(HBĐT) - Có dịp tham dự buổi sinh hoạt chi đoàn xóm Dài, xã Bắc Phong (Cao Phong) cùng các đồng chí trong Ban chấp hành (BCH) Huyện Đoàn Cao Phong cuối tháng 8 vừa qua, chúng tôi cảm nhận ý nghĩa thiết thực và nhiều nét đổi mới, hiệu quả của việc các đồng chí trong BCH Đoàn cơ sở, Huyện Đoàn dự sinh hoạt chi đoàn dân cư. Tác dụng rõ nét nhất được ghi nhận là việc đôn đốc các cơ sở Đoàn duy trì việc sinh hoạt chi đoàn định kỳ; tạo điều kiện để các ủy viên BCH nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở cơ sở. Từ đó, có những giải pháp cụ thể, sát thực để tham mưu BCH Huyện Đoàn tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở phù hợp hơn.



Đại diện BCH Huyện Đoàn Cao Phong tham dự và hướng dẫn nhiều nội dung mới tại buổi sinh hoạt chi đoàn xóm Dài, xã Bắc Phong (Cao Phong). 

Tại buổi sinh hoạt chi đoàn và triển khai các nội dung "Thông tin tuổi trẻ Hòa Bình” tại chi đoàn xóm Dài, BCH chi đoàn xóm đánh giá các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 7 với những việc làm cụ thể, hiệu quả như: tham gia giúp đỡ các hộ chính sách; tham gia giúp đỡ 3 hộ dân bị ngập lụt trong đợt mưa lũ vừa qua; tổ chức xây dựng quỹ chi đoàn… Cùng với đó, BCH chi đoàn nêu lên những khó khăn, hạn chế; đề ra giải pháp cho thời gian tới. Sau khi trực tiếp nắm bắt các nội dung tại buổi sinh hoạt chi đoàn, đồng chí Bí thư Huyện Đoàn có ý kiến chỉ đạo chi đoàn xóm Dài cần tổ chức sinh hoạt bằng hình thức phong phú hơn. Cùng với đó, đồng chí Bí thư Huyện Đoàn tổ chức một số trò chơi cho ĐVTN và hướng dẫn cách truyền tải các nội dung trong "Thông tin tuổi trẻ Hòa Bình” cho BCH chi đoàn…


Đồng chí Bùi Thanh Nhàn, Bí thư Huyện Đoàn Cao Phong cho biết: Toàn huyện hiện có 28 cơ sở Đoàn, 113 chi đoàn. Xác định việc tham gia sinh hoạt chi đoàn tại cơ sở là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng tổ chức Đoàn, đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn ngày một đông đảo hơn. Chính vì vậy, BCH Huyện Đoàn thực hiện việc phân công ủy viên BCH Huyện Đoàn về dự sinh hoạt tại các chi đoàn trở thành một trong những hoạt động được duy trì thường xuyên. BTV Huyện Đoàn đã ban hành văn bản hướng dẫn các chủ điểm sinh hoạt chi đoàn hàng tháng với những nội dung mới, chất lượng để đội ngũ cán bộ chi đoàn không lúng túng trước mỗi buổi sinh hoạt. Các nội dung như: theo dòng lịch sử, sổ tay nghiệp vụ cho người bí thư chi đoàn, một số trò chơi, bài hát… được triển khai đã góp phần tránh các nội dung tẻ nhạt, chỉ dừng lại ở việc đọc, nghe thụ động.

Trong 7 tháng năm nay, Huyện Đoàn đã chỉ đạo triển khai các kỳ sinh hoạt toàn Đoàn vào các ngày lễ lớn tại UBND, nhà văn hóa các xóm, xã với nhiều hoạt động như: hái hoa dân chủ, trò chơi dân gian, văn hóa, văn nghệ, đốt lửa trại… Bên cạnh những giải pháp nêu trên, Huyện Đoàn còn có nhiều nội dung tích cực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia như: phân công hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa chi đoàn khối xóm với các chi đoàn trực thuộc (chi đoàn trường mầm non, tiểu học, THCS...); tăng cường kiểm tra, đôn đốc và cử cán bộ tham dự sinh hoạt chi đoàn định kỳ; duy trì tổ chức tuyên dương, khen thưởng cán bộ, chi đoàn tiêu biểu trong các dịp tổng kết "Tháng Thanh niên”, "Hè tình nguyện”, tổng kết năm. Từ đó tạo động lực để các chi đoàn phấn đấu đạt các tiêu chí chi đoàn mạnh, cán bộ chi đoàn nỗ lực, tâm huyết với phong trào. Bên cạnh đó, hàng năm, Huyện Đoàn tổ chức tập huấn kỹ năng nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ chi đoàn được giao lưu, học hỏi, trau dồi nghiệp vụ…

H.D

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục