(HBĐT) - Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lạc Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn như chương trình "Đồng hành cùng các em đến trường”, mô hình "Đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó”, "Hòm tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo”… Nhờ nguồn học bổng này, hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lạc Sơn đã được tiếp thêm sức mạnh, vững bước trên con đường đến trường.



Đại diện lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn trao học bổng "Đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó" cho học sinh. 

Chương trình "Đồng hành cùng các em đến trường” do Bộ CHQS tỉnh phát động, được triển khai thực hiện từ năm 2015 nhằm cùng chung sức vì sự nghiệp trồng người; hỗ trợ, tạo điều kiện tốt hơn về vật chất, tinh thần; nâng bước giúp học sinh nghèo vượt khó, hiếu học được đến trường, góp phần vun đắp tương lai cho các em.

Thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn của học sinh nghèo, trong những năm qua, LLVT huyện Lạc Sơn đã tích cực phát động chương trình sâu rộng trong toàn lực lượng; vận động cán bộ, chiến sỹ tham gia bằng nhiều hình thức như: quyên góp, ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật… Sau một thời gian thực hiện, chương trình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Từ năm 2015 - 2018, LLVT huyện đã vận động cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, dân quân tự vệ quyên góp, ủng hộ, tặng quà được 130 chiếc xe đạp, 148 máy tính Casio, 150 cặp sách cho học sinh trên toàn huyện.

Ngày 1/3/2019, LLVT huyện tiếp tục phát động phong trào thi đua "LLVT huyện Lạc Sơn đồng hành cùng các em đến trường”. Đến nay, 29/29 xã, thị trấn; 2 đơn vị tự vệ; 3 doanh nghiệp; 1 phòng và 2 đơn vị đóng quân trên địa bàn tham gia quyên góp, ủng hộ với tổng số tiền 108,650 triệu đồng. Số tiền được quy ra hiện vật gồm: 73 chiếc xe đạp, 94 máy tính Casio, 2 góc học tập, 35 cặp sách trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Là học sinh được nhận xe đạp từ chương trình "Đồng hành cùng các em đến trường”, em Bùi Phương Ly, lớp 8, trường THCS Vũ Lâm chia sẻ: "Em rất vui và xúc động vì nhận được quà tặng là chiếc xe đạp từ LLVT huyện và các nhà tài trợ. Do điều kiện kinh tế của gia đình còn nhiều khó khăn, trước đây, em thường đi bộ đến trường. Nhưng giờ đây, con đường từ nhà tới trường của em đã trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn nhờ có "người bạn" đồng hành mới này. Em hứa sẽ học hành chăm chỉ để trở thành con ngoan, trò giỏi, không phụ lòng mong đợi của gia đình, thầy cô và các chú bộ đội”.

Bên cạnh đó, LLVT huyện còn thực hiện mô hình "Đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó”, đỡ đầu cho 3 học sinh với số tiền hỗ trợ 300.000 đồng/tháng/cháu; mô hình "Hòm tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo” được thực hiện từ năm 2016 - 2019 với tổng số tiền 36 triệu đồng. Những suất học bổng trên đã phần nào kịp thời san sẻ khó khăn để các em phấn đấu vươn lên trong học tập cũng như cuộc sống.

Thượng tá Trần Xuân Thành, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Sơn cho biết: "Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, LLVT huyện đã tích cực học tập và làm theo Bác, nhất là tích cực thực hiện chương trình "Đồng hành cùng các em đến trường”. Chương trình đã được đông đảo cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Trong những năm tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt chương trình này, góp phần giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học được vững bước đến trường”.

Linh Nhật

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục