(HBĐT) - Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của lực lượng vụ trang ( LLVT) tỉnh được triển khai tích cực, đồng bộ, có nhiều đổi mới, tiến bộ, góp phần thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QP-QSĐP, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH và củng cố QP-AN trên địa bàn tỉnh.


 LLVT tỉnh giúp gia đình chính sách xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) thu hoạch lúa. Ảnh: Nguyễn Đức Anh (Bộ CHQS tỉnh)

Trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung, giải pháp xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa” từ chi bộ đến Đảng ủy Quân sự tỉnh. 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, yên tâm công tác, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, hàng năm có từ 75 - 80% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có cán bộ, đảng viên, chiến sỹ thoái thác nhiệm vụ.

Từ năm 2014 -2019, Hội đồng Khoa học quân sự - Bộ CHQS tỉnh công nhận 123 sáng kiến. Năm 2016, có 14 sáng kiến đoạt giải cấp tỉnh; 5 sáng kiến tham gia cấp Quân khu (1 sáng kiến đoạt giải A, 1 sáng kiến đoạt giải C, được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng bằng Khen). Năm 2017 có 2 sáng kiến tham gia cấp Quân khu được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng bằng khen. Cơ quan Quân sự tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 5 đề án, 2 đề tài, 2 dự án về xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Nhiều địa phương đã quy hoạch xây dựng thao trường huấn luyện, khu vực tăng gia sản xuất tập trung, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cải thiện đời sống cho LLVT. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đặc biệt, phong trào phát huy phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ được lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn LLVT. Đến nay, toàn tỉnh đã và đang xây dựng 23 mô hình "Làng, bản văn hóa - quốc phòng”. Thực hiện phong trào đồng hành cùng trẻ em đến trường, đến nay, cán bộ, chiến sỹ LLVT, các tổ chức đoàn thể đãủng hộ và trao tặng được 1.201 chiếc xe đạp, sách vở, cùng nhiều đồ dùng, máy tính... Duy trì "Hòm tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo”, đến nay, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã quyên góp được trên 900 triệu đồng để mua gạo, tặng sổ tiết kiệm, các nhu yếu phẩm sinh hoạt, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình "Nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó”, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đỡ đầu 97 học sinh với mức tiền từ 200.000 - 350.000 đồng/tháng/học sinh. 5 năm qua, LLVT cùng với các cấp, ngành xây dựng được 24 nhà tình nghĩa và 10 nhà đồng đội, trị giá trên 8 tỷ đồng.

Chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ gắn với xây dựng nguồn cán bộ cơ sở ở địa phương ngày càng tiến bộ. Từ năm 2014 - 2019, có 8.800 thanh niên nhập ngũ với 847 đảng viên; số đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương có 234 đồng chí được bố trí vào các vị trí làm việc tại cơ sở, tiếp tục được đào tạo nâng cao trình độ...

Với việc thực hiện tốt cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ Quân sự tỉnh 5 năm liên tục đạt trong sạch, vững mạnh. Từ năm 2014 - 2017, LLVT tỉnh được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng. Qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xét, biểu dương, khen thưởng 18 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Lê Chung

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục