(HBĐT) - Ngày 25/5, Phòng NN&PTNT huyện Kim Bôi tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả sản xuất lúa giống BC15 mới có gen kháng đạo ôn vụ xuân năm 2020.
Các đại biểu khảo sát thực tế tại ruộng sản xuất lúa giống BC15 mới có chuyển gen kháng đạo ôn tại xóm Mớ Khoắc, thị trấn Bo (Kim Bôi).
Vụ xuân năm nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kim Bôi đã phối hợp với Công ty CP Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (Công ty) tiến hành thực hiện "Mô hình trình diễn giống lúa BC15 mới có chuyển gen kháng bệnh đạo ôn” với quy mô 1 ha tại xóm Mớ Khoắc, thị trấn Bo (Kim Bôi). Đây là giống lúa thuần năng suất cao thuộc bản quyền của Công ty, được công nhận giống Quốc gia năm 2008.
Kết quả thực hiện mô hình sản xuất lúa giống BC15 mới có chuyển gen kháng bệnh đạo ôn trong vụ xuân năm nay cho thấy đây là giống lúa có nhiều ưu điểm hơn so với một số giống đang được sử dụng tại các địa phương trong huyện Kim Bôi: Tỷ lệ nảy mầm của giống đạt 98%. Kháng tốt với một số loại sâu bệnh như sâu đục thân, tập đoàn rầy, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, đặc biệt là với bệnh đạo ôn. Tỷ lệ hạt lép thấp hơn (so với giống đối chứng). Ngoài ra, giống được đánh giá khá với năng suất lý thuyết đạt trên 10,4 tấn/ha, năng suất ước tính đạt 7,3 tấn/ha (giống TBR1 đang được nhiều địa phương sử dụng năng suất chỉ đạt 5,8 tấn/ha).
Trên cơ sở đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, mức độ nhiễm sâu bệnh, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa BC15 mới có chuyển gen kháng bệnh đạo ôn, hội nghị đã kết luận rằng đây là giống lúa triển vọng, có tiềm năng, năng suất cao, chống chịu khá đối với sâu, bệnh hại, đặc biệt là không bị nhiễm đạo ôn. Với kết quả này, giống lúa BC 15 mới có chuyển gen kháng bệnh đạo ôn được khuyến khích đưa vào sản xuất trên diện rộng, đáp ứng nhu cầu về lúa giống chất lượng cao, kháng các loại sâu, bệnh hại của bà con nông dân.
T.H
(HBĐT) - Là lực lượng tiên phong, đi đầu thực hiện Chương trình OCOP nên các hợp tác xã (HTX) luôn chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư làm bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc để sản phẩm được gắn sao OCOP. Kết quả, năm 2019, toàn tỉnh có 27 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó, 16 sản phẩm của 13 HTX được xếp hạng, gồm: 5 sản phẩm 4 sao, 11 sản phẩm 3 sao.
(HBĐT) - Những năm qua, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Tân Vinh (Lương Sơn) mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương. Cùng với sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, hội, đoàn thể, sự nỗ lực của người dân, nguồn vốn ưu đãi đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 - 3% mỗi năm.
(HBĐT) - Những năm qua, việc triển khai thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn huyện Kim Bôi luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn, sự phối hợp tuyên truyền của mặt trận, đoàn thể, Nhân dân nhiệt tình, đồng thuận tham gia đóng góp, thực hiện.
(HBĐT) - Ngày 20/5, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành: KH-ĐT, LĐ-TB&XH, NN&PTNT, Ban Dân tộc và Văn phòng UBND tỉnh đã kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2019-2020 tại huyện Tân Lạc.
(HBĐT) - Dù thời tiết nắng nóng, nhưng việc tiêu thụ cây mía trắng ép nước vẫn khá ì ạch, trong khi đó, giá bán lại thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
(HBĐT) - Có truyền thống chăn nuôi giống lợn đen (lợn bản địa) từ lâu, nhưng chỉ đến khi tham gia HTX chăn nuôi lợn bản địa Mường Pa, các hộ thành viên đến từ các xã Xăm Khòe, Bao La (Mai Châu) mới tiếp cận với kinh tế hàng hóa, thực sự yên tâm với sản phẩm làm ra đảm bảo an toàn, nguồn tiêu thụ ổn định.