(HBĐT) - Đảng bộ xã Hùng Tiến (Kim Bôi) đề ra chỉ tiêu hàng năm phát triển từ 6 - 8 đảng viên. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, công tác phát triển Đảng của Đảng bộ gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, năm 2017, toàn Đảng bộ phát triển được 5 đảng viên mới; năm 2018 chỉ kết nạp được 2 đảng viên mới. Trong bối cảnh đó, chi bộ xóm Chỉ Ngoài nổi lên như một điểm sáng khi năm nào cũng kết nạp được 1-2 quần chúng ưu tú vào Đảng với chất lượng ngày càng được nâng lên.


 

Bí thư chi bộ xóm Chỉ Ngoài (ngoài cùng bên phải) thường xuyên trao đổi thông tin với Thường trực Đảng ủy xã để kịp thời tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển Đảng ở cơ sở.

 

Hiện nay, chi bộ Chỉ Ngoài có 39 đảng viên, là chi bộ có số lượng đảng viên đông nhất tại Đảng bộ xã Hùng Tiến. Chia sẻ về kinh nghiệm phát triển Đảng, Bí thư chi bộ Phạm Thị Quy cho biết: Hàng năm, chi bộ đều xây dựng nghị quyết về công tác phát triển đảng viên trên địa bàn; phân công đảng viên có kinh nghiệm, uy tín giúp đỡ quần chúng trong quá trình phấn đấu, rèn luyện.

Căn cứ vào đăng ký của mỗi chi hội, đoàn thể, chi bộ Chỉ Ngoài xây dựng Nghị quyết về phát triển đảng viên hàng năm, trong đó giao chỉ tiêu cụ thể cho mỗi chi hội, đoàn thể. Với những chi hội, đoàn thể gặp khó khăn về công tác này, Ban chi ủy giao đảng viên phụ trách cùng gặp gỡ, trao đổi, tháo gỡ, tìm nguồn hội viên, đoàn viên ưu tú để kết nạp. Bên cạnh đó, nhiều năm qua, Bí thư chi bộ Phạm Thị Quy cùng với Ban chi ủy thường xuyên chỉ đạo các chi hội tổ chức nhiều hoạt động để đoàn viên, hội viên phát huy năng lực, phẩm chất. Đồng thời, để tạo sự gắn bó, chi bộ yêu cầu mỗi đảng viên cần gương mẫu, sâu sát trong mọi hoạt động, phong trào ở địa phương. Từ đó cùng với các hội, đoàn thể phát hiện quần chúng ưu tú để bồi dưỡng.

Một giải pháp giúp đỡ quần chúng đã được chi bộ Chỉ Ngoài thực hiện khá hiệu quả đó là với những quần chúng ưu tú được các chi hội, đoàn thể giới thiệu, chi ủy sẽ cử đảng viên đến tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng cũng như tuyên truyền, vận động. Khi nhận thấy quần chúng có sự đồng thuận và mong muốn tiếp tục phấn đấu, chi bộ sẽ cử đi học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng. Song song với đó, Chỉ Ngoài thực hiện hiệu quả công tác khuyến học. Nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn không có học sinh bỏ học. Vì vậy, quần chúng ưu tú là thanh niên luôn đạt và vượt yêu cầu trình độ đối với người xin vào Đảng. Mặt khác, chi bộ luôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề phù hợp với tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn để tạo việc làm, thu nhập ổn định nhằm hạn chế người trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa, nhất là đoàn viên, thanh niên. Với cách làm đó, chi bộ Chỉ Ngoài không phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn như nhiều chi bộ khu dân cư. Chỉ tiêu phát triển đảng viên mới được giao hàng năm chi bộ đều hoàn thành tốt. Cụ thể, năm 2017, chi bộ phát triển được 2 đảng viên mới; năm 2018 phát triển 1 đảng viên. Hiện, chi bộ còn 2 quần chúng đã qua lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, đang được cấp ủy, chi bộ tiếp tục bồi dưỡng để kết nạp.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, đặc biệt là trong công tác phát triển Đảng, nhiều năm liền chi bộ xóm Chỉ Ngoài được công nhận TS-VM; Bí thư chi bộ 5 năm liên tục là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, trong những năm tiếp theo, chi bộ Chỉ Ngoài phấn đấu tiếp tục duy trì số lượng đảng viên kết nạp mới gắn với nâng cao hơn nữa chất lượng đảng viên.

 

Hải Yến

 

Các tin khác


Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) các dự án trọng điểm của tỉnh chủ trì hội nghị chuyên đề BCĐ về tình hình triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+00 - Km53+00 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình). Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ các dự án trọng điểm tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục