(HBĐT) - Những năm qua, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ qua kênh NHCSXH đã đồng hành cùng nông dân xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) trong giảm nghèo bền vững, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng NTM của địa phương.

Với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, nhiều năm nay, người dân đã tiếp cận các nguồn vốn vay, trong đó, nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH là động lực để phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Đến nay, thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt 27, 5 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,2%.


Từ vốn vay ưu đãi của NHCSXH, nông dân xóm Vổ, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) đầu tư trồng cây có múi cho hiệu quả kinh tế cao.

Hiện, xã Ân Nghĩa thực hiện 9 chương trình tín dụng chính sách với 795 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, tổng dư nợ trên 15, 6 tỷ đồng với 23 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Một số chương trình tín dụng có dư nợ cao như: sản xuất - kinh doanh dư nợ trên 4, 1 tỷ đồng; cho vay hộ nghèo dư nợ trên 3, 2 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo dư nợ trên 1, 9 tỷ đồng; NS&VSMT nông thôn dư nợ trên 1, 7 tỷ đồng... Trong đự, Hội Nông dân có tổng dư nợ cao nhất, đạt trên 5, 5 tỷ đồng với 287 hộ vay vốn; Hội Phụ nữ dư nợ trên 4, 1 tỷ đồng với 213 hộ vay vốn; Hội CCB dư nợ trên 2, 5 tỷ đồng với 163 hộ vay vốn; Đoàn thanh niên dư nợ trên 2, 1 tỷ đồng với 133 hộ vay vốn. Để nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, các cấp hội nhận uỷ thác và NHCSXH hướng dẫn cán bộ hội, cán bộ tổ TK &VV thực hiện đúng quy trình, các bước uỷ thác cho vay. Đồng thời luôn tạo điều kiện cho hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KH - KT về chăn nuôi, trồng trọt, phương pháp quản lý nguồn vốn... Nhiều hội viên đã thay đổi tư duy, cách làm, chuyển đổi hình thức sản xuất, kinh doanh, từng bước cải thiện và nâng cao mức sống gia đình.

 

Chủ tịch UBND xã Ân Nghĩa Bùi Văn Huân cho biết: Vốn tín dụng ưu đãi đã khẳng định là công cụ đắc lực của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và đóng góp tích cực trong phát triển KT -XH trên địa bàn. Các chương trình tín dụng đã đáp ứng tốt nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, từ đó, họ có cơ hội vươn lên tự thay đổi cuộc sống của mình. Để người dân phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, các cấp ủy, chính quyền đã định hướng người dân trồng cây gì, nuôi con gì và vận động nhân dân áp dụng tiến bộ KH -KT vào sản xuất. Ngoài ra, xã vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi các loại cây trồng hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây có múi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ năm 2013 đến nay, toàn xã đã trồng được 48,42 ha cam, chanh, bưởi. Nhìn chung, người dân đã phát huy hiệu quả nguồn vốn, khai thác thế mạnh của xã và đem lại hiệu quả kinh tế, thu nhập ổn định, cải thiện đời sống.

 

Thực tế cho thấy, vốn ưu đãi đã góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững. Văn hóa - xã hội phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn đổi mới, QP-AN được giữ vững. Trong thời gian tới, xã ân Nghĩa tiếp tục khai thác các nguồn vốn, chú trọng hướng dẫn sử dụng vốn tín dụng chính sách chặt chẽ, có hiệu quả, kết hợp cho vay vốn với dạy nghề, chuyển giao KH -KT, hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức Hội nhận ủy thác tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, phát huy sự chủ động, sáng tạo của các tổ chức Hội về nhiệm vụ ủy thác; gắn vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội với Ban xóa đói - giảm nghèo xã, Ban quản lý tổ TK &VV.

 

                                                                                         Hải Linh

 


Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục