Ngày 16-6, Viện nghiên cứu Microsoft đã công bố sự ra đời của Kinect™ bản chạy trên Windows® Software Development Kit (SDK), một phiên bản Beta miễn phí cho các ứng dụng phi thương mại.

Thuận tay trái không hẳn là người có tài

Huyền thoại những người thuận tay trái thường là những người có tài là không đúng sự thật, báo Daily Mail dẫn tài liệu từ một công trình nghiên cứu tại Australia khẳng định.

6 tháng, phát triển thêm 9.246 thuê bao điện thoại

(HBĐT) - 6 tháng đầu năm 2011, mạng lưới viễn thông trên địa bàn tỉnh đã phát triển thêm 9.246 thuê bao điện thoại, gồm 401 thuê bao cố định hữu tuyến, 657 thuê bao cố định vô tuyến và 8.188 thuê bao di động trả sau. Như vậy, tổng số thuê bao trên toàn mạng hiện nay là 132.341 thuê bao.

Việt Nam thấy nguyệt thực dài kỷ lục

Rạng sáng ngày 16/6, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, Việt Nam cùng các nước trên thế giới có thể quan sát hiện tượng nguyệt thực toàn phần kéo dài khác thường.

Mexico bào chế thuốc điều trị ung thư cổ tử cung

Viện Nghiên cứu Y sinh (IIBm) thuộc Đại học tự trị quốc gia Mexico (UNAM) đã phát triển một loại thuốc mới mang tên Transkip có khả năng ngăn chặn sự phát triển của ung thư cổ tử cung, bằng cách kết hợp các loại thuốc lâu nay dùng trong điều trị cao huyết áp và chứng động kinh.

iPhone "mưu đồ" thay thế máy ảnh chuyên dụng

Máy ảnh không phải là ưu điểm được đánh giá cao trên iPhone, iPad và các sản phẩm khác của Apple. Tuy nhiên, với nền tảng di động iOS 5 vừa được giới thiệu, Apple hy vọng các sản phẩm di động của mình sẽ trở thành những chiếc máy ảnh chuyên dụng.

Tân Lạc còn 14 xóm, bản “trắng“ điện

(HBĐT) - Theo thống kê mới đây, 24 xã, thị trấn của huyện Tân Lạc có điện lưới quốc gia (đạt tỷ lệ 100%), tuy nhiên, mới có 17.388 hộ (93%), 225 xóm, bản được sử dụng điện (94,1%).

Thỏ không tai xuất hiện gần nhà máy hạt nhân Nhật

Một con thỏ sinh ra ở gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima I bỗng trở thành tâm điểm chú ý tại Nhật vì không có tai.

Liên tiếp xảy ra nhiều trận động đất tại Indonesia

Trong hai ngày 13-14/6, tại các đảo Sulawese và Bắc Sumatra của Indonesia đã liên tiếp xảy ra các trận động đất mạnh từ 5,5 đến 6,9 độ Richter.

Phụ nữ trẻ dễ mắc HIV nhất

Các cô gái trẻ là đối tượng có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS cao nhất, không phải vì cơ thể họ vốn như vậy mà xuất phát từ sự bất bình đẳng giới. Do vậy chống HIV/AIDS không chỉ là vấn đề chuyên môn mà liên quan trực tiếp với vấn đề xã hội.

Lạc Sơn: chủ động phòng bệnh hại cho cây trồng

(HBĐT) - Vụ chiêm- xuân 2011, huyện Lạc Sơn gieo trồng 3.672 ha lúa, trên 2.000 ha hoa màu, trong đó… Khu vực cấy nhiều nhất là các xã thuộc vùng Cộng Hoà. Theo Trạm BVTV huyện, từ trung tuần tháng 5 đến nay là quãng thời gian cao điểm sâu bệnh hại cây trồng vụ xuân năm 2011.

Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình: Giá trị sản xuất, kinh doanh vượt 83,7% kế hoạch

(HBĐT) - Công ty CP Môi trường - Đô thị Hòa Bình vừa tổ chức Đại hội cổ đông năm 2011 đánh giá kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2010, đề ra mục tiêu và giải pháp chủ yếu năm 2011.

Trò chuyện với 'Người đến từ sao Hỏa' tại Việt Nam

Sáng mai, những người yêu thiên văn Việt Nam sẽ tổ chức buổi nói chuyện với một trong sáu người tham gia chương trình mô phỏng cuộc sống trên sao Hỏa.

Gắn nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng với Thủ đô: Thiếu một cơ chế

Là nơi tập trung nhiều trường ĐH, CĐ lớn cùng đội ngũ các nhà khoa học hùng hậu nhất cả nước, thế nhưng trong 3 năm qua, Hà Nội chỉ có 72/375 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp thành phố được các trường ĐH, CĐ triển khai thực hiện. Con số khiêm tốn này được cho là chưa xứng với tiềm lực khoa học và công nghệ của các trường.

iCloud Communications tố Apple vi phạm tên thương hiệu

Nhà cung cấp dịch vụ đàm thoại trực tuyến (VoIP) iCloud Communications vừa đâm đơn kiện Apple đã vi phạm bản quyền thương hiệu, sau khi “quả táo” công bố dịch vụ lưu trữ trực tuyến mới nhất của họ tại hội nghị WWDC.

Giải pháp mới hỗ trợ điều trị Viêm gan B

Ước tính trên thế giới có hơn 2 tỉ người bị nhiễm virus viêm gan B (HBV) và khoảng 350-400 triệu người bị nhiễm HBV mạn tính. Khoảng 25 - 40% số người bị nhiễm HBV mạn tính này chết sớm vì xơ gan và/hoặc ung thư gan.

Phóng thành công vệ tinh đo độ mặn đại dương

Ủy ban Vũ trụ quốc gia Argentina (CONAE) và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa phóng thành công vệ tinh khoa học SAC-D Aquarius từ bệ phóng tại Lompoc thuộc bang California của Mỹ.

Đồ chơi công nghệ cao cho trẻ em

Những trò chơi truyền thống như ghép hình, gấu bông… dường như ngày càng ít hấp dẫn đối với trẻ em, thay vào đó, bọn trẻ ngày càng trở nên nghiện công nghệ.

Thanh niên huyện Tân Lạc hành động thiết thực vì môi trường

(HBĐT) - Sau 3 năm thực hiện dự án nhà tiêu hợp vệ sinh, với phương châm hướng về cơ sở, các cấp bộ đoàn huyện Tân Lạc đã xây dựng và hoàn thành 422 công trình nhà tiêu, hố chứa phân hợp vệ sinh. Năm 2011, mục tiêu của Đoàn thanh niên huyện tiếp tục góp sức trẻ để nhân dân và thanh - thiếu nhi được sử dụng nước sạch.

Bảo vệ môi trường: Cuộc chiến khốc liệt

Ngày 10-6, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã công bố "Báo cáo môi trường quốc gia năm 2010 - Tổng quan môi trường Việt Nam". Đây là báo cáo tổng quan do Bộ TN&MT đánh giá định kỳ 5 năm/lần, là một trong những cơ sở để xem xét tác động qua lại giữa phát triển KT-XH với bảo vệ môi trường (BVMT), từ đó kịp thời điều chỉnh kế hoạch phát triển nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.

Microsoft VN giới thiệu lãnh đạo mới

Hôm nay (11/6), Microsoft ra mắt ba vị trí nhân sự quản lý chủ chốt tại Việt Nam. Ông Jamie Harper với vai trò Tổng Giám đốc, đảm nhiệm việc điều hành Microsoft Việt nam. Bà Mai Quỳnh Hoa là Giám đốc Tiếp thị và ông Phùng Hoài Dương nắm vai trò Giám đốc quản lý Doanh nghiệp và khối Chính phủ có hiệu lực kể từ thời điểm hiện hành.

Mô hình hợp lý cho rác thải nông thôn

Mô hình quản lý rác thải: Giảm thiểu – Tái sử dụng – Tái chế (3R) đang được người dân thực hiện ngày một rộng khắp.

Công nghệ thông tin với tương lai phát triển đất nước

Là chủ đề của hội nghị lãnh đạo công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam 2011 do Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 10-6. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và khoảng 400 lãnh đạo CNTT đã tới dự.

Nỗi buồn từ các dòng sông

Theo thống kê, Việt Nam có 2.360 sông và 26 phân lưu. Trong vài chục năm gần đây, vì nhiều nguyên nhân như mất dần rừng đầu nguồn, xả thải công nghiệp và dân dụng, xây dựng hồ chứa và đập thủy điện... cảnh quan sinh thái của các dòng sông đã và đang thay đổi trên diện rộng, xáo trộn bất thường dòng chảy.

Hủy triển lãm về Einstein tại Thượng Hải

Bảo tàng Lịch sử Bern, Thụy Sỹ đã hủy các kế hoạch tiến hành một cuộc triển lãm về nhà khoa học thiên tài Albert Einstein ở Thượng Hải, Trung Quốc.