Ông Nguyễn Văn Thọ (bên phải) trao đổi với hội viên NCT trong xã về mô hình sản xuất gạch blook của gia đình.
Là người lính cựu trở về từ chiến trường năm 1975, ông Thọ đã tham gia nhiều hoạt động tại địa phương. Hơn 10 năm làm cán bộ HTX xã Dân Chủ, làm Chủ tịch Hội Nông dân xã, ông Thọ luôn nhiệt huyết với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2007, sau khi nghỉ hoàn toàn công việc ở xã, ông Thọ dành tâm huyết để gây dựng kinh tế gia đình. Với những kiến thức đã học được trong quá trình làm Chủ tịch Hội Nông dân, ông đầu tư khai thác lợi thế đất đai của gia đình để xây dựng mô hình kinh tế vườn, ao, chuồng. Nhờ chăm chỉ, chịu khó tích cóp, mô hình bước đầu cho nguồn thu, tuy nhiên chỉ đủ để duy trì cuộc sống. Năm 2012, trong quá trình học tập kinh nghiệm của các hội viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế, nhận thấy sản xuất gạch blook mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tạo việc làm cho các thành viên trong gia đình, ông Thọ đã phá bỏ khu vườn trồng vải thiều kém hiệu quả để lấy mặt bằng và thế chấp vay 100 triệu đồng đầu tư làm gạch blook.
"Làm gạch blook không khó, không đòi hỏi kỹ thuật cao, quan trọng là tiêu thụ sản phẩm vì khi mình làm được cũng sẽ có nhiều người làm được. Nghĩ vậy nên trong quá trình mở cơ sở sản xuất gạch, tôi luôn dặn các con phải đề cao chữ tín, làm gạch đảm bảo chất lượng”, ông Thọ chia sẻ. Ngoài ra, ông luôn tôn trọng khách hàng, luôn đúng hẹn nên cơ sở sản xuất gạch của gia đình ông đã tạo được uy tín đối với khách hàng. Không chỉ khách ở khu vực thành phố Hòa Bình mà cả các vùng lân cận như Cao Phong, Đà Bắc, khu vực chân dốc Cun cũng tìm đến đặt gạch của gia đình ông. Từ hiệu quả kinh tế của cơ sở sản xuất gạch, ông tiếp tục đầu tư mua xe bán tải để cung cấp vật liệu xây dựng cho các hộ trên địa bàn. Nhờ đó, tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Hiện nay, trung bình, gia đình ông thu hơn 800 triệu đồng/năm, trong đó, riêng thu nhập từ đóng gạch đạt gần 600 triệu đồng, chăn nuôi lợn, ao cá và đồi rừng đạt hơn 100 triệu đồng; thu nhập từ dịch vụ vận tải đạt hơn 100 triệu đồng. Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình đã giúp ông có điều kiện cho các con ăn học, đồng thời tạo việc làm cho các thành viên trong gia đình và một số lao động địa phương.
Không chỉ là hội viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế, ông Thọ còn là hội viên NCT tích cực với các hoạt động của địa phương, đơn vị. Hàng năm, gia đình ông đều chấp hành tốt các khoản thu nộp thuế cho Nhà nước và tích cực đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo của xóm, xã, ủng hộ ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Gia đình ông nhiều năm đạt gia đình văn hóa tiêu biểu và được Hội NCT các cấp công nhận gia đình "ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”.
P.L