Các Bộ trưởng Du lịch của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ngày 4-5 đã cam kết hỗ trợ "các sáng kiến đi lại toàn cầu an toàn" như một cách để giúp khởi động lại ngành du lịch thế giới, đồng thời nhấn mạnh việc phục hồi ngành du lịch vô cùng quan trọng đối với sự hồi phục kinh tế toàn cầu.

 


Italy sẽ cấp một loại giấy chứng nhận thay thế cho Chứng chỉ Xanh kỹ thuật số của EU để mở cửa sớm du lịch (Ảnh: Italy24news)

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp trực tuyến kéo dài một ngày của các Bộ trưởng Du lịch G20, ông Massimo Garavaglia, Bộ trưởng Du lịch Italy (nước chủ tịch đương nhiệm của G20) cho biết, Cuộc họp nhất trí ủng hộ các nỗ lực để "đi lại an toàn" phối hợp các sáng kiến khu vực và quốc gia, như Chứng chỉ Xanh Kỹ thuật số của Liên hiệp châu Âu (EU). Chứng chỉ Xanh kỹ thuật số (hay còn gọi là hộ chiếu vaccine) cung cấp thông tin tiêm chủng đầy đủ, hay có khả năng miễn dịch sau khi hồi phục và có xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Bộ trưởng Garavaglia cho biết thêm, Ủy viên châu Âu Thierry Breton đã cam kết sẽ đưa ra Chứng chỉ Xanh kỹ thuật số sớm nhất có thể và sẽ sẵn sàng triển khai vào giữa tháng 6. "Du lịch sẽ là chìa khóa để phục hồi khi đại dịch bị đánh bại”, Bộ trưởng Du lịch Italy nhấn mạnh.

Tại cuộc họp trực tuyến, Thủ tướng Italy Mario Draghi cho hay nước này sẽ cấp một loại giấy chứng nhận thay thế cho Chứng chỉ Xanh kỹ thuật số của EU vào giữa tháng 5, như một nỗ lực tái khởi động ngành du lịch vốn chiếm 13% sản lượng kinh tế của Italy trước đại dịch.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thư ký Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) Zurab Pololikashvili nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục phối hợp ở cấp cao nhất, để đạt được "các tiêu chí chung, hài hòa về việc nới lỏng các hạn chế đi lại và tăng cường đầu tư vào các hệ thống hỗ trợ di chuyển an toàn bao gồm xét nghiệm khi khởi hành và khi đến. ”

Tổng thư ký UNWTO cũng nói rằng, UNWTO hoan nghênh Hướng dẫn của G20 cho tương lai du lịch và kêu gọi "các kế hoạch nhằm hỗ trợ duy trì việc làm và hoạt động của doanh nghiệp du lịch, và có thể được mở rộng, nhất là với hàng triệu sinh kế trong ngành du lịch tiếp tục gặp rủi ro ”.

Thúc đẩy du lịch xanh

Tại cuộc họp trực tuyến các Bộ trưởng Du lịch G20, Bộ trưởng Du lịch Italy đã vạch ra các ưu tiên của G20, bao gồm di chuyển an toàn, hỗ trợ việc làm và kinh doanh du lịch, xây dựng khả năng phục hồi trước những cú sốc trong tương lai và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của ngành.

Các Bộ trưởng Du lịch G20 cũng lưu ý rằng cuộc khủng hoảng hiện tại là cơ hội để suy nghĩ lại và khởi động lại ngành du lịch, với trọng tâm là phát triển du lịch theo hướng bền vững hơn.

Cùng với việc khởi động lại du lịch quốc tế một cách an toàn và hỗ trợ việc làm cũng như doanh nghiệp du lịch, các Bộ trưởng Du lịch G20 cam kết hành động trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, đặc biệt đề cập đến việc bảo đảm mọi người đều có quyền tiếp cận công bằng với các cơ hội có được từ việc sáng tạo đổi mới lớn hơn, và thúc đẩy đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng du lịch xanh.

Các Khuyến nghị mới của UNWTO về Chuyển đổi sang Nền kinh tế Du lịch và Lữ hành Xanh, được xây dựng với sự hợp tác của Nhóm Công tác Du lịch G20, được xác định là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy tiến bộ trong lĩnh vực chính sách "Chuyển đổi Xanh” của các nền kinh tế hàng đầu thế giới. Các Khuyến nghị trình bày các đường lối hành động chính và giới thiệu các sáng kiến tiên phong của các doanh nghiệp du lịch và điểm đến dẫn đầu trong việc đạt được sự bền vững hơn, đồng thời đề ra các bước có thể giúp du lịch phục hồi sau cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử một cách an toàn và có trách nhiệm.

Theo dữ liệu của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, du lịch và lữ hành là một trong những ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các lệnh hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Trong năm 2020, ngành du lịch toàn cầu mất 62 triệu việc làm, tổng thu của ngành du lịch đóng góp vào nền kinh tế toàn cầu giảm 49% xuống còn 4,7 nghìn tỷ USD. Lượng chi tiêu của du khách quốc tế cũng giảm xuống mức chưa từng có, ở mức 69%.

                                                     
Theo Báo Nhân Dân


Các tin khác


Kiểm tra các dự án phát triển du lịch tại huyện Đà Bắc

Ngày 23/4, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia, do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phát triển du lịch tại huyện Đà Bắc.

Ấn tượng du lịch thành phố bên sông Đà

Không chỉ được biết đến là miền đất có thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hoá đặc trưng, TP Hòa Bình còn có ẩm thực độc đáo với những món ăn ngon, lạ miệng, hương vị rượu cần nổi tiếng. Điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa và con người đã tạo nên tiềm năng du lịch phong phú, hấp dẫn cho điểm đến.

VITM Hà Nội 2024 thu hút gần 80.000 lượt khách tham quan, mua tour kích cầu dịp hè

Chiều ngày 14/4, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổng kết, bế mạc Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2024 với chủ đề "Du lịch Việt Nam – Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững”. Hội chợ thu hút gần 80.000 khách đến thăm quan, mua sắm tour kích cầu dịp 30/4-1/5 và dịp hè.

Huyện Yên Thủy phát triển du lịch gắn với điểm đến lễ hội, tâm linh

Hiện nay, sản phẩm du lịch của huyện Yên Thủy chủ yếu là du lịch lễ hội, du lịch tâm linh. Bên cạnh đảm bảo nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương luôn chú trọng bảo tồn giá trị di tích lịch sử, văn hoá và lễ hội gắn với khai thác thế mạnh du lịch.

Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục