Với chủ đề "Lai Châu - Kỳ vĩ và bản sắc", Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu dự kiến tổ chức vào tháng 11-2021 tại thành phố Lai Châu, huyện Phong Thổ và huyện Tam Đường với nhiều hoạt động đặc sắc.


Giải dù lượn Putaleng 2020 diễn ra ấn tượng

Theo Kế hoạch số 1545/KH-UBND do Phó Chủ tịch Tống Thanh Hải ký ngày 3-6, Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2021 nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch Lai Châu, góp phần thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, mở rộng liên kết du lịch giữa các địa phương, tạo điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành mở rộng thị trường, xây dựng sản phẩm mới.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường, Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu 2021 sẽ bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.  Nhằm thực hiện mục tiêu kép, khôi phục lại hoạt động du lịch sau ảnh hưởng của dịch Covid -19, các hoạt động được tổ chức bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, có sự gắn kết hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Theo đó, Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu 2021 sẽ diễn ra trong ba ngày với nhiều hoạt động đặc sắc. Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu; Lễ hội đường phố (Carnaval) với các hoạt động trình diễn trang phục truyền thống, nhạc cụ dân tộc, các làn điệu dân ca, dân vũ từ sân khấu Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu đến chợ đêm San Thàng; Giải dù lượn đường trường Putaleng 2021 sẽ diễn ra tại Bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường; Cuộc đua xe đạp đường trường với nhiều chặng đua xuất phát từ TP Lai Châu; Không gian trưng bày 30 gian hàng giới thiệu các loại hoa lan, sản phẩm nông sản OCOP; Không gian giới thiệu du lịch và ảnh nghệ thuật để quảng bá vẻ đẹp Lai Châu tới du khách; giới thiệu ẩm thực Lai Châu.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cũng phát động cuộc thi ảnh đẹp du lịch Lai Châu từ tháng 1 đến tháng 11-2021. Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm nay sẽ có nhiều hoạt động quảng bá du lịch tại các điểm đến nổi tiếng như: Chợ đêm San Thàng, điểm du lịch Gia Khâu, khu du lịch cầu kính Rồng Mây, khu du lịch Ô Quy Hồ, bản Sì Thâu Chải, bản Lao Chải 1, bản Thẳm...

 

                          Theo Nhandan

Các tin khác


Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch giữa hai tỉnh Hòa Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 5/4, tại thành phố Hoà Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khám phá đảo thiên đường trên cao nguyên Mộc Châu

Được ví như đảo thiên đường của đại ngàn Tây Bắc, khu du lịch (KDL) Mộc Châu Island thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, khám phá. Sản phẩm hấp dẫn của KDL là các công trình nhân tạo đồ sộ, mô hình lưu trú độc đáo cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mới lạ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục