Ngày 22/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển Khu du lịch (KDL) hồ Hoà Bình thành KDL quốc gia đến năm 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì hội nghị.



Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại KDL hồ Hòa Bình có mức tăng trưởng tốt và mang lại hiệu quả KT-XH, góp phần tạo nhiều việc làm, mang lại nguồn thu ngân sách cho địa phương. KDL hồ Hòa Bình đã đón 482.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế 7.500 lượt, khách nội địa 474.500 lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 285 tỷ đồng.

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đã chỉ đạo các ngành thành viên cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch được đẩy mạnh. Hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch được quan tâm đầu tư. Các sản phẩm du lịch mới và công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch được chú trọng. Công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến và liên kết, hợp tác phát triển du lịch được tăng cường... Đến thời điểm này, KDL đạt 3/5 điều kiện để được công nhận KDL quốc gia.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện đề án, đồng thời nêu một số đề xuất, kiến nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các sở, ngành liên quan ưu tiên làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch, lập các quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các dự án du lịch trên KDL hồ Hòa Bình; rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, kiên quyết thu hồi đối với các dự án chậm triển khai hoặc không có khả năng triển khai thực hiện; kiểm soát chặt chẽ phương tiện lưu thông trên hồ đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy định; quản lý chặt chẽ và đầu tư, nâng cấp hoạt động các bến cảng; tăng cường quản lý, kiểm tra bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch. UBND các huyện nâng cao vai trò quản lý nhà nước, siết chặt quản lý đất đai, xây dựng liên quan đến lĩnh vực du lịch... Bên cạnh đó, các cơ quan thông tin, truyền thông tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức để quảng bá hình ảnh các điểm đến, thu hút du khách đến với KDL…


Bùi Minh

Các tin khác


10 điểm đến khách Việt yêu thích dịp 2/9

Đà Lạt và Bangkok đứng đầu trong top 10 điểm đến trong nước và quốc tế được khách Việt tìm kiếm, đặt phòng nhiều nhất trên Booking dịp 2/9.

Đồng bào dân tộc Tày xóm Thu Lu xây dựng mô hình du lịch cộng đồng

Với mục tiêu đưa huyện Đà Bắc trở thành điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Hòa Bình, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập của cộng đồng dân cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Những năm qua, từ mô hình du lịch cộng đồng của đồng bào Dao xã Cao Sơn, du lịch cộng đồng người Mường xã Hiền Lương, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc tiếp tục triển khai mô hình du lịch cộng đồng của đồng bào dân tộc Tày tại xóm Thu Lu, xã Giáp Đắt. Mô hình này tuy mới, song với tiềm năng, lợi thế sẵn có và sự hưởng ứng từ người dân, hứa hẹn sẽ tạo nên dấu ấn mới cho đồng bào dân tộc Tày nơi đây.

Huyện Mai Châu: Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 600 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, huyện Mai Châu quan tâm, tổ chức nhiều chương trình, sự kiện lớn về văn hóa, thể thao, du lịch với điểm nhấn là bản sắc văn hóa dân tộc nhằm tạo sức hút cho điểm đến, góp phần kích cầu du lịch địa phương.

Tăng bản sắc cho du lịch tiểu vùng duyên hải phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long

Các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh thuộc tiểu vùng duyên hải phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long. Bốn địa phương này có nhiều nét tương đồng như cùng được bao bọc bởi các nhánh thuộc hệ thống sông Mekong, có nhiều cồn, cù lao xanh mát, đa dạng hệ sinh thái, ba tỉnh giáp biển, thuận lợi phát triển nhiều ngành kinh tế, trong đó có du lịch.

Đánh giá thực hiện Đề án Xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh 

Sáng 7/8, UBND tỉnh tổ chức họp, đánh giá kết quả thực hiện Đề án "Xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” những tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. 

Văn hóa vạn chài Quảng Nam tạo sức hấp dẫn du lịch

Với 125 km đường bờ biển, tỉnh Quảng Nam có gần 20 làng chài với văn hóa vạn chài đậm đà, đặc trưng. Những năm qua, một số làng chài xứ Quảng như Tân Thành, Cửa Khe, Tam Thanh, Tam Tiến... đã và đang xây dựng các loại hình, sản phẩm kết hợp bản sắc làng chài với môi trường biển đảo, du lịch trải nghiệm, du lịch nghỉ dưỡng, thu hút đông du khách, mang đến lợi ích cho cư dân bản địa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục