(HBĐT) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã cận kề. Để đảm bảo tính dân chủ và thành công của cuộc bầu cử, xã Tân Vinh (Lương Sơn) đã, đang đẩy mạnh công tác đảm bảo ANTT, tuyên truyền tới Nhân dân và phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19.


Thành viên tổ bầu cử xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh (Lương Sơn) hoàn thiện các khâu trong công tác chuẩn bị

Ông Trần Thái Thành, Bí thư chi bộ xóm Đồng Tiến, tổ trưởng tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 2, xã Tân Vinh cho biết: Xóm có 150 hộ, 651 nhân khẩu với trên 90% là người dân tộc thiểu số, trong đó có 422 cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới. Để người dân trong xóm hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử, cấp ủy, chi bộ và các trưởng, phó đoàn thể đã tăng cường tuyên truyền trên cụm loa phát thanh của xóm, qua các cuộc họp xóm và tuyên truyền tại nhà với điều kiện đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. 100% cử tri nắm được thông tin về ngày bầu cử, hiểu được quyền và nghĩa vụ với lá phiếu của mình. Bà con trong xóm cũng tích cực ra quân vệ sinh môi trường, tu sửa các công trình công cộng để đảm bảo cho việc đi lại thuận lợi trong ngày bầu cử, đồng thời cùng địa phương chuẩn bị khánh tiết tại điểm bầu cử.

Không chỉ riêng xóm Đồng Tiến, 6/6 xóm của xã đang tích cực chuẩn bị chu đáo, phấn đấu tổ chức ngày hội lớn đảm bảo an toàn, thành công. Toàn xã có 6 điểm bầu cử với 3.342 cử tri. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, xã 37 người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XX. Trên địa bàn không có người tự ứng cử, không có đơn, thư khiếu nại tố cáo của cử tri, tình hình AN-TT được đảm bảo. Đồng chí Hoàng Minh Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBBC xã Tân Vinh cho biết: Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, xã đã treo 18 băng rôn tại trụ sở xã, các trục đường chính, đường liên thôn. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức về luật bầu cử, nội dung, ý nghĩa của cuộc bầu cử đến người dân như: qua các buổi họp xóm, hội nghị tại địa phương, tuyên truyền trên cụm loa các xóm và hệ thống loa truyền thanh của xã với tần suất 2 lần/ngày. Xã cũng tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của người dân trên các lĩnh vực để kịp thời chỉ đạo giải quyết. Đặc biệt, tập trung quản lý, rà soát danh sách cử tri, nhất là những cử tri đi làm ăn xa; chỉ đạo các xóm tích cực tuyên truyền tới từng hộ gia đình, đảm bảo tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất. Công tác bảo đảm về tài liệu, con dấu, hòm phiếu đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho cuộc bầu cử.

Cùng với việc tăng cường hoạt động tuyên truyền về bầu cử, công tác đảm bảo ANTT và y tế được chú trọng. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác xây dựng, chuẩn bị phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong cuộc bầu cử được Ban chỉ đạo và UBBC xã chuẩn bị chu đáo. Hiện, trạm y tế xã đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt..., sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Sát ngày bầu cử, công tác tuyên truyền về bầu cử tiếp tục được đẩy mạnh. Lực lượng Công an xã tăng cường cán bộ, chiến sỹ nắm tình hình ANTT, phối hợp tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho Nhân dân về phương thức, thủ đoạn, các loại tội phạm. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng và Nhân dân, xã Tân Vinh quyết tâm tổ chức thành công ngày hội lớn, tất cả cử tri đi bầu cử thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong từng lá phiếu.


Thu Hằng

Các tin khác


Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 7/4/2023

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 36/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Yên Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/12, HĐND huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

HĐND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 20/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022, đề ra nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục