(HBĐT) - Sáng 14/2 (tức mồng 10 tháng giêng), tại xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu (Mai Châu) tổ chức lễ hội Xên Mường năm 2019. Dự lễ hội có các đồng chí lãnh đạo huyện Mai Châu và đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện.
Thầy Mo (chủ tế) đi đầu cùng đoàn rước kiệu ông Tướng Sứ từ sân khấu về đền làng Bôn để làm lễ.
Xã Chiềng Châu được coi là thủ phủ của người Thái di
cư từ Bắc Hà (Lào Cai) về vào khoảng thế kỷ XIII. Trải qua nhiều biến cố, các
thế hệ Chúa đất người Thái đã có công lao to lớn trong việc cùng với muôn dân
khai khẩn đất đai lập nên bản, nên mường. Lễ hội Xên Mường mang đậm tính nhân
văn sâu sắc. Lễ hội thể hiện tấm lòng tri ân của nhân dân tới công lao to lớn
của các vị nhân thần tiền bối và cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu,
gia đình ấm no, hạnh phúc. Thông qua lễ hội huyện Mai Châu có cơ hội quảng bá
hình ảnh văn hóa và tiềm năng du lịch của Mai Châu tới du khách thập phương.
Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc Thái biểu diễn tại lễ hội Xên Mường.
Năm 2019, là
lần thứ 10 Lễ hội Xên Mường được tổ chức.Năm nay, lễ hội tổ chức ở quy mô cấp xã. Lễ hội gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm các hoạt động: lãnh
đạo UBND xã Chiềng Châu đánh trống khai hội; thầy mo (chủ
tế) cùng
đoàn rước kiệu ông Tướng Sứ từ sân khấu về đền làng Bôn để làm lễ cúng. Sau đó, các đại biểu và du khách tiến hành dâng hương tại đền làng Bôn.Phần hội gồm các
tiết mục văn nghệ chào mừng mang đậm đà bản sắc dân tộc Thái.
Thu Thủy
Bài 1 - Ý tưởng biến bất lợi thành lợi thế
(HBĐT) - Nhắc đến xã Hang Kia (Mai Châu), nhiều người nghĩ ngay đến điểm nóng ma túy vùng Tây Bắc. Song cũng ở nơi đây đã có những người sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, biến mây mù, sỏi đá, đồi núi chênh vênh… là thứ người ta vẫn hay kêu khó thành thế mạnh để phát triển "công nghiệp không khói”. Người nhen lửa khởi nguồn ý tưởng biến điểm đen ma túy thành điểm sáng du lịch chính là vợ chồng người con của bản Mông Sùng Y Múa và Vàng A Nhà.
(HBĐT) - 9 tháng năm 2018, du lịch huyện Mai Châu tiếp tục khai thác có hiệu quả kết cấu hạ tầng và tiềm năng phát triển. Hình ảnh, bản sắc văn hóa dân tộc được tăng cường quảng bá, giới thiệu, tuyên truyền. Nhiều chương trình, dự án du lịch đã và đang được triển khai thu hút khách thăm quan.
(HBĐT) - Theo thống kê, 9 tháng đầu năm 2018, huyện Mai Châu đã đón tổng lượng khách đến thăm quan du lịch là 247.857 lượt người. Trong đó, khách trong nước là 166.015 lượt người và 81.842 lượt khách nước ngoài, đạt 75,10% kế hoạch tỉnh giao. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt trên 80 tỷ đồng, đạt 75,9 % kế hoạch tỉnh giao, so với cùng kỳ năm 2017 tăng gần 16 tỷ đồng. Đã đưa Mai Châu trở thành địa phương có tỷ lệ du khách nước ngoài dến tham quan nghỉ dưỡng cao nhất tỉnh, chiếm 40% tổng lượng khách nước ngoài đến thăm quan, nghỉ dưỡng của tỉnh.
Các tour xem trận bán kết Olympic Việt Nam gặp Hàn Quốc có giá từ 12-16 triệu đồng, hiện tại nhiều nơi đã "cháy vé”, một số đơn vị lữ hành thuê nguyên chuyến bay đưa cổ động viên sang Indonesia cổ vũ bóng đá.
(HBĐT) - Cách trung tâm huyện Mai Châu khoảng 13 km, xã Mai Hịch hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch cộng đồng. Trong đó điểm nhấn là núi rừng hùng vĩ, lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc Thái, ẩm thực phong phú… Nhạy bén, nắm bắt xu thế của du khách thích trải nghiệm, khám phá văn hóa truyền thống, một số hộ dân trong xã mạnh dạn phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng với hy vọng nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.
(HBĐT) - Đúng như cái tên, xã Ba Khan (Mai Châu) có diện tích khiêm tốn, vỏn vẹn 3 xóm gồm: Khan Thượng, Khan Hạ và Khan Hò. Kể từ khi tỉnh lộ 450 được xây dựng, mảnh đất vốn "ẩn mình” giữa núi non trùng điệp, hướng ra vùng lòng hồ mênh mang này đã được du khách gần xa khám phá. Vẻ đẹp hoang sơ, hùng vỹ của Ba Khan khiến bao người đắm say.