(HBĐT) - Trước cách mạng tháng 8/1945, xã Hạ Bì sống dưới chế độ Pháp thuộc và phong kiến lang đạo, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Thế nhưng tinh thần yêu nước nồng nàn luôn sống mãi trong lòng những người con của mảnh đất anh hùng này.


Trải qua thời gian hoạt động cách mạng tại địa phương, được cán bộ Châu uỷ Lương Sơn trực tiếp giáo dục và giúp đỡ, ngày 11/5/1947, anh Quách Đình Kiên, thanh niên đầu tiên của xã Hạ Bì được kết nạp Đảng tại chi bộ xã Nật Sơn. Từ đây, phong trào kháng chiến của nhân dân địa phương chính thức có hạt nhân của Đảng trực tiếp lãnh đạo. Ngày 31/12/1947, tại nhà đồng chí Quách Đình Hảo (xóm Sào), trước sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Hồng (Bí thư chi bộ khu căn cứ của khu uỷ) và đồng chí Hoàng Hà, các anh: Quách Đình Hảo, Quách Đình Ngư, Quách Đình Chức chính thức được công nhận là đảng viên. Cũng trong ngày, chi bộ xã Hạ Bì được thành lập với 4 đảng viên gồm: Quách Đình Kiên, Quách Đình Ngư, Quách Đình Hảo, Quách Đình Chức. Đồng chí Quách Đình Kiên được chỉ định giữ chức Bí thư chi bộ. Chi bộ xã Hạ Bì được thành lập dựa trên yêu cầu thực tế khách quan, sau khi họp bàn đã quyết định lấy tên là chi bộ Chiến Thắng.


Người dân xóm Sào, xã Hạ Bì (Kim Bôi) tự nguyện hiến đất sản xuất để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Phát huy truyền thống cách mạng, từ chi bộ với 4 đảng viên ban đầu, hiện Đảng bộ xã Hạ Bì đã có 366 đảng viên sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc. Trong đó có 6 chi bộ xóm – phố, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ cơ quan. Toàn xã không có xóm trắng đảng viên. Cấp ủy luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng việc thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục lịch sử truyền thống. Đồng thời nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, phát triển đảng viên mới đảm bảo về chất và lượng.

Trong phát triển KT-XH, xã Hạ Bì có khu du lịch suối Khoáng thu hút đông đảo khách đến thăm quan. Năm 2017, thu nhập từ TTCN, du lịch và dịch vụ chiếm trên 60% tổng thu nhập toàn xã. Đồng chí Quách Đình Thu, Bí thư Đảng uỷ xã Hạ Bì cho biết: "Hiện, xã phát triển được 243 cơ sở kinh doanh cá thể, tập trung chủ yếu ở xóm Mớ Đá và phố Bưởi. Trong đó, riêng các hộ làm du lịch, dịch vụ đã có 18 hộ kinh doanh dịch vụ vận tải, 101 hộ thương mại và 96 hộ kinh doanh dịch vụ. Người dân ngày càng quan tâm đầu tư mở rộng, chú trọng chất lượng phục vụ du khách”.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng được xã quan tâm triển khai, bước đầu đem lại hiệu quả. Hiện, xã có 15 ha cây trồng giá trị kinh tế cao được bà con chuyển đổi như cam, bưởi, chanh, nhãn; 7 ha rau an toàn ở các xóm Mớ Đồi, Mớ Khoắc theo đề án phát triển rau an toàn của huyện. Từ đó góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người toàn xã lên 26,1 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,9%.

Trong xây dựng NTM, nhờ phát huy nội lực và ngoại lực hiệu quả giúp xã hoàn thành 16/19 tiêu chí. 3 tiêu chí còn lại về cơ sở vật chất văn hóa, số 11 hộ nghèo và y tế đang được xã nhanh chóng hoàn thiện nhằm cán đích trong năm nay theo đúng lộ trình đề ra. Có được kết quả đó phải kể đến vai trò không nhỏ của đội ngũ đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi phong trào, phần việc. Toàn xã hiến khoảng 2,5 ha đất ở và đất sản xuất để xây dựng các công trình cơ bản, nhiều đảng viên tiên phong như Bùi Văn Hữu, Bùi Văn Thiển (xóm Mớ Đồi); Quách Đình Cộc, Bùi Văn Sanh (xóm Nội Sung). Hay những hộ đảng viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng như: Bùi Đức Thượng (xóm Mớ Đồi), Bùi Thị Hành (xóm Nội Sung), Bùi Văn Thiêng (phố Bưởi). Đây là nền tảng vững chắc để Hạ Bì từng bước đổi mới, phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.


Thanh Sơn

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục