(HBĐT) - Ngày 21/2 (tức mồng 6 Tết), tại sân vận động xã Dũng Phong, UBND huyện Cao Phong tổ chức Lễ hội Khai mùa Mường Thàng xuân Mậu Tuất 2018. Đây là năm đầu tiên Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp huyện, trên cơ sở nâng cấp Lễ hội Xuống đồng của dân tộc Mường xã Dũng Phong.

Người dân thành phố Hòa Bình đi chợ đầu năm

(HBĐT) - Ngay từ sáng sớm mùng 2 Tết Mậu Tuất, nhiều chợ trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã mở hàng bán trở lại. Các mặt hàng được bày bán chủ yếu là thực phẩm, rau, củ, quả…Không kỳ kèo, trả giá, chợ đầu năm diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, ấm áp. Đi chợ đầu năm không đơn là để mua- bán những hàng hóa thường ngày mà con bao hàm ý nghĩa cầu may mắn.


Thành phố Hòa Bình
Pháo hoa rực rỡ chào đón Xuân Mậu Tuất 2018

(HBĐT) - Trong không khí se lạnh của đêm giao thừa chào Xuân Mậu Tuất 2018. Hàng ngàn người dân thành phố Hòa Bình đổ xô về khu vực Quảng trường Hòa Bình để thưởng thức màn bắn pháo hoa chào đón năm mới. Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân thành phố Hòa Bình đều hân hoan, phấn khởi và cầu nguyện về một năm mới nhiều điều tốt đẹp.

10 thành tựu, sự kiện nổi bật của tỉnh Hòa Bình năm 2017

(HBĐT) - Năm 2017, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, hoàn thành 23/24 chỉ tiêu kt-xh. Báo Hòa Bình xin được bình chọn 10 thành tựu, sự kiện nổi bật để giới thiệu cùng bạn đọc.

Náo nức đón Xuân Mậu Tuất ấm áp, an yên

(HBĐT) - Một mùa Xuân mới lại về trên thành phố Hòa Bình và khắp các vùng quê trong tỉnh. Người người, nhà nhà chuẩn bị sắm sanh đón Tết. Cùng với tâm trạng náo nức đón chào năm mới, những tấm lòng, nghĩa cử ấm áp, sẻ chia lại được nhân lên, lan tỏa cộng đồng.

Thành phố Hòa Bình giảm giá ngày cuối năm

(HBĐT) - Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, hàng loạt trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng trên địa bàn thành phố Hòa Bình tưng bừng thực hiện các chương trình xả hàng giảm giá tri ân khách hàng. Các mặt khuyến mãi chủ yếu yếu là quần áo, giày dép, thiết bị điện tử… Thông qua các chương trình, người dân có thể lựa chọn, mua sắm sản phẩm chất lượng cao với giá cả ưu đãi, hấp dẫn.

Đảm bảo trật tự cho các hoạt động diễn ra dịp lễ Tết

(HBĐT) - Những ngày này, không khí đón Tết Nguyên đán đang nhộn nhịp trên các nẻo đường, tuyến phố. Nhiều hoạt động chào mừng Xuân Mậu Tuất sôi nổi diễn ra. Trong lúc này, đường phố được trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ hơn. Các lực lượng chức năng ra quân kịp thời, đảm bảo trật tự, an toàn cho các hoạt động và sự kiện diễn ra trên địa bàn.

Trở về Hà Nội xưa với tranh bích họa trên phố Phùng Hưng

Những bức tranh bích họa trên những ô vòm cầu đường sắt trên phố Phùng Hưng (Hà Nội) đã được được hoàn tất mang đến một diện mạo mới thu hút người dân và khách du lịch.

Trang hoàng khu vực Quảng trường Hòa Bình đón xuân

(HBĐT) - Quảng trường Hòa Bình được lựa chọn là điểm bắn pháo hoa của thành phố Hòa Bình trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Trong những ngày giáp tết, Công ty CP Môi trường Đô thị Hòa Bình đang tiến hành chỉnh trang đô thị đường phố khu vực Quảng trường Hòa Bình tạo không gian khang trang, sạch đẹp. Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn dang dở để kịp thời phục vụ người dân thành phố Hòa Bình đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Thành phố Hòa Bình:
Đào phai Tây Bắc về phố

(HBĐT) - Còn gần nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhưng đâu đó trên khắp các ngả đường trên TP Hòa Bình, dọc tuyến đường QL 6 và tại quảng trường Hòa Bình đã xuất hiện những cành đào Tết. Chưa nở rộ song một vài nụ đào phai Tây Bắc lác đác khoe sắc cũng đủ khiến cho mọi người cảm thấy không khí Tết cổ truyền đang đến gần hơn bao giờ hết.

Mùa hoa mận trắng ở thung lũng Hang Kia, Pà Cò

(HBĐT) - Nếu đã một lần đến với Hang Kia, Pà Cò, huyện vùng cao Mai Châu, có lẽ không ai có thể phủ nhận rằng mùa xuân là mùa đẹp nhất ở nơi đây. Khi xuân vừa sang nắng ấm dần lên là lúc những chồi non hé nụ. Lúc này bên trong những bờ rào đá, thấp thoáng qua các mái nhà là những cây mận hoa nở trắng đồi.

Khám phá lễ hội Gầu Tào Hang Kia

(HBĐT) - Đối với đồng bào dân tộc Mông, lễ hội Gầu Tào được coi là một trong những lễ hội quan trọng nhất. Mới được phục dựng từ năm 2017, nhưng lễ hội Gầu Tào đã thực sự trở thành ngày hội không chỉ của đồng bào Mông hai xã Hang Kia – Pà Cò mà còn là điểm đến của rất nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Lễ hội Gầu Tào năm nay được tổ chức tại thung lũng Hang Kia. Đến đây, người ra được gặp gỡ nhau, được vui chơi, hát những làn điệu giao duyên và cùng say sưa bên những chén rượu vòng ngày xuân.

Ngày nắng ở thung lũng Hang Kia

(HBĐT) - Những bông đào, bông mận đã kịp bung nở, tô sắc thắm cho thung lũng Hang Kia. Men theo con đường nhỏ đã trải bê tông thẳng tắp, chúng tôi đặt chân đến đất của đồng bào người Mông thuộc huyện vùng cao Mai Châu vào ngày nắng đẹp, nghe đâu đây chứa chan, rạo rực khúc xuân. Nhịp sống mới của bà con người Mông cũng đang bắt đầu từ đấy!

Đặc sắc Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông hai xã Hang Kia – Pà Cò năm 2018

(HBĐT) - Sáng 21/1, tại Sân vận động xóm Hang Kia (xã Hang Kia, huyện Mai Châu), đồng bào dân tộc Mông hai xã Hang Kia và Pà Cò đã tổ chức lễ hội Gầu Tào  năm 2018. Dự lễ hội có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Mai Châu và đông đảo nhân dân trên địa bàn 2 xã Hang Kia, Pà Cò.

Khám phá chợ phiên Lũng Vân

(HBĐT) - Thăm Lũng Vân (Tân Lạc) vào những ngày giáp Tết Nguyên đán 2018. Du khách được hòa mình với cảnh sắc thiên nhiên vùng núi rừng Tây Bắc, tìm hiểu phong tục tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc Mường... Đặc biệt hơn, du khách còn được trải nghiệm, khám phá nét đặc trưng của phiên chợ vùng cao được tổ chức vào thứ 3 hàng tuần. Thu hút đông đảo người dân của 5 xã vùng cao của huyện Tân Lạc và một số vùng lân cận đến thăm quan, mua bán và trao đổi hàng hóa…

Chống rét trên miền lạnh giá Hang Kia

(HBĐT) - Mùa đông đến, xã đồng bào dân tộc Mông Hang Kia (Mai Châu) bao phủ bởi sương mù và giá lạnh. Nhiệt độ nhiều giờ trong ngày luôn duy trì trong khoảng 2oC– 4oC.

Một thoáng vẻ đẹp thiên nhiên ở Nam Ninh và thành phố Đại Lý-Vân Nam

Thời điểm giao mùa cuối đông, chớm xuân, tại 2 thành phố phía Nam, Tây Nam của Trung Quốc là Nam Ninh(Quảng Tây) và Đại Lý(Vân Nam), phong cảnh, thiên nhiên nơi đây cũng khoác trên mình những bộ "áo mới":  Trong nắng vàng, thiên nhiên, cảnh sắc đẹp, rực rỡ và tạo sức hút đối với du khách thập phương. Báo Hòa Bình điện tử xin chia sẻ một vài hình ảnh khá ấn tượng về các thành phố du lịch này...

Rộn ràng không khí Giáng sinh sớm tại thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Hòa chung niềm vui với giáo dân toàn tỉnh, không khí đón Noel đang rộn ràng trong từng ngôi nhà, con phố. Không chỉ là ngày lễ trọng với bà con giáo dân, Noel còn là dịp để mỗi gia đình cùng quây quần bên nhau, trang hoàng nhà cửa, lựa chọn tặng người thân những món quà ưng ý. Một mùa Noel mang theo nhiều niềm vui, ấm áp, hạnh phúc đang gõ cửa mỗi gia đình.

Ngất ngây cảnh đẹp Việt Nam lên trang tin CNN

Mùa lúa chín Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) hay đồng bằng sông Cửu Long nằm trong số những địa điểm du lịch Việt Nam với cảnh đẹp ngất ngây được trang tin quốc tế đăng tải nhằm tư vấn du lịch năm 2018.

Vài góc ảnh về một số bản du lịch cộng đồng ở Mai Châu

(HBĐT)- Huyện vùng cao Mai Châu đang được du khách trong và ngoài nước tìm đến du lịch, khám phá và trải nghiệm. Không chỉ cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, Mai Châu còn thu hút bởi nét bản sắc văn hóa dân tộc, cũng như sự thân thiện, hiếu khách của đồng bào các dân tộc nơi đây. Đặc biệt, tại các làng, bản du lịch, mô hình phát triển du lịch cộng đồng ngày càng được nâng tầm về chất. Homstay ở một số làng, bản đã trở thành điểm không thể không đến của mỗi du khách gần xa...Chỉ tính riêng 9 tháng của năm 2017, Mai Châu đã đón trên 247.000 lượt du khách, trong đó có trên 66.000 lượt du khách nước ngoài, Dưới đây là một số nét chấm phá về một số điểm du lịch cộng đồng ở Mai Châu...

Khám phá miền đất mới Quỳnh Nhai (Sơn La)

(HBĐT) - Tương đồng với một số huyện của tỉnh ta như Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc, Cao Phong, huyện Quỳnh Nhai thuộc tỉnh Sơn La có lợi thế vùng hồ rộng lớn, nhiều tiềm năng để khai thác du lịch. Đặc biệt, người Quỳnh Nhai vô cùng thân thiện và hiếu khách. Hãy cùng chúng tôi khám phá những mênh mang sông nước và vẻ đẹp của miền đất mến yêu này. Và đây là những điểm đến hấp dẫn du khách khó lòng bỏ qua khi đặt chân tới Quỳnh Nhai...