Người dân bản Dao Đằng Long, xã Hùng Sơn (Kim Bôi) chuyển đổi cây trồng, đưa cây bưởi Diễn vào canh tác, cho thu nhập cao.
Đưa chúng tôi đi thăm tuyến đường liên xã từ Đằng Long ra Vai Đào dài hơn 2,8km mới được làm, anh Dương Văn Minh, Trưởng bản Đằng Long cho hay: Tuyến đường này được triển khai thi công từ cuối năm 2023, nguồn ngân sách nhà nước do huyện làm chủ đầu tư. Khi có dự án làm đường, bà con trong bản ai cũng vui mừng, phấn khởi. Với tinh thần đường mở đến đâu, bà con tự nguyện hiến đất, chặt cây cối, hoa màu đến đấy. Để mở rộng đường, 11 hộ dân có tuyến đường đi qua đã tự nguyện hiến trên 900 m đất vườn của gia đình, tạo điều kiện cho đơn vị thi công đảm bảo tiến độ. Cùng với đó, bà con đóng góp tiền, ngày công để tu sửa, nâng cấp các tuyến đường nhánh. Trong năm 2024, bà con trong bản còn đóng góp trên 100 triệu đồng để mở rộng tuyến đường giao thông từ cuối xóm đi Thung Chùa dài hơn 1km. Đây là tuyến đường vào khu vực sản xuất, trước đây là đường mòn, chỉ có thể đi bộ, mỗi khi thu hoạch nông sản được vận chuyển bằng ngựa. Nay đường mở rộng giúp bà con đi lại dễ dàng, vận chuyển nông sản thuận tiện hơn nhiều. Các tuyến đường giao thông được mở rộng, kiên cố mang đến những đổi thay. Nhiều hộ làm nhà mới khang trang, mua sắm đồ dùng sinh hoạt có giá trị như ti vi, xe máy, ô tô…
Có đường, có điện, cuộc sống của người dân bản Dao đổi thay từng ngày. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, bà con trong bản đã chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đưa các loại cây, con có giá trị kinh tế vào canh tác. Cùng với các loại cây trồng như keo, bương, luồng..., một số hộ mạnh dạn trồng cam, bưởi… bước đầu cho thu nhập khá. Trưởng bản Đằng Long Dương Văn Minh cho biết thêm: Bản hiện có 63 hộ dân, trên 930 nhân khẩu. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động bà con trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa. Bà con trong bản tích cực học hỏi cách làm hay, đưa những loại cây trồng mới vào sản xuất, đời sống được nâng lên nhiều so với trước. Năm 2024, thu nhập bình quân của người dân trong bản đạt trên 30 triệu đồng, hộ nghèo còn 20%.
Kinh tế phát triển, đời sống được nâng lên, các phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa của người Dao được khôi phục và giữ gìn. Ông Lý Văn Sơn, Bí thư chi bộ bản Đằng Long cho biết: Cuối năm 2024 chúng tôi tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 2 đảng viên mới. Hiện chi bộ có 14 đảng viên, các đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động. Người dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng đồng bào dân tộc Dao chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Những hủ tục lạc hậu được xóa bỏ, người dân giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc qua lễ hội, tín ngưỡng dân gian, trang phục, tiếng nói, chữ viết… Vào dịp Tết Nguyên đán, gia đình quây quần, sum họp, tăng tình đoàn kết anh em, họ hàng, làng xóm.
Chia tay bản Dao Đằng Long, niềm vui có con đường mới, đời sống nâng lên là động lực để bà con nơi đây tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Để mỗi mùa xuân về mỗi nhà luôn ấm áp, bình yên và đầy ắp tiếng cười.
Đỗ Hà