Diễu hành hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ- PCCN tại TPHB.

(HBĐT)- Ngày 22/3, TP Hoà Bình đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 13 năm 2011 với chủ đề "ATVSLĐ vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

Cao Phong
Phát động tuần lế quốc gia VSATLĐ - PCCN lần thứ 13 năm 2011

(HBĐT)- Ngày 21/3, UBND huyện Cao Phong đã tổ chức buổi phát động tuần lễ ATVSLĐ - PCCN lần thứ 13 năm 2011.

Công nghệ thông tin góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc trong các cơ quan Đảng

(HBĐT)- Với 100% cán bộ, chuyên viên các cơ quan Đảng tỉnh, huyện, thành ủy đều sử dụng máy tính, mạng Lan để khai thác thông tin, trao đổi xử lý qua mạng nội bộ (LAN) và mạng diện rộng của Đảng trên phầm mềm dùng chung Lotus Note, BCĐ Công nghệ thông tin các cơ quan Đảng tỉnh có cơ sở để nhận định: CNTT đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của các cơ quan Đảng.

Samsung trình diễn TV 3D không dùng kính

Nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc không còn đứng ngoài cuộc trên “trường đua” TV 3D không dùng kính khi mới đây đã trình diễn sản phẩm mẫu có thể loại bỏ cặp kính cồng kềnh tại triển lãm FPD Trung Quốc.

Biến hóa trình duyệt web Internet Explorer 9

Internet Explorer 9 là trình duyệt web hoàn toàn mới của Microsoft, đã có nhiều thay đổi không chỉ về tính năng lẫn giao diện. Nếu cảm thấy khó khăn trong thiết lập và sử dụng trình duyệt này, bài viết dưới đây có thể sẽ hữu ích cho bạn.

Nhân giống vô tính thành công bảy loại cây cảnh

Hội Sinh vật cảnh Vĩnh Phúc vừa nhân giống thành công 7 giống cây cảnh nền, cây trang trí (hoa dâm bụt, mẫu đơn, chuỗi ngọc, mắt nai, tía tô cảnh, muống Nhật, cỏ Nhật) bằng phương pháp vô tính.

Cầu nối đưa ứng dụng tiến bộ KH-CN đến với người dân

(HBĐT) - Trong năm 2010, nhiều tiến bộ KHCN đã được áp dụng vào thực tế sản xuất. Tuy không phải là những mô hình mới nhưng tất cả các ứng dụng này nổi trội về giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện địa phương. Từ áp dụng thành công các mô hình đã góp phần định hướng phát triển kinh tế cho người dân, góp phần cải thiện đời sống nhân dânm- ông Trần Đình Thắng, Phó giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN chia sẻ.

Bức xúc việc vận chuyển, xử lý rác thải chợ Nghĩa Phương

(HBĐT) - Hơn 1 tháng qua, ai đi qua cổng chợ Nghĩa Phương (TPHB) đều phải chứng kiến hình ảnh hết sức phản cảm bởi đối diện với cổng chợ là đường Trần Hưng Đạo, tuyến đường đẹp nhất thành phố Hòa Bình thời điểm hiện tại và liền kề đó là Bến xe trung tâm thành phố Hòa Bình, nơi mà hàng ngày có hàng chục nghìn lượt hành khách đi, đến nhưng đó lại một là bãi rác thải khổng lồ nặng mùi xú uế.

Tàu vũ trụ của NASA bay vào quỹ đạo Sao Thủy

Tàu thăm dò Messenger (Sứ giả) của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 18/3 lần đầu tiên trong lịch sử ngành thiên văn đã "trượt" thành công vào quỹ đạo xung quanh Sao Thủy, sau hành trình sáu năm để tới hành tinh thuộc Hệ Mặt Trời này.

Nền công nghiệp máy ảnh Nhật lao đao vì động đất

Theo báo cáo mới nhận được, ngành chế tạo máy ảnh của Nhật Bản đã và đang phải chịu ảnh hưởng lớn từ trận động đất kinh hoàng nhất.

Miền Bắc: Sẽ còn lạnh đến cuối tháng 3-2011

* Ngày 21 và 22-3 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường (HNM) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, nhiệt độ của miền Bắc đang duy trì trong ngưỡng rét đậm, rét hại, dưới rét hại. Tại khu vực Hà Nội, nhiệt độ lúc 7h sáng ngày 18-3 là 10 độ C kèm theo mưa nhỏ và sẽ tiếp tục giảm về đêm.

Người dân cần chủ động phòng tránh tố lốc

(HBĐT) - Vào tháng 3, 4 hàng năm, trên địa bàn tỉnh thường xảy ra tố lốc bất ngờ gây thiệt hại người và tài sản. Việc dự báo tố, lốc, xoáy xảy ra ở đâu, thời gian nào và những thiệt hại là không thể. Để góp phần phòng tránh lốc, xoáy, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, phóng viên Báo Hoà Bình đã phỏng vấn ông Trần Kim Phàn, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng- chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền để chủ sử dụng và người lao động thấy rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành pháp luật VSATLĐ -PCCN

(HBĐT) - Tuần lễ quốc gia về vệ sinh an toàn lao động - phòng chống cháy nổ (VSATLĐ –PCCN) lần thứ 13/2011 chính thức được phát động trên phạm vi cả nước từ ngày 20 26/3 với chủ đề An toàn vệ sinh lao động vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tại tỉnh ta, vấn đề VSLĐ - CCCN cũng là một trong những vấn đề luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm. Nhân tháng hành động về VSATLĐ –PCCN, PV Báo Hoà Bình đã phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác VSANLĐ –PCCN tỉnh xung quanh vấn đề này:

Lào Cai: Sa Pa còn có tuyết trong vài ngày tới

Trưa 17/3, các điểm cao 2.500m trở lên so với mặt nước biển thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn có tuyết rơi bám đầy mặt đất và cành cây, dày trên 10cm.

Mỹ: Chim chết hàng loạt vì sóng thần từ Nhật

Hàng nghìn con chim biển đã bị chết khi sóng thần gây ra bởi trận động đất mạnh 9 độ richter ở Nhật ngày 11/3 vừa qua làm ngập lụt Midway - một đảo san hô xa xôi ở phía tây bắc quần đảo Hawaii (Mỹ).

Iran phóng thử tên lửa đưa sinh vật vào vũ trụ

Iran vừa phóng thử phiên bản mới nhất của tên lửa Kavoshgar-4 (Explorer-4) có khả năng đưa các vệ tinh thám không và sinh vật lên vũ trụ.

Bộ sưu tập hình nền chủ đề “ánh trăng”

Đêm trăng là khung cảnh lãng mạn và ý tưởng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật. Với bộ sưu tập hình nền mang chủ đề “đêm trăng” dưới đây sẽ biến desktop của bạn trở thành một khung cảnh thơ mộng và lãng mạn.

Kim Bôi: Tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường

(HBĐT) - Ngày 16/3, Phòng TN-MT huyện Kim Bôi phối hợp với UBND xã Mỵ Hòa (Kim Bôi) mở lớp tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho 60 cán bộ xã, trưởng thôn, bí thư chi bộ, đại diện các ban, ngành, đoàn thể các thôn của xã Mỵ Hòa

Giải pháp hữu hiệu bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh năng lượng hộ gia đình

(HBĐT) - Dự án khí sinh học quy mô hộ gia đình được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã được trao tặng giải thưởng năng lượng bền vững- Ashden 2010, đang mang lại hiệu quả thiết thực cho nhiều hộ gia đình ở nông thôn miền núi, nhất là thời điểm giá điện, các mặt hàng khác đang leo thang và tình trạng căng thẳng điện năng diễn ra gay gắt.

Bộ KHCN: Số liệu đo độ phóng xạ tại VN không có bất thường

Ngày 16.3, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo liên quan đến những lo ngại từ xã hội về ảnh hưởng vụ nổ nhà máy điện hạt nhân do động đất và sóng thần tại Nhật Bản; đồng thời cung cấp thông tin về các dự án điện hạt nhân của Việt Nam.

Firefox 4.0 sẽ chính thức trình làng vào ngày 22/3

Nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch và không gặp phải một lỗi nghiêm trọng nào khác, Firefox 4.0 sẽ chính thức trình làng vào ngày 22/3 tới đây.

Khu bảo tồn Kim Hỷ lại có nguy cơ bị xâm hại

Sau nhiều đợt cao điểm tỉnh Bắc Cạn tổ chức lực lượng liên ngành truy quét “vàng tặc”, “lâm tặc”, khi lực lượng liên ngành rút đi, Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ lại đứng trước nguy cơ bị xâm hại.

Tế bào gốc chống “kẻ trộm thị giác”

Theo Top News, bằng cách sử dụng động vật để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, các chuyên gia y khoa đã ghép các mô tế bào gốc từ tủy xương vào những dây thần kinh bị tổn thương ở mắt. Khi những tế bào khỏe mạnh được thay thế thì mắt bắt đầu lành, từ đó cho thấy kỹ thuật này có thể sử dụng để chữa mù lòa.

Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận: Đã tính toán độ an toàn cao nhất

Những ngày qua, thảm họa do động đất (ĐĐ), sóng thần xảy ra ở Nhật Bản đã dẫn tới mối quan ngại có tính chất toàn cầu là những vụ nổ tại các nhà máy điện hạt nhân (ĐHN) có gây nhiễm xạ trên diện rộng hay không? Với Việt Nam, sự kiện này dẫn đến câu hỏi: thời điểm khởi công xây nhà máy ĐHN đầu tiên tại Ninh Thuận không còn xa, vậy những yếu tố bảo đảm an toàn cho nhà máy này đã được tính đến hay chưa?

Hoàn thành lưới mới bắt rùa Hồ Gươm

Ông Nguyễn Ngọc Khôi, người được giao phụ trách đội bắt rùa Hồ Gươm cho biết, tấm lưới mới để bắt rùa vừa được hoàn thành, chuẩn bị cho đợt bắt lần hai đưa rùa Hồ Gươm về chữa trị vết thương tại khu vực chân Tháp Rùa.