Nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng huyện Mai Châu thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh, là điểm đến hấp dẫn, thân thiện và an toàn. Thời gian qua, huyện đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn, từ đó tạo việc làm, giúp người dân chuyển đổi nghề phù hợp, nâng cao thu nhập và đảm bảo chất lượng cuộc sống.


Các học viên lớp hướng dẫn du lịch đi tham quan, trải nghiệm thực tế "Chợ phiên - nét đẹp vùng cao” tại huyện Mai Châu năm 2023.

Mặc dù đã tham gia làm du lịch homestay cùng gia đình từ nhiều năm nay, song chị Hà Quỳnh Chi ở Pom Coọng, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu vẫn quyết tâm theo học lớp kỹ thuật nấu ăn tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. Chị Chi chia sẻ: Nhờ được đào tạo nghề theo phương thức "cầm tay chỉ việc” nên chỉ sau 3 tháng, tôi đã cơ bản nắm được kỹ thuật pha chế đồ uống, chế biến các món ăn để áp dụng vào phát triển du lịch của gia đình.

Chị Chi là một trong nhiều lao động nông thôn tại huyện Mai Châu đã tìm được hướng đi mới sau khi tham gia các lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp do huyện mở lớp. Qua được học những lớp này đã có tác động lớn đến tư duy của bà con, đưa phát triển du lịch trở thành nghề chính chứ không còn là   nghề phụ như quan niệm trước kia. Họ bắt đầu chú trọng đầu tư và coi đó là sinh kế lâu dài và ổn định.

Anh Hà Văn Sơn, xóm Nhót, xã Nà Phòn chia sẻ: Sau khi tham gia lớp hướng dẫn du lịch, tôi đã học được nhiều kỹ năng như cách hướng dẫn khách du lịch tham quan, trải nghiệm thực tế tại địa phương, biết giới thiệu đến du khách bản sắc văn hóa khác nhau của các dân tộc trên địa bàn, học được các kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống… Đây đều là những kiến thức bổ ích để tôi áp dụng vào việc kinh doanh du lịch của gia đình.

Điểm mới trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Mai Châu thời gian qua là thay vì đào tạo theo những gì mình có thì huyện đã chuyển hướng sang đào tạo những gì người dân cần và dựa vào thế mạnh của từng vùng để mở lớp tại cơ sở. Nhờ đó, người dân không những được học nghề phù hợp với khả năng của gia đình, bản thân mà còn được tiếp cận với các ngành nghề mới phi nông nghiệp như du lịch, nấu ăn… từ đó mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và từng bước thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Đồng chí Lò Văn Bình, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mai Châu cho biết: Năm 2023, từ nguồn kinh phí của các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và từ nguồn ngân sách huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện đã mở được 3 lớp hướng dẫn du lịch, 5 lớp kỹ thuật nấu ăn và 8 lớp khôi phục nghề thêu thổ cẩm truyền thống với 480 học viên tham gia. Tỷ lệ lao động phát huy được hiệu quả sau đào tạo đạt từ 80% trở lên, góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 xuống còn 20,79%, giảm 3,45% so với năm 2022, vượt kế hoạch đề ra.

Đào tạo nghề và công tác giảm nghèo có mối quan hệ mật thiết. Việc đào tạo nghề đúng hướng, thực chất, phù hợp với nhu cầu của xã hội theo từng giai đoạn sẽ là chìa khóa để mở cánh cửa phát triển KT-XH, qua đó giúp người lao động có nghề nghiệp ổn định, đem lại thu nhập cao, góp phần phát triển kinh tế gia đình, xã hội.


Thanh Hạnh 
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)

Các tin khác


Ấn tượng du lịch thành phố bên sông Đà

Không chỉ được biết đến là miền đất có thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hoá đặc trưng, TP Hòa Bình còn có ẩm thực độc đáo với những món ăn ngon, lạ miệng, hương vị rượu cần nổi tiếng. Điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa và con người đã tạo nên tiềm năng du lịch phong phú, hấp dẫn cho điểm đến.

VITM Hà Nội 2024 thu hút gần 80.000 lượt khách tham quan, mua tour kích cầu dịp hè

Chiều ngày 14/4, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổng kết, bế mạc Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2024 với chủ đề "Du lịch Việt Nam – Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững”. Hội chợ thu hút gần 80.000 khách đến thăm quan, mua sắm tour kích cầu dịp 30/4-1/5 và dịp hè.

Huyện Yên Thủy phát triển du lịch gắn với điểm đến lễ hội, tâm linh

Hiện nay, sản phẩm du lịch của huyện Yên Thủy chủ yếu là du lịch lễ hội, du lịch tâm linh. Bên cạnh đảm bảo nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương luôn chú trọng bảo tồn giá trị di tích lịch sử, văn hoá và lễ hội gắn với khai thác thế mạnh du lịch.

Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục