rừng. Chuẩn bị đầy đủ chất đốt để sưởi ấm cho trâu, bò khi nhiệt độ xuống thấp và đương nhiên là chuồng trại phải luôn khô ráo, sạch sẽ.
Theo đồng chí Bùi Văn Bộ, Phó phòng NN&PTNT huyện Kim Bôi, đến nay, toàn huyện có 14.035 hộ chăn nuôi trâu, bò. Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn hiện có 1.825.120 con gồm 17.920 con trâu, 6.320 con bò, 3.420 con dê, 233.500 con lợn và 1.563.960 con gia cầm các loại. Để chủ động phòng - chống đói rét cho gia súc vụ đông xuân 2014-2015, ngày 2/10/2014, Phòng NN&PTNT đã tham mưu cho UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai các biện pháp phòng - chống đói, rét và dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi vụ đông xxuân trên địa bàn. Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến biện pháp kỹ thuật và kinh nghiệm phòng - chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi được triển khai bằng nhiều hình thức như qua Đài TT-TH huyện, hệ thống loa truyền tin ở các xóm, bản, khu dân cư, qua các hoạt động hội họp, sinh hoạt cộng đồng…Đội ngũ cán bộ phòng NN&PTNT, cán bộ thú y luôn bám sát cơ sở hướng dẫn các hộ chăn nuôi xây dựng, củng cố, che chắn chuồng trại đủ ấm, hạn chế gió lùa, luôn giữ cho nền chuồng khô ráo và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ chuồng trại. Chủ động dự trữ thức ăn và các nguồn nhiệt như than, trấu, củi để sưởi ấm cho trâu, bò khi thời tiết rét đậm, rét hại. Tổ chức tiêm phòng các loại vắcxin để chủ động tạo miễn dịch cho đàn vật nuôi, giám sát dịch bệnh đến tận hộ và cơ sở chăn nuôi nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời ổ dịch. Khuyến cáo người dân những ngày giá rét kéo dài, khi nhiệt độ ngoài trời dưới 120c không cho trâu, bò làm việc hoặc chăn thả tự do, đưa về nuôi nhốt có kiểm soát. Cơ cấu lại đàn vật nuôi hợp lý, loại thải những con trâu, bò già. Những nơi có tập quán chăn nuôi gia súc thả rông huy động lực lượng đưa toàn bộ trâu, bò thả rông trên đồi rừng về để quản lý, chăm sóc.
Nhờ chỉ đạo kịp thời, duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, đến nay, trên địa bàn huyện Kim Bôi đã có tổng số 13.810 hộ có cây rơm và tích trữ cây ngô, ngọn mía để có nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi khi xảy ra rét đậm, rét hại và tiến hành che chắn chuồng trại, chiếm tỷ lệ 98%. Công tác tiêm phòng - chống dịch cũng đạt hiệu quả cao. Đến nay đã có 13.775 con trâu, bò được tiêm phòng tụ huyết trùng, đạt 162% kế hoạch, 45.400 con trâu, bò được tiêm phòng vắcxin lở mồm, long móng, đạt 100% kế hoạch. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Trạm Thú y còn thực hiện tốt các biện pháp phòng - chống dịch bệnh tổng hợ cho đàn gia súc, gia cầm, như: triển khai phun tiêu độc khử trùng với diện tích 6.440.000 m2 chuồng trại chăn nuôi tại 28/28 xã, thị trấn. Duy trì nghiêm túc hoạt động của chốt kiểm dịch động vật. Tổ chức chỉ đạo đội ngũ thú y cơ sở chủ động, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện sớm dịch bệnh và kịp thời xử lý dịch bệnh khi mới phát sinh không để dịch lây lan thành dịch lớn.
Đức Phượng