(HBĐT) - Đến nay, trong ký ức của cán bộ và nhân dân xã Lâm Sơn (Lương Sơn) vẫn còn nhớ lời dạy của Bác hơn 60 năm trước khi người đến thăm thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa, thuộc Liên đoàn sản xuất Cửu Long của cán bộ miền Nam tập kết đóng ở xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn.



Người dân xóm Đoàn Kết, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) phát triển nghề chế tác gỗ lũa đem lai thu nhập khá, nâng cao sống nhân dân. 

Ngày 19/10/1958, trên đường công tác trở về từ trường Hợp tác hóa Nông nghiệp của tỉnh ở bến Ngọc (Kỳ Sơn), Bác đã ghé thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa. Bác căn dặn: "Các cô, các chú ra đây không phải để nghỉ ngơi mà phải tiếp tục kháng chiến, tiếp tục chiến đấu bằng học tập, công tác, lao động sản xuất làm ra nhiều của cải vật chất để góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và sau này về xây dựng miền Nam". Khắc ghi lời Bác dạy, cán bộ và nhân dân trong xã đã hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Những năm gần đây, xã Lâm Sơn trở thành điểm sáng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng bộ huyện Lương Sơn.

 Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn cho biết: Đảng ủy xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 05 theo từng năm, hình thành được phong trào thi đua làm theo lời Bác gắn với các nhiệm vụ KT-XH địa phương. Cán bộ và nhân dân trong xã đã có nhiều hoạt động thiết thực làm theo lời Bác dạy. 100% cán bộ, đảng viên xây dựng phương hướng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các ban, ngành, đoàn thể cũng xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05. Cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, thôn, xóm, thực thực nếp sống văn minh, giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt việc liên hệ chặt chẽ, mật thiết, gắn bó với nhân dân. Hoạt động của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể được đổi mới, đi vào nền nếp và có hiệu quả. Chất lượng các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, trường học được nâng lên rõ rệt. Các tiềm năng, lợi thế từng bước được khai thác hiệu quả.

Trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân làm tốt lời Bác dạy. Tiêu biểu có chi bộ Lam Sơn thể hiện vai trò lãnh đạo tổ dân vận, các ngành, đoàn thể đi vào hoạt động vững mạnh, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, củng cố khối đại đoàn kết trong nhân dân. Đoàn Thanh niên xã thực hiện phát động chương trình đường điện thắp sáng làng quê, vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường điện thắp sáng ở các ngõ xóm để thuận tiện cho việc đi lại, đảm bảo an ninh trật tự trong thôn, xóm… Cán bộ và nhân dân xóm Dốc Phấn, Rổng Cấn, Rổng Vòng, Rổng Tằm đã đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công để sửa chữa, làm đường giao thông nông thôn. Tích cực vận động nhân dân tham gia thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống. Ông Mai Thanh Lương, người cao tuổi xóm Lam Sơn hàng năm ủng hộ người nghèo trong dịp Tết hàng trăm kg gạo. Ông Phạm Văn Hải, Trưởng xóm Kẽm với mô hình kinh tế kết hợp nuôi ong, vườn rừng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đồng chí Trần Hữu Tượng, Phó Bí thư chi bộ Đồng Gạo; đồng chí Bùi Văn Diệp, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Đoàn Kết tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt quy định của Nhà nước, vận động nhân dân trong xóm tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn tình đoàn kết, tương thân, tương ái…

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 mang lại hiệu quả thiết thực trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân, tạo hành trang xây dựng quê hương đổi mới.  Năm 2017, xã Lâm Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%, thu nhập bình quân đạt 34,2 triệu đồng/người/năm.

L.C

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục