(HBĐT) - Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 và áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão này, từ tối ngày 10/8 đến chiều 11/8, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 60 - 182mm. Đặc biệt, TP Hòa Bình ghi nhận mưa rất to, trong đó khu vực trung tâm có thời điểm đạt 197,4 mm, khu vực phường Kỳ Sơn đạt 194 mm, xã Độc Lập 177,4 mm... Mưa liên tục, kéo dài trong nhiều giờ đã gây ngập lụt tại nhiều nơi, nhất là khu vực trũng thấp, khu đô thị.


Một đoạn đường An Dương Vương (TP Hòa Bình) ngập sâu do mưa bão.

Mặc dù đã nắm bắt thông tin về mưa bão trên các phương tiện truyền thông và được cảnh báo từ chính quyền địa phương, nhưng nhiều người dân vẫn bất ngờ với cường độ mưa quá lớn, nhất là những gia đình sinh sống ven suối bày tỏ lo ngại về sự nguy hiểm thường trực khi nước lũ lên nhanh, chảy xiết.

Nhìn dòng nước suối Chăm chảy cuồn cuộn, ngấp nghé nền nhà, chị Bùi Thị Diệu Thúy, tổ 3, phường Thống Nhất lo lắng: Từ năm 2017 đến nay mới có đợt mưa khủng khiếp thế này. Đêm hôm trước, cả nhà gần như không ngủ, phải lấy các bao cát kè chắn vì lo nước lũ tràn vào. Sáng ra, tôi phải xin nghỉ làm để ở nhà vì sợ nếu có vấn đề gì còn kịp thời ứng phó, chạy lũ. Nhà gần suối, cứ vào mùa mưa chúng tôi rất sợ, chỉ mong muốn chính quyền địa phương giúp đỡ để có cuộc sống yên ổn.

Ghi nhận trên địa bàn TP Hòa Bình trong ngày 11/8 cho thấy, các tuyến đường như: An Dương Vương, Cù Chính Lan, Hoàng Hoa Thám, Thịnh Lang… có nhiều điểm ngập cục bộ, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Ngoài ra, có những khu dân cư, chợ dân sinh, sân trường… cũng bị ngập nặng. Nhiều cánh đồng lúa, hoa màu vụ hè thu nước ngập mênh mông, có nguy cơ ảnh hưởng tới năng suất, sản lượng. Đặc biệt, các con suối trên địa bàn nước lũ dâng rất nhanh, nguy cơ sạt lở, đe dọa đến cuộc sống, sự an toàn của nhiều gia đình.

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, ngay sau khi có thông tin về cơn bão số 2 sẽ gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh, UBND TP Hòa Bình, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) thành phố đã kịp thời ban hành công điện và văn bản chỉ đạo các phường, xã, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa bão. Đồng thời yêu cầu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các ngầm tràn, khu vực ngập lụt, chia cắt, không để người và phương tiện qua lại khi nước lũ lên cao...

Đồng chí Nguyễn Đức Ngọc, Phó trưởng Phòng Kinh tế TP Hòa Bình cho biết: Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, lượng mưa trên địa bàn thành phố rất lớn. Các ngầm tràn đều ngập sâu không thể qua lại được. Hầu hết diện tích lúa, hoa màu cũng bị ngập úng. Trước tình hình này, Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố đã cử các thành viên về cơ sở nắm bắt tình hình và kết hợp cùng các phường, xã kịp thời xử lý các tình huống theo phương châm "4 tại chỗ”. Ngoài ra, đơn vị chức năng bám sát kiểm tra các trọng điểm thường xuyên bị sạt lở hoặc có nguy cơ mất an toàn cao để cảnh báo, di dời các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Theo Đài khí tượng thủy văn Hòa Bình, dự báo đêm 11/8, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nên ở tỉnh Hòa Bình nói chung và khu vực thành phố nói riêng tiếp tục có mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 50 – 100 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ. Ngày và đêm 12/8, mưa lớn trên khu vực có xu hướng giảm, tuy nhiên vẫn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Do vậy, Ban chỉ huy PCTT&TKCN TP Hòa Bình khuyến cáo chính quyền các phường, xã và người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; cần nêu cao ý thức cảnh giác với các tình huống nguy hiểm, bất ngờ có thể xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

 Thu Hiền


Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục