Trước đây bạn phải cài đặt nhiều công cụ riêng lẻ để thực hiện các chức năng như dọn dẹp hệ thống, xóa dữ liệu, tối ưu hóa Internet... thì nay, với LeexSpeed 2010 Ultimate 1.9.5212 bạn sẽ có trong tay hơn 50 tiện ích để lựa chọn các chức năng tinh chỉnh Windows, nâng cao hiệu suất hệ thống...

Giải mã những bí ẩn khoa học thường ngày

Lâu nay nhiều người trong số chúng ta vẫn lầm tin vào một số quan niệm khoa học hoặc dân gian chưa chính xác. Bạn có tự tin với vốn kiến thức khoa học thường thức của mình không? Hãy cùng xem lại nhé.

Tàu vũ trụ Nga 'yên nghỉ' ở Thái Bình Dương

Tàu chở hàng không người lái Progress M-05M của Nga sẽ rời quỹ đạo và chìm xuống vùng hẻo lánh ở phía nam Thái Bình Dương hôm nay

Nhân rộng mô hình "5 không, 3 sạch" ở xã Phú Cường

(HBĐT) - Giới thiệu mô hình điểm thực hiện chương trình "5 không, 3 sạch", cán bộ Hội Phụ nữ huyện Tân Lạc đưa chúng tôi về xóm Bưởi, một trong những làng văn hóa của xã Phú Cường. Con đường đến xóm Bưởi đang bộn bề, ngổn ngang bởi những ụ cát, sỏi được người dân trong xóm chuẩn bị để cứng hóa đường giao thông nông thôn.

Trên 1.000 cán bộ được tập huấn về Bộ chỉ số NS&VSMTNT

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, Trung tâm NSH&VSMTNT đã mở được 29 lớp tập huấn về bộ chỉ số NS&VSMTNT cho 1.136 học viên.

Các nhà phát minh trẻ sắp tranh tài tại Hà Nội

Hơn 240 giải pháp sáng tạo tham gia cuộc thi Sáng tạo khoa học công nghệ trẻ tại thủ đô Hà Nội và triển lãm về cuộc thi sẽ được tổ chức vào tháng sau

Google trao thưởng cho phát hiện lỗ hổng của chuyên gia VN

Hãng công nghệ Google vừa trao thưởng 1.000 USD cho phát hiện lỗ hổng nguy hiểm trong trình duyệt Google Chrome. Tác giả của phát hiện này là kỹ sư Bùi Quang Minh, chuyên gia thuộc Công ty Bkav

Hạn chế ăn mặn từ khi còn trẻ giúp giảm bệnh tật

Các nhà nghiên cứu Đại học California ở thành phố San Francisco (Mỹ) khuyến cáo nếu bạn hạn chế ăn mặn khi còn trẻ thì lớn lên sẽ giảm đáng kể nguy cơ bị mắc các chứng bệnh như tim mạch và đột quỵ.

Time: iPad dẫn đầu 50 phát minh của năm 2010

Tạp chí Time ngày 14-11 đã công bố 50 phát minh vượt trội và có tính ứng dụng cao nhất năm 2010. Bảng xếp hạng này được chia thành các lĩnh vực theo thứ tự từ ứng dung cao nhất trở xuống: công nghệ, phương tiện vận chuyển, sản phẩm y tế, công nghệ sinh học, năng lượng xanh, y phục, phần mềm/robot, thiết bị quân sự…

Dịch lợn tai xanh đã cơ bản được khống chế

Cả nước chỉ còn 15 tỉnh có dịch Theo Cục Thú y, trong những ngày qua, dịch bệnh gia súc trên địa bàn cả nước đã cơ bản được khống chế, không phát sinh ổ dịch mới. Cả nước còn bảy tỉnh có dịch lở mồm long móng (LMLM) và 15 tỉnh có dịch lợn tai xanh. Tỉnh Bạc Liêu công bố hết dịch lợn tai xanh trên toàn địa bàn kể từ ngày 11-11, sau hơn hai tháng xảy ra dịch bệnh. Mọi hoạt động vận chuyển, giết mổ, mua bán, kinh doanh gia súc và sản phẩm gia súc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được hoạt động trở lại bình thường theo quy định hiện hành của Pháp lệnh Thú y

Tata Nano phiên bản dát vàng

Mẫu xe rẻ nhất thế giới khoác một lớp trang trí bằng kim loại đắt tiền nhân kỷ niệm 5.000 năm lịch sử trang sức Ấn Độ.

Ả Rập Saudi chặn Facebook

Một quan chức truyền thông của Ả Rập Saudi cho biết nước này đã chặn trang Facebook vì nội dung của mạng xã hội này không phù hợp với những chuẩn mực đạo đức của vương quốc, theo tờ báo địa phương Alyoum.

Mở hộp điện thoại có chức năng đơn giản nhất thế giới

Chiếc điện thoại John’s Phone chỉ có chức năng nghe gọi, không có chức năng tin nhắn, lưu danh bạ, nhạc chuông hay màn hình màu…

Phát động chiến dịch tìm nền văn minh ngoài trái đất

Các nhà thiên văn trên khắp thế giới đồng loạt hướng kính thiên văn radio về phía các ngôi sao để tìm kiếm dấu hiệu của những nền văn minh khác trong vũ trụ.

Tế bào não kiểm soát hình ảnh máy tính bằng ý thức

Các nhà khoa học thuộc Đại học California (Mỹ) vừa phát hiện phương pháp kiểm soát hình ảnh phức tạp trên màn hình máy tính bằng cách sử dụng một bộ phận nhỏ tế bào não

Thanh tra lại 485 đại lý Internet gần trường học

Trong tháng 11.2010, Sở TT-TT Hà Nội sẽ tiến hành thanh tra lại 485 đại lý Internet gần trường học, kiên quyết xử lý đơn vị còn vi phạm, ông Phạm Quốc Bản Giám đốc Sở cho biết.

Nghiên cứu thành công rô-bốt siêu nhỏ trong y học

Rô-bốt siêu nhỏ này sẽ đi qua được các mạch máu nhỏ nhất trên não, giúp cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh ở những vùng mà trước đây không thể tiếp cận được.

Xây dựng văn hóa ATLĐ bắt đầu từ tạo dựng môi trường lao động an toàn

(HBĐT) - Chánh Thanh tra Sở LĐTB&XH Lương Bá Khiêm cho biết: Văn hóa ATLĐ bao gồm các yếu tố như hệ thống pháp luật về lao động; việc chấp hành các quy trình, quy phạm an toàn lao động của cả chủ sử dụng lao động và người lao động. Đặc biệt là sự tự giác, tự thân nêu cao ý thức bảo vệ mình của người lao động.

Hơn 2.300 tỉ đồng cho phát triển CNTT

Ngày 11.11, Bộ TTTT cho biết, cơ quan này đang xây dựng dự thảo Chương trình quốc gia phát triển CNTT Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

“Cha đẻ” laptop nhận giải thưởng thiết kế hàng đầu của Anh

Ông Bill Moggridge, người thiết kế ra chiếc máy tính xách tay đầu tiên trên thế giới vừa được nhận Giải Prince Philip Designers Prize 2010, giải thưởng thiết kế lâu đời nhất tại Anh.

Hai ly nước cam mỗi ngày nhân đôi nguy cơ mắc Gút?

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ khẳng định, thói quen uống 2 ly nước cam mỗi ngày sẽ tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh Gút ở nữ giới

Hội thảo khoa học "Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Những chặng đường vẻ vang"

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày 10-11, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Những chặng đường vẻ vang".

Có thật tên miền .vn nguy hiểm nhất thế giới?

McAfee vừa công bố kết quả khảo sát khiến giới bảo mật ở Việt Nam giật mình khi cho rằng các website .vn là những địa chỉ nguy hiểm nhất thế giới. Website tên miền .vn có thực sự nguy hiểm như vậy?

Hình ảnh chưa từng công bố về Trái đất

Các vệ tinh nhân tạo của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ và Châu Âu mới đây đã chụp được những cảnh tượng tráng lệ chưa từng được biết đến về Trái đất.

UNESCO: "Các nước mới nổi giành lợi thế về R&D"

Báo cáo khoa học năm 2010 của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) công bố ngày 10/11 khẳng định các nước mới nổi đang thách thức mạnh mẽ vị thế của các cường quốc về khoa học-công nghệ như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D).