Một tiết mục biểu diễn trong đêm văn nghệ.

Một tiết mục biểu diễn trong đêm văn nghệ.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 9-10/5, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức ngày hội thể thao- văn nghệ CNLĐ khu công nghiệp Lương Sơn năm 2015. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động “Tháng công nhân năm 2015” thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Đến dự có đại diện lãnh đạo BQL các KCN tỉnh Hòa Bình, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Lương sơn,  Công ty cổ phần Bất động sản An Thịnh là nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Lương Sơn và hơn 2500 đồng chí gồm trọng tài, vận động viên thể thao, diễn viên, cổ động viên. Trong 2 ngày, các vận động viên đã thi đấu 5 môn thể thao gồm: bóng đá,  kéo co, đá gà nam, đá gà nữ, nhảy bao bố. Kết quả công ty TNHH Doosung Tech đạt  giải nhất đá gà nữ  và nhảy bao bố,  đá gà nam thuộc về công ty TNHH Seyoung INC, giải nhất kéo co thuộc về công ty TNHH HNT VINA và Giải nhất bóng đá thuộc về Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam Hòa Bình. Đêm 10/5, công đoàn khu công nghiệp tỉnh tổ chức liên hoan văn nghệ “công nhân hát cho công nhân nghe” với 22 tiết mục nghệ thuật thu hút gần 700 vận động viên, diễn viên tham gia.

 

Ngày hội thể thao, văn nghệ công nhân tại Khu công nghiệp Lương Sơn đã thành công tốt đẹp, là nơi công nhân vui chơi, thể hiện mình và bồi dưỡng đời sống tinh thần. Ngày hội đã góp phần tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, lãnh đạo doanh nghiệp và đặc biệt là công nhân lao động với việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ và phát triển trong doanh nghiệp. Tại ngày hội, lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh trao bằng khen phong trào “Xanh sạch đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” 3 đơn vị Công ty TNHH Midori Aparel, Công ty TNHH Almine, Công ty TNHH Minh Trung.

 

 

 

                                                                     Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục