Một góc bản Văn(thị trấn Mai Châu)-huyện Mai Châu tạo được nét hấp dẫn cho du khách gần xa
Nhận thức
được tầm quan trọng của phát triển du lịch trên địa bàn huyện, Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định rõ: "Tiếp tục
phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới”. Đặc biệt,
tháng 10/2016 huyện Mai Châu được UBND tỉnh phê duyệt quyết định quy hoạch phát
triển điểm du lịch quốc gia đến năm 2030. Vì vậy việc đẩy mạnh xúc tiến, quảng
bá hình ảnh về Mai Châu để thu hút đầu tư du lịch được huyện Mai Châu thực hiện
đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả. Qua đó hoạt động du lịch trên địa bàn huyện
được các cấp, các ngành quan tâm, xác định là ngành kinh tế quan trọng.
Để thực
hiện được nhiệm vụ đó, thời gian qua, huyện Mai Châu đã triển khai thực hiện
Nghị quyết số 06 của BTV tỉnh ủy về xây dựng huyện Mai Châu trở thành điểm du lịch
quốc gia vào năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng
phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Công bố quy chế quản lý hoạt động du lịch
trong vùng quy hoạch phát triển du lịch quốc gia Mai Châu. Phối hợp chỉ đạo tổ
chức thành công Liên hoan các làng du lịch cộng đồng khu vực Tây Bắc. Cùng với
đó, huyện tăng cường bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.
Đến nay huyện đã khôi phục và duy trì lễ hội Xên Mường của dân tộc Thái, lễ hội
Gàu Tào của dân tộc Mông và lễ hội Xuân Sơn động của dân tộc Dao. Hoàn thành và
đưa vào sử dụng đền thờ Làng Bôn...
Mai Châu Ecologde, điểm du lịch, nghỉ dưỡng luôn được du khách ngoại quốc ưa thích
Cùng với việc
tăng cường, bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện,
công tác thu hút đầu, triển khai các dự án thương mại, du lịch trên địa bàn
luôn được huyện quân tâm chú trọng. Đến nay, toàn huyện có 07 dự án du lịch với
tổng số vốn đầu tư đăng ký là 83 tỷ đồng, tổng số vốn đã thực hiện 56 tỷ đồng. Ngoài ra huyện còn chú trọng đến xây dựng kết
cấu hạ tầng du lịch nhằm thu hút khách tham quan, xây dựng đường thị trấn Mai
Châu – Nà Phòn – Chiềng Châu, đường xóm Hiềng _ Noong Luông, xây dựng cổng chào
trung tâm huyện và điểm dừng nghỉ cột cờ xóm Nhuối xã Tòng Đậu. Đến nay, toàn
huyện có 146 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 07 khách sạn, 22 nhà nghỉ, 117
nhà nghỉ cộng đồng, tăng 40 cơ sở so với đầu năm 2016. Có 07 điểm du lịch cộng
đồng gồm Bản Lác (xã Chiềng Châu), bản Bước (xã Xăm Khòe), bản Văn, bản Pom Coọng
(thị trấn Mai Châu), bản Hịch (xã Mai Hịch), bản Pà Cò (xã Pà Cò) và bản Hang
Kia (xã Hang Kia).
Bản Lác-xã Chiềng Châu, điểm du lịch cộng đồng, một "địa chỉ đỏ" du lịch của Mai Châu
Để du lịch
thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, thời gian tới, huyện Mai Châu tiếp
tục phát huy những lợi thế về địa lý, cảnh quan thiên nhiên của huyện, đẩy mạnh
việc thu hút đầu tư, phát triển du lịch tại các vùng trọng điểm du lịch. Quan
tâm đầu tư hạ tầng du lịch, gắn phát triển du lịch với xây dựng NTM và xây dựng
điểm du lịch quốc gia khu vực thị trấn Mai Châu và 3 xã lân cận.
Thanh Loan ( Đài Mai Châu )