(HBĐT) - Huyện vùng cao Đà Bắc sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế nổi bật để phát triển du lịch. Cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, nổi bật với cảnh quan mặt nước sông Đà trong xanh, các hòn đảo lớn, nhỏ nhấp nhô trên mặt nước được ví như "Hạ Long trên cạn”.


Đền Thác Bờ thu hút đông đảo du khách du lịch.

Hai bên hồ với những cánh rừng, dãy núi đá vôi sừng sững in bóng xuống lòng hồ tạo nên bức tranh phong cảnh sơn thủy hữu tình, là lợi thế để huyện phát triển các sản phẩm du lịch khai thác lợi thế mặt nước như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao vui chơi giải trí trên mặt nước, khám phá hệ sinh thái, tham quan các điểm du lịch hai bên bờ sông…

Huyện có hệ sinh thái rừng tự nhiên đa dạng, phong phú, đặc biệt, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pu Canh trên địa bàn các xã: Đồng Chum, Đồng Ruộng, Đoàn Kết, Tân Pheo với nhiều loại gỗ quý và quần thể động, thực vật đa dạng có giá trị phục vụ phát triển du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, đây là nơi sinh sống lâu đời của nhiều dân tộc, trong đó có 4 dân tộc chính là Tày, Mường, Kinh, Dao. Mỗi dân tộc đều có nền văn hóa đa dạng, mang đậm bản sắc riêng. Các bản làng sống gắn bó với thiên nhiên, tập tục sinh hoạt, lối sống mang đậm chất bản địa, nền văn hóa đặc sắc, độc đáo riêng biệt là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng.

Bên cạnh đó, các giá trị tâm linh thể hiện rõ trong đời sống của đồng bào dân tộc. Trong đó nổi bật có đền thác Bờ, di tích cấp tỉnh, bia Lê Lợi (xã Vầy Nưa) là điểm du lịch tâm linh thu hút hàng vạn lượt du khách đến thăm quan, vãn cảnh đầu năm. Huyện còn có các di tích lịch sử cấp quốc gia như: Chiến khu Mường Diềm, xã Trung Thành; di tích lịch sử cách mạng Tú Lương, xã Tu Lý; đài tưởng niệm anh hùng Triệu Phúc Lịch, xã Toàn Sơn cũng đem lại những trải nghiệm ấn tượng cho du khách.

Trên địa bàn huyện đã bước đầu hình thành nhiều điểm du lịch chính như danh lam thắng cảnh núi Biều, hang Lỗ Làn, suối Ké, xã Hiền Lương; hang Sấm, hang Vòm, xã Toàn Sơn; thác Tà Khớp, xã Đồng Ruộng; hang Thần, xã Vầy Nưa; suối Láo, hang Mưa, hang Sưng, xã Cao Sơn; đảo Dừa, xóm Trăng Trệch, xã Vầy Nưa; đảo Sung (khu du lịch Robinson), xã Tiền Phong…

Đến Đà Bắc, du khách có thể đến với các điểm du lịch cộng đồng để hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên, cảm nhận được cuộc sống êm đềm, tình người thân thiện, mến khách thông qua nét sinh hoạt đời thường qua nhà ở, trang phục, ẩm thực dân tộc độc đáo tại xóm Sưng, xã Cao Sơn; xóm Thùng Lùng (Tân Minh); xóm Đăm, Lài (Đồng Nghê); xóm Rãnh, Phủ (Toàn Sơn); xóm Nánh (Suối Nánh); xóm Nhạp (Đồng Chum); xóm Đá Bia (Tiền Phong), …

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Trưởng phòng VH -TT huyện cho biết: Thời gian qua, Đà Bắc đã ban hành Nghị quyết số 09 về phát triển du lịch huyện giai đoạn 2015- 2020, định hướng 2020 - 2025 và Đề án Phát triển du lịch huyện đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Huyện đã phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các giải pháp, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực du lịch, bước đầu xây dựng các tour, tuyến du lịch. Tập trung vào các điểm trọng yếu phát triển du lịch lòng hồ sông Đà, trong đó có các điểm du lịch cộng đồng tại các xã: Cao Sơn, Hiền Lương và Tiền Phong. Huyện đã thành lập Công ty CP Phát triển du lịch của huyện. Hàng tháng, Công ty phối hợp với các công ty lữ hành duy trì khoảng từ 4- 6 đoàn khách nước ngoài đến tham quan, nghỉ dưỡng tại điểm du lịch cộng đồng xóm Sưng, xã Cao Sơn. Hàng tuần, các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện cũng thường xuyên đón các đoàn khách trong và ngoài nước.

Với sự huy động các nguồn lực, bước đầu khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế du lịch đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn. Đến nay, huyện đã có 7 cơ sở lưu trú du lịch với 47 phòng nghỉ, 3 điểm du lịch cộng đồng với 9 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng tại các xã Hiền Lương, Tiền Phong và Cao Sơn. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2018, lượng khách đến tham quan du lịch trên địa bàn ước đạt 50.000 lượt. Tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt hơn 6, 3 tỷ đồng. Hiện nay, huyện đang tập trung vào điểm du lịch văn hóa tâm linh đền thác Bờ. Huyện có định hướng quy hoạch lại chợ Bờ quy củ, quy mô hơn để chuẩn bị cho lễ hội Đền Bờ năm 2019. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá, tuyên truyền đến nhân dân về việc bảo tồn và giữ gìn các khu di tích, cảnh quan môi trường, danh lam thắng cảnh, hướng tới mục tiêu phát triển các loại hình du lịch, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững trên địa bàn huyện Đà Bắc.

                                                                  Linh Trang


Các tin khác


Huyện Yên Thủy phát triển du lịch gắn với điểm đến lễ hội, tâm linh

Hiện nay, sản phẩm du lịch của huyện Yên Thủy chủ yếu là du lịch lễ hội, du lịch tâm linh. Bên cạnh đảm bảo nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương luôn chú trọng bảo tồn giá trị di tích lịch sử, văn hoá và lễ hội gắn với khai thác thế mạnh du lịch.

Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục