Hàng loạt ưu đãi khủng được ngành du lịch 3 tỉnh miền Trung dành cho du khách tham quan khám phá những tháng cuối năm vừa chính thức công bố với nhiều gói dịch vụ hấp dẫn.


Du khách tham quan khu du lịch Bà Nà Hills, TP Đà Nẵng, những tháng cuối năm sẽ nhận được ưu đãi từ chương trình kích cầu du lịch lần 2 - Ảnh: TẤN LỰC

Tối 25-11, Sở Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình kích cầu "Ba địa phương - Một điểm đến nhiều trải nghiệm". 

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết ngành du lịch 3 địa phương sẽ mang đến du khách nhiều cảm xúc, trải nghiệm thú vị với các gói kích cầu hấp dẫn lần này.

Theo đó, du khách là người dân 3 địa phương được ưu đãi trải nghiệm nghỉ dưỡng tại các khách sạn, resort 5 sao với giá chỉ từ 690.000 - 1.100.000 đồng. Trải nghiệm ẩm thực địa phương tại các nhà hàng sang trọng với gói dịch vụ từ 200.000 đồng.

Trải nghiệm văn hóa với show diễn Ký ức Hội An giá chỉ 300.000 đồng, tham quan vui chơi tại Bà Nà Hills chỉ với 550.000 đồng, bao gồm buffet. Tặng thêm gói dịch vụ 150.000 đồng tại công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài và nhiều ưu đãi tại VinWonders Nam Hội An.

Đối với du khách trong nước, đến 3 tỉnh thành từ nay đến tháng 12-2020 và dịp Tết dương lịch sẽ được tận hưởng nhiều gói trải nghiệm của các khu điểm du lịch, nhà hàng khách sạn, dịch vụ vận chuyển với giá ưu đãi. Đặc biệt gói combo nghỉ dưỡng 3N2Đ tại các resort nghỉ dưỡng biển với giá 2.490.000 đồng/khách bao gồm 2 đêm phòng khách sạn 5 sao + vé máy bay khứ hồi. 

Ngoài ra, du khách sẽ được miễn, giảm giá vé tại các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế. Tại Đà Nẵng, áp dụng miễn phí vé tham quan tại danh thắng Ngũ Hành Sơn và Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Chăm, Bảo tàng Mỹ thuật. Tại Hội An giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ và làng nghề tại Hội An đến 30-6-2021.

Đặc biệt, từ tháng 11-2020 đến tháng 2-2021, các gói dịch vụ MICE và GOLF hướng đến các công ty, cơ quan tổ chức tổng kết hay hội nghị, có giá rất ưu đãi. Cụ thể, dịch vụ MICE 2N1Đ đêm tại khách sạn 4 sao có tiệc trưa bao gồm vé máy bay khứ hồi, ăn sáng + hội nghị nửa ngày bao gồm tea break và tiệc trưa: 2.990.000 VNĐ/người. 

Ngoài ra cơ sở lưu trú 4-5 sao của các địa phương với các gói MICE hấp dẫn với mức giảm từ 20-40% cũng sẵn sàng phục vụ khách MICE. Trải nghiệm tiệc cưới ưu đãi cho các cặp đôi khi chuẩn bị vào mùa cưới chỉ từ 250.000 đồng/người bao gồm gói trang trí tiệc cưới, thực đơn và các ưu đãi hấp dẫn đi kèm.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, các chương trình khuyến mãi của hơn 200 doanh nghiệp du lịch từ lữ hành, khách sạn, nhà hàng, mua sắm, spa-massage, đơn vị vận chuyển, tàu du lịch với mức giảm giá sâu từ 20-40% hoặc tặng kèm nhiều dịch vụ của các địa phương hứa hẹn sẽ mang lại các trải nghiệm thú vị cho du khách.

Theo Tuổi trẻ




Các tin khác


Huyện Yên Thủy phát triển du lịch gắn với điểm đến lễ hội, tâm linh

Hiện nay, sản phẩm du lịch của huyện Yên Thủy chủ yếu là du lịch lễ hội, du lịch tâm linh. Bên cạnh đảm bảo nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương luôn chú trọng bảo tồn giá trị di tích lịch sử, văn hoá và lễ hội gắn với khai thác thế mạnh du lịch.

Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục