(HBĐT) - Yên Thượng (Cao Phong) là xã đặc biệt khó khăn, địa hình khá rộng nhưng chủ yếu là đồi núi, ít diện tích canh tác, dân cư không tập trung, cơ sở vật chất chưa được đầu tư nhiều, sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên, thời tiết. Cải thiện và nâng cao đời sống người dân là bài toán đặt ra cho Đảng bộ xã. Bí thư Đảng ủy xã Yên Thượng Bùi Minh An cho biết: Nghị quyết xóa đói, giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đang đi vào cuộc sống. Các nội dung của nghị quyết được quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Bộ phận một cửa UBND xã Yên Thượng (Cao Phong) tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Đảng ủy xã phân công các đồng chí lãnh đạo xã phụ trách các tổ chức, địa bàn, vận động, đôn đốc các chi bộ, thôn xóm; chú trọng phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong cải tạo vườn tạp, đầu tư giống, vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều đảng viên, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể bắt tay vào cải tạo vườn tạp, đất bưa bãi, đất đồi để trồng mía, cam, bưởi, đầu tư nuôi trâu, bò, lợn bản địa, phát triển đàn ong... có hiệu quả. Dần dần hình thành phong trào cải tạo đất, đưa mạnh cây mía xuống ruộng cấy không chủ động được nước theo đúng tinh thần nghị quyết của Đảng bộ xã. Phương thức sản xuất lạc hậu, ít hiệu quả dần được thay thế, người dân từng bước biết tổ chức và quản lý sản xuất hiệu quả. Xã đã thành công trong đưa cây mía xuống ruộng 1 vụ, vào diện tích đất bưa bãi, đưa mía và cây có múi lên đồi.

Xã Yên Thượng có tổng diện tích 1.724 ha, trong đó, diện tích đất nông nghiệp 463 ha. Từ chỗ diện tích mía của toàn xã chỉ có khoảng vài chục ha, đến nay đã phát triển lên 108 ha, tập trung ở tất cả các xóm. Mía là cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nên chất lượng tốt, dóng dài, óng mượt, tiêu thụ khá thuận lợi, có thời điểm giá bán được 5.000-6.000 đồng/cây, thu nhập bình quân đạt 200 triệu đồng/ha, cao  gấp 5-6 lần trồng lúa. Cùng với mía, xã bắt đầu phát triển trồng cây cam, bưởi với diện tích đến nay đạt 50 ha, trong đó nhiều gia đình có thu nhập ổn định khoảng 200 triệu đồng/ha. Diện tích lúa cấy cả 2 vụ khoảng 170 ha được áp dụng phương thức sản xuất mới, năng suất ổn định ở mức 50 tạ/ha, bảo đảm an ninh lương thực cho bà con. Để nâng cao thu nhập, nhiều người dân tận dụng đất bưa bãi trồng xen các loại cây màu như rau, đậu, ngô, khoai. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế rừng, tổ chức tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, duy trì độ che phủ rừng khoảng 50%, góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm nguồn sinh thủy cho sản xuất.

Yên Thượng hôm nay, giao thông chưa được êm thuận nhưng đi lại thuận tiện hơn rất nhiều so với cách đây vài năm. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, Yên Thượng đã đạt 10/15 chỉ tiêu. Về xây dựng nông thôn mới, xã đạt 9/19 tiêu chí, người dân tự nguyện hiến đất làm các công trình hạ tầng không phải đền bù. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 16,2 triệu đồng. Xã có các bậc học: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, gần 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%. Bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát triển; thực hiện tốt việc sáp nhập 12 xóm còn 6 xóm, bước đầu ổn định tổ chức và đi vào hoạt động. Đảng bộ xã quan tâm công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các mục tiêu KT-XH.

Bí thư Đảng ủy xã Bùi Minh An trăn trở: Dù vậy, Yên Thượng vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm tới 48%, sản xuất chưa thực sự phát triển, hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa cần được đầu tư… Đảng bộ xã đang tranh thủ các nguồn lực giúp đỡ, tăng cường công tác lãnh đạo, tạo động lực để người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, thực hiện mục tiêu giảm nghèo và cải thiện bền vững chất lượng cuộc sống người dân, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng.


        Lê Chung

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục